Góc Vũ Như Thành: “Tôi thích Xuân Trường sắm vai mỏ neo”

Phải khẳng định ngay, hàng tiền vệ của U22 Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để bừng sáng tại SEA Games 29. Vấn đề đặt ra, chúng ta sẽ kết hợp các mắt xích lại với nhau như thế nào để từ đó tạo đòn bẩy cho toàn đội gặt hái được thành tích cao?
Góc Vũ Như Thành: “Tôi thích Xuân Trường sắm vai mỏ neo”

Đá với sơ đồ nào phải phụ thuộc vào đối thủ ra sao

Theo dõi U22 Việt Nam hiện tại, tôi cho rằng hàng tiền vệ chuẩn bị cho SEA Games 29 này cực mạnh. Chúng ta có nhiều tiền vệ đánh chặn tốt như Duy Mạnh, Đông Triều và những chân chuyền rất lợi hại, dứt điểm sắc bén cỡ Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… Thời gian qua, HLV Hữu Thắng thường xuyên áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 và 4-4-1-1 và đây có thể xem là hai sơ đồ chủ đạo tại SEA Games 29. 

Trong sơ đồ 4-1-4-1, HLV Hữu Thắng xếp Duy Mạnh (hoặc Đông Triều) sắm vai chốt chặn trước bộ tứ vệ. Còn Tuấn Anh và Xuân Trường đá cao hơn, được xem là buồng phổi, trạm trung chuyển trong các pha bóng. Hai cầu thủ này có nhãn quan kỹ chiến thuật tốt và khả năng chuyền bóng có độ chính xác cao, tạo nên những cơ hội rõ rệt cho các vệ tinh tuyến trên dứt điểm. Nếu áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 thì chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ phải hy sinh Công Phượng. Còn khi áp dụng sơ đồ 4-4-1-1 thì lúc đó Công Phượng sẽ đá chính trong vai trò hộ công, còn phía sau anh là Xuân Trường - Tuấn Anh. Có thể nói việc U22 Việt Nam đá 4-1-4-1 hay 4-4-1-1 sẽ tùy thuộc vào đối thủ chúng ta gặp như thế nào, họ được đánh giá cao hơn hay là “cửa dưới” so với U22 Việt Nam. Tức là nếu gặp Indonesia, Philippines, Campuchia, Đông Timor thì HLV Hữu Thắng sẽ áp dụng sơ đồ 4-4-1-1 nhằm tạo sức ép nhiều hơn về phía khung thành đối thủ. Còn gặp đội mạnh hơn như Thái Lan, thì sơ đồ 4-1-4-1 tốt hơn cả vì lúc đó chúng ta sẽ có 1 tiền vệ đánh chặn, xuất hiện trước cặp trung vệ để giảm rủi ro cho cầu môn.


Xuân Trường có thể đá thay Duy Mạnh

Nếu như ở hai cánh, để phát huy tối đa khả năng thì Quang Hải cần nhiều hơn những tình huống bó vào giữa thay vì chỉ chuyên bám biên vì cậu ấy rất nhanh, đi bóng khéo léo nên có thể khoét vào khoảng trống của hậu vệ biên và trung vệ đối thủ trước khi dứt điểm. Còn Văn Toàn nên cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự vì anh được xếp đá tiền vệ phải thì cần lên-về đều chân hơn. 

Hàng tiền vệ U22 Việt Nam hiện tại khá giống tuyến giữa ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008 nên tôi nghĩ khi gặp đối thủ mạnh hơn tại sao chúng ta không để Xuân Trường đá “mỏ neo” và đẩy Duy Mạnh lên đá ngang với Tuấn Anh. Đừng có nghĩ Xuân Trường mỏng manh không càn quét được mà cậu ấy chơi bóng rất thông minh, đọc tình huống nhanh, chiếm khoảng không tốt nên đôi khi cậu ấy không cần sức, va chạm mạnh với đối thủ mà vẫn cắt được bóng. Năm 2008, HLV Calisto đã đẩy tiền vệ đánh chặn Minh Châu lên đá cao hơn Tài Em để Minh Châu phá lối chơi, khả năng sáng tạo của chân chuyền Thonglao. Đấy là cách rất hay và Thái Lan bị triệt tiêu sức sáng tạo tuyến giữa. Bây giờ, Duy Mạnh cũng có lối chơi giống Minh Châu và nếu gặp Thái Lan thì anh nên được đá cao hơn Xuân Trường nhằm phá nát khả năng phối hợp nhuyễn ở tuyến giữa của đối thủ. 

Tất nhiên, trước giờ bóng lăn, tất cả chỉ là giả thiết và hiệu quả tới đâu tùy thuộc vào phong độ cầu thủ cũng như yếu tố may mắn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Buổi tập thứ 2 của U22 Việt Nam tại Hàn Quốc: Phản công và chống phản công
    04-08-2017 06:34
    Buổi tập thứ 2 của U22 Việt Nam tại Hàn Quốc: Phản công và chống phản công

    HLV Hữu Thắng khẳng định, U22 Việt Nam sẽ tận dụng tối đa thời gian ở Hàn Quốc để hoàn thiện kỹ chiến thuật cho mình. Một trong những điều ông đặc biệt quan tâm trong lối chơi chính là phản công và chống phản công.

