Góc nhìn chiến thuật: Sự thắng thế của 'phe' ổn định

Kinh Thi Kinh Thi
10:24 ngày 26-04-2019
Cuộc đại chiến cuối cùng giữa các đội thuộc nhóm Big Six ở Premier League sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ngoài tính chất cạnh tranh suất dự Champions League, trận M.U - Chelsea còn hấp dẫn ở chỗ: đấy sẽ là cuộc so đọ giữa hai trường phái hoàn toàn tương phản: ổn định và linh động về cách chơi. “Phe” nào đang chiếm ưu thế ở Premier League?
Góc nhìn chiến thuật: Sự thắng thế của 'phe' ổn định
Kẻ thất bại M.U

Ngoài thủ môn David De Gea thì Paul Pogba là cầu thủ duy nhất trong hàng ngũ M.U vươn đến cột mốc đá chính 30 trận ở Premier League mùa này. Bên phía Chelsea, có đến 7 cầu thủ (tức 2/3 đội hình chính) đã đá chính từ 30 trận trở lên. De Gea là cầu thủ duy nhất của M.U thi đấu trên 2.800 phút ở Premier League mùa này. Bên phía Chelsea, có đến 6 cầu thủ đã chơi trên 2.800 phút...

Tất nhiên, vấn đề chuyên môn ở đây không chỉ đơn giản là sự liệt kê. Nhân sự liên quan đến lối chơi, gồm cả sơ đồ, chiến thuật cho đội hình xuất phát. Chelsea là đội duy nhất trong hàng ngũ Big Six luôn xuất phát với sơ đồ 4-3-3 ở Premier League mùa này. Ở thái cực ngược lại, M.U đã dùng đến 10 sơ đồ khác nhau, trong đó sơ đồ phổ biến nhất (4-3-3) chỉ mới xuất hiện 15 lần trong 35 trận đã đấu.


Một mặt, Chelsea hiện đang bỏ xa M.U 3 điểm trước 3 vòng đấu cuối cùng. Thứ tự đôi bên chỉ có thể hoán chuyển trong trường hợp M.U thắng với cách biệt 4 bàn trở lên, và đấy dĩ nhiên là điều hầu như không ai nghĩ đến. Mặt khác, tuy chỉ tạm chiếm ưu thế rất nhỏ trong cuộc đua Top 4, nhưng nhìn chung thì Chelsea vẫn thành công hơn cả Arsenal lẫn M.U trong giai đoạn này. Họ “chỉ” thua 1, hòa 1 trong 4 trận gần nhất, còn Arsenal và M.U đều đã thua 3/4 trận gần đây. Chỗ tương phản giữa Chelsea và Arsenal cũng giống như khác biệt giữa Chelsea và M.U. 

Nếu như HLV Maurizio Sarri của Chelsea từng bị chỉ trích đến một mức độ là “cứng đầu” vì ông hầu như chẳng bao giờ thay đổi điều gì trong cách chơi, thì Unai Emery lại được giới quan sát đúc kết: “Con đường Emery là... không cần theo con đường nào”.

Kết quả luận anh hùng: ngay bây giờ, một Chelsea luôn bám chặt vào cách chơi ổn định đang xếp trên cả hai đội thường xuyên thay đổi là Arsenal và M.U. Chỉ cần một ưu thế nhỏ cũng có thể trở thành khác biệt mang tính quyết định cho cả mùa bóng, bởi nhiều khả năng thì chỉ có 1 trong 3 đội Chelsea, Arsenal, M.U có vé dự Champions League mùa tới.
Arsenal & Tottenham thất thường

Đấy là “nửa dưới của Big Six”. Nhìn vào nửa trên, chúng ta càng thấy rõ khác biệt. Tottenham là đội có cách chơi rất linh hoạt (giống như M.U, Arsenal), và họ bị bỏ lại rất xa bởi 2 đội đang tranh ngôi vô địch là Man City và Liverpool. Đây chính là các đội nổi bật về tính triết lý trong cách chơi. Tất nhiên, bóng đá của triết lý luôn là thứ bóng đá ổn định nhất. 

