Góc nhìn: Thầy mới, Công Phượng có đổi mới?

Thụy Du
17:21 ngày 20-08-2015
HA.GL đã có HLV mới sau khi cách chức ông Guillaume Graechen. Liệu dưới trướng của tướng mới Nguyễn Quốc Tuấn, Công Phượng có thay đổi chính mình để bùng nổ trở lại sau 13 trận không có nổi 1 bàn thắng.
Góc nhìn: Thầy mới, Công Phượng có đổi mới?
Dưới thời HLV Guillaume Graechen, Công Phượng khởi đầu khá thuận lợi khi có 5 bàn thắng sau 11 trận. Đó không phải là con số khủng nhưng là nỗ lực rất lớn, rất đáng khích lệ cho một chân sút trẻ, lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường khốc liệt, đối diện với rất nhiều hậu vệ đẳng cấp của V.League. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà tiền đạo trẻ đầy triển vọng này thể hiện cho đến trước vòng 22 của V.League 2015.

Kể từ bản thắng vào lưới HN.T&T ở phút 72 tại vòng 11, Công Phượng đã không thể nâng con số bàn thắng của mình lên thêm nữa. Nếu tính luôn cả 2 trận ở cúp QG thì chân sút trẻ này đã tịt ngòi 13 trận liên tiếp. Đó thực sự là con số đáng thất vọng với một cầu thủ được kỳ vọng rất lớn như tiền đạo người Nghệ An này.

Có rất nhiều lý do khiến cho Công  Phương không thể hiện được chuyên môn như kỳ vọng. Đầu tiên là anh bị chăm sóc khá kỹ của các hậu vệ. Mỗi lần tiền đạo này có bóng thì y như rằng, có đến vài ba hậu vệ cùng bủa vây. Với một cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm thì rất khó cho chân sút của HA.GL có thể "thoát" trước hàng rào kín kẽ ấy. 

Công Phượng đang chịu nhiều áp lực
 
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, phong độ của Công Phương không thực sự tốt trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là do phải cày ải quá nhiều khi theo thông kê, anh là một trong số ít cầu thủ đã chơi đủ 21 vòng đấu vừa qua của V.League. Với một cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở V-League thì con số đó là quá sức tưởng tượng, nên việc không thể duy trì được sự ổn định cũng là điều dễ hiểu.

Sau vòng 22 vừa qua, HLV Guillaume Graechen đã bị cách chức. Trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn đã được chỉ định làm người cầm lái ở HA.GL. Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo cũng được kỳ vọng sẽ giúp cho Công Phượng thay đổi được chính mình.

Hy vọng vào một chiến thuật hợp lý hơn, sự hứng khởi mới dưới tướng của người cầm quân mới, tiền đạo chủ lực của đội bóng phố Núi sẽ lấy lại bản năng ghi bàn của mình. Dưới trướng của ông Nguyễn Quốc Tuấn, HA.GL có khả năng sẽ ưu tiên sử dụng nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn. 

Một khi các cầu thủ có bản lĩnh cao xung trận thì họ sẽ biết cách để di chuyển, nên việc lôi kéo hàng thủ đối phương cũng tốt hơn. Vì thế, Công Phương hứa hẹn sẽ có nhiều đất diễn và cơ hội để ghi bàn hơn.

Rõ ràng, chỉ khi Công Phượng (cũng như các cầu thủ khác) biết ghi bàn trở lại thì HA.GL mới hy vọng giành được chiến thắng, qua đó mở lại cánh cửa trụ hạng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x