    04-08-2017 06:34
  • U22 Thái Lan gọi “hàng lỗi” của Leicester cho SEA Games 2017
    03-08-2017 19:24
    U22 Thái Lan gọi “hàng lỗi” của Leicester cho SEA Games 2017

    Trước khi SEA Games 2017 diễn ra, đội tuyển U22 Thái Lan đã tăng cường hàng công với sự góp mặt của cựu tiền đạo Leicester City - Sitthichok Kunnoo.

    03-08-2017 19:24
  • U22 Philippines: Chênh vênh vì non nớt
    03-08-2017 15:59
    U22 Philippines: Chênh vênh vì non nớt

    Trong khi nhiều đội tuyển tại Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Myanmar đang đi một lộ trình nhất quán từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia thì bóng đá Philippines vẫn còn tồn tại một độ vênh rất lớn trong chiến lược phát triển và đào tạo cầu thủ.

    03-08-2017 15:59
  • U22 Việt Nam được chiêu đãi lẩu đặc biệt kiểu Hàn Quốc
    03-08-2017 14:52
    U22 Việt Nam được chiêu đãi lẩu đặc biệt kiểu Hàn Quốc

    Ngay sau khi “chuyển nhà” từ khách sạn Shina Beach về Trung tâm Mokpo, các cầu thủ U22 Việt Nam đã được đầu bếp tại đây chiêu đãi món lẩu đặc biệt.

    03-08-2017 14:52
  • HLV Hữu Thắng đã tỏ tường toàn bộ đối thủ ở SEA Games 29
    03-08-2017 14:23
    HLV Hữu Thắng đã tỏ tường toàn bộ đối thủ ở SEA Games 29

    Với sự do thám tỉ mỉ của các HLV được LĐBĐ Việt Nam cử đi, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có đầy đủ thông tin về các đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bảng của môn bóng đá ở SEA Games 2017 sắp tới.

    03-08-2017 14:23
  • U22 Việt Nam đói cũng phải kiêng... mì gói
    03-08-2017 09:54
    U22 Việt Nam đói cũng phải kiêng... mì gói

    Toàn bộ số gói mì tôm mà các tuyển thủ U22 Việt Nam mang sang Hàn Quốc lần này đã phải gửi lại phòng của Ban huấn luyện.

    03-08-2017 09:54
  • U22 Đông Timor: Kẻ lót đường… nhiều gai
    03-08-2017 06:29
    U22 Đông Timor: Kẻ lót đường… nhiều gai

    Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games, Việt Nam và Thái Lan đương nhiên là những ứng viên nặng ký nhất cho hai vé vào bán kết. Nhưng sẽ là không dễ để họ có thể kiếm được 3 điểm trước Đông Timor, đội bóng đang thăng tiến không ngừng.

    03-08-2017 06:29
  • Vì sao U22 Việt Nam đi Hàn Quốc?
    03-08-2017 06:26
    Vì sao U22 Việt Nam đi Hàn Quốc?

    Có rất nhiều lý do để U22 Việt Nam chọn Hàn Quốc là địa điểm tập huấn cuối cùng trước khi bước vào SEA Games 29. Lý do đầu tiên được nhiều người nhắc đến là ưu đãi từ đối tác chiến lược LĐBĐ Hàn Quốc khi toàn bộ kinh phí cho chuyến tập huấn của U22 Việt Nam do phía bạn đài thọ hoàn toàn.

    03-08-2017 06:26
  • U22 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Hàn Quốc
    03-08-2017 06:03
    U22 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Hàn Quốc

    Hơn 10 ngày nữa, U22 Việt Nam sẽ bước vào các trận đấu tại SEA Games 2017. Thầy trò HLV Hữu Thắng hiểu rằng, họ cần phải tranh thủ tối đa thời gian trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để hoàn thiện lối chơi và kỹ chiến thuật.

    03-08-2017 06:03
  • Góc Vũ Như Thành: "Nên chọn cặp trung vệ Tiến Dũng - Đình Trọng"
    02-08-2017 20:14
    Góc Vũ Như Thành: "Nên chọn cặp trung vệ Tiến Dũng - Đình Trọng"

    Là một người theo dõi rất sát U22 Việt Nam trong thời gian qua, cựu trung vệ của ĐT Việt Nam – Vũ Như Thành sẽ có những cái nhìn cận cảnh về các vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Sau đây là góc nhìn về hàng phòng ngự của U22 Việt Nam.

    02-08-2017 20:14
  • Ai cũng muốn được "du học" như Lương Xuân Trường
    02-08-2017 19:58
    Ai cũng muốn được "du học" như Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường từng xác định, được ra nước ngoài thi đấu cũng giống như một chuyến “du học” trong sự nghiệp bóng đá của anh.

    02-08-2017 19:58
  • ĐT nữ Việt Nam thắng trận đấu tại Nhật Bản
    02-08-2017 17:19
    ĐT nữ Việt Nam thắng trận đấu tại Nhật Bản

    ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Kết quả, các cô gái Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Okayama Yunogo Belle.

    02-08-2017 17:19
x