Guardiola & Man City: Chờ xem một… công thức lạ

Kinh Thi Kinh Thi
10:53 ngày 10-04-2018
Đâu cần phải có đến 90 phút trên sân nhà để san bằng cách biệt sau khi bị dẫn 3 bàn. Người ta chỉ cần 7 phút, trên sân trung lập, ngay trong một trận chung kết danh giá nhất thế giới. HLV Pep Guardiola hãy cứ yên tâm.
Guardiola & Man City: Chờ xem một… công thức lạ
Và Liverpool hãy khoan ăn mừng cho chiếc vé lọt vào bán kết. Cần gì hỏi đâu cho xa - đấy chính là điều mà Liverpool từng làm, trước AC Milan trong trận chung kết Champions League 2005, họ quên thế nào được!

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Falko Goetz từng có kỷ niệm để đời về chuyện thua trước 3 bàn trong bóng đá đỉnh cao. Đấy là trận chung kết lượt đi UEFA Cup, cách đây vừa đúng 30 năm. Leverkusen thua trận lượt đi 0-3, trên sân Espanyol. Họ thắng lại 3-0 trên sân nhà, với Goetz ghi bàn thứ hai (tác giả của bàn quyết định chính là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá châu Á, Cha Bum-kun). Rồi Leverkusen thắng trên chấm luân lưu 11m để đoạt cúp (họ cũng bị dẫn điểm trong loạt “đấu súng” 11m).

Năm ngoái, Barcelona thua đến 0-4 ở lượt đi, mà rút cuộc vẫn loại được PSG ở Champions League. Không đến nỗi quá đậm, nhưng Man City của Pep Guardiola cũng đã có bài học hay khi họ thắng trước 5-3, nhưng vẫn bị Monaco loại khỏi Champions League 2016/17 sau trận lượt về.

Tóm lại, bóng đá hấp dẫn vì các bất ngờ như vậy luôn chực chờ xảy ra bất cứ lúc nào. Mà có khi, Pep Guardiola cũng chẳng cần nghiên cứu quy luật xác suất, xem khả năng đội bóng của ông thắng lại Liverpool 3 bàn trên sân nhà là như thế nào. 3 bàn ư? Ở Premier League mùa này, Man City đã thắng Liverpool đến 5-0 tại sân nhà!


Một mặt, cả hai nhà cầm quân đại tài Juergen Klopp và Pep Guardiola đều đã biết rõ những chuyện như thế, để bình tĩnh làm nốt những việc quan trọng còn lại ở vòng tứ kết Champions League, thay vì nghĩ rằng vòng đấu đã ngã ngũ sau trận lượt đi (Liverpool thắng 3-0 tại sân nhà). Chắc chắn Pep đã có những kế hoạch tỉ mỉ để chuẩn bị cho một cú lội ngược dòng “hoành tráng”.

Cứ chuẩn bị kỹ, làm được hay không lại là chuyện khác. Vấn đề ở đây là khâu chuẩn bị về chuyên môn và bài bản cụ thể trên sân, chứ không phải nghiên cứu lại quy luật xác suất. Quả bóng không biết nhớ. Nó không bao giờ biết mình đã bay vào lưới Liverpool 5 lần trong một trận đấu, hoặc theo xác suất toán học thì đã đến lúc để xuất hiện một cú thắng ngược lần nữa hay chưa. Những con số làm cho trò chơi bóng đá trở nên thú vị. Nhưng ngược lại, bóng đá chẳng hề phụ thuộc vào con số hay quy luật, công thức nào.

Đến đây, hãy bàn về cái tạm gọi là “công thức bóng đá”. Đấy là những hệ thống chiến thuật, quan điểm, triết lý mà các nhà cầm quân áp dụng để xây dựng đội bóng của họ. Guardiola thừa nhận sau những thất bại liên tiếp gần đây: “Công thức của tôi có thể đã bị lỗi ở một chỗ nào đó. Tôi cần xem lại và khắc phục. Man City vẫn chưa có một công thức hoàn hảo”.

Nhận định & Bình luận Man City vs Liverpool


Tất nhiên, Pep nói vì ông đứng trước hoàn cảnh cần, hoặc phải nói, thế thôi. Làm gì có một công thức hoàn hảo trong bóng đá! Chuyện Man City thua liền 2 trận nói lên đẳng cấp của họ, hơn là khẳng định cách chơi mà Pep xây dựng vẫn chưa hoàn hảo (nếu chỉ bàn về vế sau, chẳng ai cần chứng minh điều gì vì đương nhiên là như vậy rồi).

Không “phải xem lại và khắc phục” như ông nói. Chắc chắn Pep phải nghĩ đến một điều mới mẻ nào đó, tìm thêm một công thức nào đó khả dĩ giúp Man City hy vọng thắng ngược. Đấy là điều gì, tất nhiên chúng ta đang phải chờ xem. Trước mắt, chỉ có thể nói: thầy trò HLV Pep sẽ chẳng có cơ hội nào nếu họ vẫn cứ chơi theo cách cũ, với hình ảnh đẹp đẽ ở Premier League. Mặc kệ những dẫn chứng hùng hồn về xác suất thắng ngược!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

  • HLV U23 Thái Lan bị sa thải HLV U23 Thái Lan bị sa thải

    HLV Issara Sritaro bị sa thải ngay sau thành tích không tốt của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2024.

  • Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ

    Trung vệ Virgil van Dijk đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội trong trận thua của Liverpool trước Everton ở trận đá bù vòng 29, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của The Kop đang rất hẹp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x