Chơi theo cách khác, đấy sẽ không còn là Man City của Pep Guardiola, hoặc Liverpool của Juergen Klopp nữa. Không có cách chơi nào đúng hoặc sai. Bóng đá chỉ có những cách chơi khác nhau. 

Vậy nên, ở đây không kết luận rằng các đội mạnh phải chơi kiểu gì, hướng theo còn đường nào, mà là: cách chơi ổn định đang thành công hơn so với cách chơi linh động, ở Premier League mùa này. Đâu cần nói thêm, đây có thể là mùa bóng hay nhất xưa nay ở Premier League!


Arsenal thường xuyên thay đổi giữa cách phòng ngự với 3 hoặc 4 hậu vệ. Còn trên hàng công, HLV Emery thường xuyên thay đổi giữa giải pháp dùng trung phong Alexandre Lacazette, hay Pierre-Emerick Aubameyang, hay cả cặp. Có hay không có Mesut Oezil ở hàng tiền vệ cũng là chi tiết thường xuyên làm việt vị những người thích chơi trò dự đoán. Ở Tottenham, việc Son Heung-min và Lucas Moura đều chỉ đá chính khoảng 2/3 số trận cũng đã phần nào nói lên sự phức tạp trong các công thức tấn công của HLV Mauricio Pochettino rồi. 

Liverpool & Man City, lên ngôi nhờ ổn định

Ngược lại, tính ổn định của Liverpool thể hiện ở chỗ: kể cả khi chẳng ai hiểu rõ vì sao Mohamed Salah hầu như không thể ghi bàn, anh vẫn luôn là chân sút được đồng đội kiến tạo cơ hội nhiều nhất. Salah sút bóng nhiều nhất và chưa bao giờ vắng mặt ở Premier League mùa này. Dẫn chứng về sự ổn định hoặc linh hoạt trong cách chơi của các đội mạnh đại khái là những chi tiết như vậy. 

Nhưng tóm lại, cũng chẳng cần phân tích quá nhiều để thấy rõ: Chelsea, Liverpool, Man City là các đội có cách chơi gần như bất biến trong khi Tottenham, Arsenal, M.U là các đội thay đổi cách chơi rất thường xuyên. Tất nhiên, nếu bàn về M.U của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong những trận đấu gần đây thì phải nói luôn: chẳng hề có cách chơi nào. Đây chính là chi tiết gợi lại “giai đoạn cuối” của thời Jose Mourinho, khi người ta không thể biết rút cuộc hàng thủ M.U sẽ như thế nào trước mỗi trận đấu.


Khi Man City thay đổi, ở một mức độ mà người xem tỏ ra ngạc nhiên về sự xuất hiện của Riyad Mahrez hoặc Fabian Delph trong đội hình xuất phát, thì đấy chính là trận thua tiêu biểu của Man City ở mùa bóng này (thua Tottenham ở lượt đi tứ kết Champions League). Đấy là... dẫn chứng ngược, cho tình trạng các đội luôn có cách chơi cố định như Man City mà thay đổi thì dễ thất bại.

Tình trạng “phe” ổn định thành công hơn “phe” linh động ở Premier League mùa này không chỉ thể hiện trong hàng ngũ Big Six. Chỉ mới thăng hạng, Wolves vẫn thành công đến mức có thể xem là hiện tượng của Premier League mùa này. 

Đặc điểm lớn nhất của Wolves vẫn là ít khi thay đổi đội hình chính và cách chơi. Họ luôn phòng thủ với 3 hậu vệ, đá chắc trên phần sân nhà và tấn công biên.

Arsenal đổi sơ đồ xoành xoạch ở 3 trận thua gần đây nhất


Ở trận thua 0-1 trên sân Everton, Arsenal chơi theo sơ đồ 3-4-2-1, với Mesut Oezil và Henrikh Mkhitaryan đá sau trung phong Alexandre Lacazette trong đội hình xuất phát. Khi thua Crystal Palace 2-3 ngay tại sân nhà, HLV Unai Emery lại dùng 3-4-1-2 với Oezil đứng sau cặp tiền đạo 
Lacazette - Aubameyang. Còn trong trận thua 1-3 trên sân Wolves, Arsenal xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Cả 3 đối thủ vừa thắng Arsenal gần đây đều được xem là yếu hơn Pháo thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x