Thái Lan 1-0 Việt Nam

Góc chiến thuật: Thất bại của Việt Nam và những điều cần rút kinh nghiệm

Trí Công Trí Công
16:04 ngày 25-05-2015
Trận thua sít sao 0-1 trước người Thái tối 24/5 để lại cho HLV Miura nhiều bài học lớn, đặc biệt ở góc độ chiến thuật và lối chơi.
Góc chiến thuật: Thất bại của Việt Nam và những điều cần rút kinh nghiệm
Đá máu lửa… nhưng trên mức cần thiết
“Muốn chiến thắng phải có hàng công tốt. Muốn vô địch phải chơi phòng ngự giỏi. Và đặc biệt trước khi nghĩ đến chiến thắng thì phải tính đến chuyện làm thế nào để không thủng lưới trước”… triết lý cầm quân này đã được HLV Toshiya Miura truyền tải đến các học trò của ông trong suốt hơn 1 năm qua.

Trước một Thái Lan nhỉnh hơn về con người, lại được chơi trên sân nhà Rajamangala có sự ủng hộ của gần 50.000 CĐV, chiến lược gia Nhật Bản quyết định “xây dựng” một chiếc xe bus 2 tầng cùng lối chơi máu lửa, không ngại va chạm nhằm làm chùn đi đôi chân của những cầu thủ Thái Lan. 

ĐT Việt Nam chơi máu lửa, không ngại va chạm với Thái Lan - Ảnh: Anh Tài 

Tuy vậy, những cái đầu của cầu thủ Việt Nam trên sân đã “nóng” trên mức cần thiết. Xuyên suốt 90 phút thi đấu trên sân, đoàn quân của HLV Toshiya Miura đã mắc tới 27 lỗi. Trong đó, trọng tài Benjamin Williams đã rút 1 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng cùng nhiều lần nhắc nhở để “giảm nhiệt” những cái đầu nóng bên phía đội khách. 

Tinh thần máu lửa, không ngại va chạm như một đấu sĩ là điều đáng hoan nghênh. Song những pha phạm lỗi nguy hiểm không cần thiết lại khiến chính ĐT Việt Nam gặp bất lợi. Trọng Hoàng phải nhận thẻ vàng sau hai pha vào bóng nguy hiểm với đối phương (trong đó có cú tắc bóng bằng cả 2 chân với Chanathip), Huy Cường sơ ý cản người không bóng với Thái Lan sát vòng cấm hay chính Minh Châu cũng phải nhận 2 thẻ vàng ở trận đấu này vì lối đá thừa nhiệt của chính mình. Tình huống phạm lỗi của Minh Châu ở phút 72 tuy không nặng, song trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của anh sau nhiều lần nhắc nhở tiền vệ của CLB Hải Phòng. 

Chính thẻ đỏ đáng tiếc của Minh Châu đã dẫn đến hệ quả sau đó. Bàn thắng của cầu thủ Pokklaw A Nan phút 81 đến từ pha bóng mà khoảng trống phía trước vòng cấm ĐT Việt Nam không có ai che chắn. Nếu như còn Minh Châu ở trên sân, tiền vệ của Thái Lan chưa chắc đã có thể ung dung tung cú dứt điểm hiểm hóc đến như thế. Lối đá máu lửa, nhưng trên mức cần thiết vô tình khiến ĐT Việt Nam nhận lấy một trận thua. 

Những tình huống phạm lỗi của ĐT Việt Nam với Thái Lan



Hành lang trống hoác
Phải miêu tả hai biên bằng một tính từ như vậy. Liên tiếp trong hiệp 1, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam bị đối phương khoét sâu vào hai cánh, nơi mà bộ đôi hậu vệ của U23 Việt Nam là Minh Tùng (cánh trái) và Thanh Hiền (cánh phải) đảm nhiệm. 

Sự máu lửa và không ngại va chạm của cặp Khánh Lâm – Minh Châu khiến các tiền vệ Thái Lan gặp khó trong những tình huống tấn công vỗ mặt trung lộ, song sự non nớt của cặp hậu vệ biên lại khiến ĐT Việt Nam phải chịu liên tiếp những đợt “sóng vỗ” từ hai cánh.

