Góc Gabriele Marcotti: Anh cần khao khát, Đức lo hàng thủ

Thạch Long
15:45 ngày 30-03-2016
Nhà báo thể thao nổi tiếng Gabriele Marcotti vừa có màn đánh giá tổng quan về các ứng viên vô địch tại EURO 2016. Theo ông, ĐT Anh sẽ có cơ hội rất lớn nếu bước vào giải đấu bằng tinh thần khát khao thật sự. Bởi các ứng viên còn lại như Đức và Tây Ban Nha đều đang phải đối diện với nhiều trở ngại chuyên môn lớn.

ANH CÓ CƠ HỘI VÔ ĐỊCH NẾU “BỊ BỎ ĐÓI”

Trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh ESPN mới đây, nhà báo Gabriele Marcotti cho rằng, vấn đề hiện tại của ĐT Anh, thật trớ trêu, lại không nằm ở việc cầu thủ của họ có chất lượng tốt hay không, HLV Roy Hodgson sẽ bố trí lối chơi thế nào, mà xoay quanh… thái độ của các cầu thủ cũng như giới truyền thông.

Không một nơi nào trên thế giới tiếp cận bóng đá bằng thái độ nghiêm trọng hóa như truyền thông Anh. Khi ĐT Anh thua trận, cả đất nước ảm đạm. Truyền thông sẽ kết luận rằng HLV Hodgson không biết quản quân, cầu thủ lười biếng, kém cỏi và cần những người thay thế.

Nhưng khi Tam sư thắng, ngay cả những trận giao hữu vô thưởng vô phạt, người ta bắt đầu nói về “Thế hệ vàng”, về “đẳng cấp thế giới” và về việc “hiếm có quốc gia nào trên thế giới có nhiều tài năng như ĐT Anh”. Theo Marcotti, truyền thông đang giết chết đội tuyển Anh.

Có thể chấp nhận được khi những chiến thắng như trước ĐT Đức mới đây (3-2) được dùng như liều thuốc tinh thần, nhưng dựa vào nó để kết luận về “đẳng cấp thế giới” hay “Thế hệ vàng” thì thật lố bịch. HLV Roy Hodgson cần nói thẳng với các cầu thủ rằng: “Các cậu chưa giành được gì cả, vì vậy hãy nuôi khao khát. Các cậu có nhớ về những chỉ trích trong quá khứ hay không, hãy luôn nhớ”.

Có thể những phát biểu kiểu đó hơi mất hứng, nhưng nó đúng. Điều quan trọng nhất của ĐT Anh bây giờ là hãy khát khao, hãy cảm thấy đói khát vinh quang. Hãy nuôi dưỡng khát vọng chiến thắng cho các cầu thủ cho đến tận thời điểm giải đấu bắt đầu. 

Ngừng việc nói về thế hệ này, thế hệ kia, và cũng ngừng thảo luận về việc nên loại đi một cầu thủ suốt 10 năm qua đã đóng góp miệt mài cho ĐTQG chỉ vì các đàn em của anh đang chơi tốt vài ba trận giao hữu (ý Marcotti nói tới Wayne Rooney).

ĐỨC, TÂY BAN NHA CÓ NHIỀU NỖI LO

Cơ hội của ĐT Anh cũng lớn hơn nhờ vào việc các đối thủ mạnh đều đang có những vấn đề nan giải riêng. Đơn cử như ĐT Đức và cơn đau đầu nghiêm trọng ở hàng thủ. Những cầu thủ đã tạo nên hàng phòng ngự vững chãi cho Cỗ xe tăng tại World Cup 2014 người thì đã giải nghệ (Philipp Lahm và Per Mertesacker), người thì chấn thương và xuống phong độ (Benedikt Howedes và Jerome Boateng). Trong trận đấu mới đây, Mats Hummels là ngôi sao phòng ngự duy nhất, nhưng chỉ chơi đến hết hiệp 1 rời sân.

Những cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự của Đức bây giờ đều là tay ngang, hoặc ít kinh nghiệm. Emre Can chưa bao giờ ở đẳng cấp thế giới, Jonathan Tah mới ở dạng tiềm năng, Antonio Rudiger hữu dũng vô mưu, còn Jonas Hector vốn là trung vệ lại đang bị đẩy sang đá cánh trái.

HLV Loew đang đau đầu về hàng thủ ĐT Đức

Với tình hình này, ĐT Đức sẽ bước vào EURO 2016 bằng hàng phòng ngự vô cùng chắp vá, và đây sẽ là tử huyệt của họ. Hàng công của Cỗ xe tăng cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi chỉ còn duy nhất Thomas Mueller đạt phong độ cao và đủ thể lực đá hết giải.

Cùng chung nỗi lo hàng công với ĐT Đức còn có cả nhà cựu vô địch EURO Tây Ban Nha. Aritz Aduriz đang có phong độ không tệ, nhưng anh vừa chạm mốc… 35 tuổi tháng trước. Paco Alcacer chưa để lại nhiều ấn tượng, Alvaro Morata ra sân từ băng ghế dự bị ở Juventus nhiều hơn đá chính, và hễ cứ đá chính là không ghi bàn. 

Như vậy là hàng công La Roja chỉ còn duy nhất Diego Costa có thể đá tốt, nhưng việc Costa có quá ít mối liên kết với Tây Ban Nha có thể sẽ biến anh thành người cô độc trong sơ đồ của HLV Vicente Del Bosque.

Cuối cùng Gabriele Marcotti nhắc tới ĐT Italia. Ông rất tự tin gạt Azzurri khỏi danh sách ứng viên vô địch vì ngay LĐBĐ Italia cũng không tin tưởng HLV Antonio Conte có thể làm nên kỳ tích. Họ đã bắt đầu tìm người thay thế Conte từ khi HLV này thậm chí còn chưa liên hệ với Chelsea, và nếu nhìn vào danh sách những HLV mà LĐBĐ Italia muốn bổ nhiệm (Fabio Cannavaro, Roberto Baggio, Luigi Di Biagio), chúng ta cũng chỉ cảm nhận một chính sách dài hơi chứ chưa thể ngay lập tức một bước lên trời.

Người Anh chỉ tin Tam sư vào tới… tứ kết Euro 2016
Cuộc thăm dò ý kiến của độc giả trang Eurosport về việc ĐT Anh có thể đi tới đâu tại EURO 2016 sắp tới cho kết quả không được lạc quan cho lắm. Có tới 34% độc giả, chiếm phần lớn nhất, cho rằng Tam sư cùng lắm chỉ vào tới tứ kết. Thậm chí có tới 16% cho rằng ĐT Anh sẽ dừng bước ngay từ vòng bảng.

Nhà cái đánh giá… ĐT Pháp cao nhất


Theo tỷ lệ của nhà cái SkyBet, đội chủ nhà Pháp đang là ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng EURO 2016 với tỷ lệ đặt 3 ăn 10. Bất ngờ nhất chính là việc nhà cựu vô địch thế giới Italia thậm chí còn không có mặt trong Top 5 ứng viên sáng giá. Tỷ lệ cho viễn cảnh Italia vô địch EURO 2016 chỉ là đặt 1 ăn 16, xếp thứ 7.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x