Ngay ở phút thứ 3, có tới 4 cầu thủ ĐT Việt Nam bị hút về phía một cầu thủ Thái Lan, bỏ mặc Narubadin Weerawatnodom dâng lên 

Phút thứ 7, Quế Ngọc Hải bị hút về phía Dangda, anh dâng cao và để Thawikan thoát xuống. Thanh Hiền cũng mất tập trung khi để sót cầu thủ này

Phút 15, 4 cầu thủ phòng ngự bị hút về phía Ekkachai Samre mà bỏ quên Dangda. Rất may Quế Ngọc Hải đã giải nguy.
 
Thanh Hiền bó vào trong quá nhiều, để số 13 - Weerawatnodom (vòng xanh) thoát xuống 

Lại là cánh trái, Huy Toàn và Thanh Hiền phối hợp không tốt, để Weerawatnodom một lần nữa phá bẫy việt vị

Cánh trái để đối phương khoét sâu nhiều. Lần này là Ekkachai Samre 

Tình trạng tương tự cũng ở cánh phải. Một hiệp đấu không tốt của Minh Tùng và Thanh Hiền 

Những lời dặn dò của HLV Miura trong giờ nghỉ đã giúp ĐT Việt Nam bịt đi những lỗ hổng ở hành lang hai biên. Và chính chúng ta đã có hai cơ hội phản công nguy hiểm mà nếu như Công Vinh tốc độ hơn, dũng mãnh hơn thì có lẽ Việt Nam mới là đội mở tỷ số trước.

Đúng trong tình thế tinh thần Việt Nam khởi sắc thì chiếc thẻ đỏ của Minh Châu đã khiến ý đồ của HLV Miura đổ bể. Và như đã nói phía trên, sự vắng mặt của Minh Châu gián tiếp tạo điều kiện để Thái Lan có được bàn thắng sau đó 6 phút. 

Pokklaw A Nan thoải mái đi bóng trước khi ghi bàn. Không có một bóng áo đỏ nào kịp thời áp sát.

Miura tiếc, Kiatisak thở phào, trọng tài nhạy cảm và chấn thương bất đắc dĩ
Những yếu tố chủ quan trong lối chơi và chiến thuật chiếm 90% nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thất bại sít sao trước người Thái. Song không phủ nhận một số quyết định của trọng tài Benjamin Williams đã gây bất lợi cho thầy trò Miura. Thẻ vàng thứ 2 của Minh Châu là điều như vậy. Một tình huống phạm lỗi giữa sân và cũng không thực sự gây nguy hiểm với cầu thủ đội chủ nhà. Trong một trận đấu với tính chất quan trọng thì 1 chiếc thẻ đỏ nhạy cảm có thể khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Phần lớn trong trận đấu, trọng tài Benjamin Williams đã điều khiển trận đấu tốt. Song một vài tình huống ông xử lý có phần nặng tay cho ĐT Việt Nam. Chiếc thẻ đỏ của Minh Châu đã khiến ĐT Việt Nam sau đó phải nhận bàn thua.  

Cần nói thêm một thông tin đáng chú ý trước khi ĐT Việt Nam thiệt quân, HLV Kiatisak đã đăm chiêu và thường trực trong đầu một suy nghĩ: “Có lẽ trận đấu này sẽ có một kết quả hòa”. Còn HLV Miura, một lần nữa ông thất bại dưới tay đồng nghiệp trẻ bên kia chiến tuyến, trong một trận đấu mà cả yếu tố chủ quan và khách quan đều gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ông tặc lưỡi nói: “Những tình huống thay người thật sự bất đắc dĩ (trường hợp Đinh Tiến Thành và Huy Cường - PV). Hẹn gặp lại Thái Lan ở Mỹ Đình!”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Trọng tài bắt rát với ĐT Việt Nam' Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Trọng tài bắt rát với ĐT Việt Nam'

    Thừa nhận thua Thái Lan với tỉ số 0-1 trên sân đối phương là chấp nhận được, nhưng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lại không mấy hài lòng với cách cầm còi của trọng tài Benjamin Williams. Theo ông Dũng, nếu trọng tài người Australia không bắt quá rát và Minh Châu vẫn còn ở lại trên sân, chủ nhà Thái Lan khó lòng giành trọn 3 điểm.

  • ĐT Việt Nam: Hẹn 'tăng tốc' vào tháng 9 ĐT Việt Nam: Hẹn 'tăng tốc' vào tháng 9

    Sau trận ra quân phải làm khách tại Thái Lan hôm qua, hành trình tiếp theo của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á có phần thuận lợi hơn rất nhiều. Thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có hơn 3 tháng để chuẩn bị, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trong 2 trận đấu tiếp theo gặp Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc).

  • ĐT Việt Nam: Thua một trận chưa là thảm họa ĐT Việt Nam: Thua một trận chưa là thảm họa

    Sau 42 năm, ĐT Việt Nam mới lại đối đầu với đối thủ Thái Lan ở vòng loại World Cup, kể từ lần gặp nhau tại Hàn Quốc hồi năm 1973, dù ở sân chơi khu vực, đây là hai đội bóng được coi là đối thủ truyền kiếp của nhau.

  • Thủ môn Tô Vĩnh Lợi: Điểm 10 cho “người đóng thế” Thủ môn Tô Vĩnh Lợi: Điểm 10 cho “người đóng thế”

    Khi Trần Nguyên Mạnh bất đắc dĩ phải chia tay vì chấn thương, đã có rất nhiều mối lo cho khung thành ĐT Việt Nam. Cũng dễ hiểu bởi trong suốt thời gian qua, thủ thành người Nghệ An luôn là lựa chọn số 1 của HLV Toshiya Miura.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam (25/5) Chùm tin bóng đá Việt Nam (25/5)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • HLV Toshiya Miura: “Chúng tôi sẽ thắng Thái Lan ở Mỹ Đình!” HLV Toshiya Miura: “Chúng tôi sẽ thắng Thái Lan ở Mỹ Đình!”

    Dù rất nỗ lực, ĐT Việt Nam vẫn không thể giành được điểm số trong chuyến làm khách trên sân của ĐT Thái Lan. Sau trận, HLV Miura cho rằng, bước ngoặt khiến trận đấu rẽ sang hướng bất lợi cho Việt Nam là chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Minh Châu. Nhưng vị thuyền trưởng này khẳng định, các học trò của ông sẽ đánh bại đối thủ khi 2 đội tái ngộ ở lượt về.

  • Việt Nam thua vì bị trọng tài xử ép? Việt Nam thua vì bị trọng tài xử ép?

    Nhận tới 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, bỏ qua một tình huống ghi bàn khó hiểu, không phạt thẻ trong một vài pha bóng nguy hiểm từ đội chủ nhà,… Có thể nói trọng tài Benjamin Williams là một trong những tác nhân khiến ĐT Việt Nam thất thủ 0-1 trước người Thái.

  • Mất người, Việt Nam thua sát nút Thái Lan Mất người, Việt Nam thua sát nút Thái Lan

    Chỉ còn được chơi với 10 người kể từ phút 75, ĐT Việt Nam đã không thể giữ được “bức tường” phòng ngự kiên cường trước sức ép tấn công của người Thái. Hệ quả đoàn quân của HLV Miura đành chấp nhận thất thủ 0-1 trước Thái Lan.

  • Tường thuật Thái Lan 1-0 Việt Nam Tường thuật Thái Lan 1-0 Việt Nam

    Trọng tài người Australia đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam. Tỷ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

  • CĐV Việt Nam rực đỏ trong 'biển xanh' người Thái CĐV Việt Nam rực đỏ trong 'biển xanh' người Thái

    Không đông đảo như các CĐV chủ nhà Thái Lan nhưng người hâm mộ ĐT Việt Nam vẫn tạo ra nét nổi bật cho riêng mình.

  • U23 Việt Nam: Nỗi niềm của trợ lý Thanh Sơn U23 Việt Nam: Nỗi niềm của trợ lý Thanh Sơn

    Sau trận giao hữu với U23 Myanmar, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục thay HLV Toshiya Miura quản lý và điều hành các buổi tập của U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 28 vào sáng mai (25/5).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x