Gương mặt U20 Việt Nam - Lương Hoàng Nam: Chàng đội phó đa tài

Trí Công Trí Công
14:52 ngày 05-05-2017
Phải chờ đến chiến thắng 4-0 của U20 Việt Nam trước U21 Roda JC, cái tên Lương Hoàng Nam mới được chú ý. Nhưng thực tế, hơn hai năm đã qua tại đội U20 Việt Nam, chàng tiền vệ có chiều cao khiêm tốn 1m59 này đã làm được nhiều điều hơn vậy.
Gương mặt U20 Việt Nam - Lương Hoàng Nam: Chàng đội phó đa tài

Trọng tài biên đến phiên dịch viên 

Sân bóng tại Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam những ngày hè đổ lửa cuối tháng 7 năm 2015, người ta chứng kiến một chàng trai loắt choắt mặc áo tập xanh da trời của đội U19 Việt Nam chạy dọc đường biên phải với một chiếc khăn trắng được cầm chắc trên tay. Anh chăm chú quan sát tình huống trên sân, thi thoảng tăng tốc rồi đột ngột hãm lại, tay giương khăn trắng về trước mặt rồi hô to bằng chất giọng Đắc Lắk: “Việt vị nhé, các thầy ơi”.

“Đó là Lương Hoàng Nam, học viên khóa 2 của HAGL-Arsenal JMG lên tuyển đợt này đấy”, trợ lý Nguyễn Quốc Bình của U19 Việt Nam giới thiệu đầy hào hứng về anh chàng đóng vai trò trọng tài biên bất đắc dĩ vì gặp chấn thương.

Kỷ niệm đầu tay với nhiệm vụ trái kèo tại U19 Việt Nam khi đó vô tình lại là khởi đầu cho những vai trò bất ngờ dành cho Hoàng Nam trong suốt hơn hai năm anh đồng hành cùng đội tuyển. Bằng khả năng ngoại ngữ tốt được đào tạo ở Học viện HAGL-Arsenal JMG, chàng tiền vệ trung tâm này nhiều lúc sắm luôn vai trò phiên dịch viên cho đội.

Hoàng Nam thường nói chuyện với chuyên gia thể lực Martin Forkel - Ảnh: Đức Cường 

“Đó là niềm tự hào với cá nhân tôi”, Lương Hoàng Nam thổ lộ. “Bởi lúc đó tôi vừa phiên dịch cho các bạn lại vừa có thể trau dồi vốn tiếng Anh của cá nhân. Câu chuyện gần đây mà tôi có lẽ sẽ nhớ rất lâu sau này là tại VCK U19 châu Á ở Bahrain, khi ấy HLV Hoàng Anh Tuấn đang họp đội hình nhưng lại không có người phiên dịch. Thầy đã hỏi tôi rằng có thể phiên dịch được không? Tôi gật đầu để rồi sau đó thuật lại cho GĐKT Juergen Gede những gì mà thầy Tuấn chia sẻ với các học trò”.

Vốn lém lỉnh, cởi mở, thích đùa, Hoàng Nam dần kết nối những đồng đội tại U19 Việt Nam. Thậm chí bằng khả năng giao tiếp tiếng Anh, tiền vệ người Đắc Lắk còn là cầu nối xóa nhòa đi khoảng cách ngôn ngữ giữa chuyên gia thể lực Martin Forkel với các cầu thủ từ trên sân tập đến ngoài cuộc sống. 

Hoàng Nam còn có tài lẻ đánh đàn guitar 

Giấc mơ của cậu út 

Nhà Hoàng Nam có tất cả 6 anh em. Anh lại là con út. Không khó hiểu khi Nam được anh chị và bố mẹ cưng chiều hết mực. Ngay cả việc quyết định thi tuyển học đá bóng, anh cũng nhận được sự đồng thuận từ phụ huynh. Cái duyên với bóng đá bắt đầu khi chàng tiền vệ này thi tuyển sơ loại vào khóa 2 Học viện HAGL-Arsenal JMG. Khi đó, anh chàng đang học cấp 1 chỉ nghĩ thi tuyển cho vui. Nào ngờ, anh được chọn tham dự VCK ở phố Núi. 

“Mới chỉ vào vòng chung kết thôi nhưng tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Tôi nhớ bố đã dắt tôi đi ăn gà. Còn khi tôi gọi về nhà, mẹ mừng lắm. Lúc đấy mẹ nói rằng đó là cơ hội, con phải cố gắng lên”, Nam kể lại bố mẹ đã ủng hộ anh hết mực thế nào.

Vòng chung kết tại Gia Lai, Hoàng Nam vượt qua một cách trót lọt. Vui thì có vui, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, anh sẽ phải xa gia đình kể từ ấy. Rời khỏi vòng tay bố mẹ khi mới 11 tuổi, cậu út tất nhiên buồn rơi nước mắt. “Suốt 2 tháng đầu tiên, đêm nào tôi cũng khóc. Mình còn quá nhỏ nhưng đã phải ở cách gia đình cả về khoảng cách lẫn thời gian. Cả năm bọn tôi chỉ về nhà 2 lần. Nhiều lúc tôi đã nghĩ mình không thể vượt qua được cảm giác cô đơn ấy. Thật may khi đó, bố mẹ đã động viên tôi phải cố gắng lên. Vì đó là tương lai, là giấc mơ mà tôi theo đuổi"…

VIDEO: Tiền vệ U20 Việt Nam tái hiện cú La Croqueta thành bàn của Tuấn Anh


9 năm trôi qua, Hoàng Nam dù không vượt trội về thể hình nhưng đã chững chạc và trưởng thành hơn nhiều trong suy nghĩ. Những năm tháng kéo dài gần 1 thập kỷ tại Học viện HAGL-Arsenal JMG tạo nên một Hoàng Nam nhanh nhẹn, kỹ thuật và khả năng tạo ra đột biến. Đó cũng là lý do mà trong bối cảnh HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập không nhiều cầu thủ HAGL, lại ưa thích những “cây sào” trong đội hình, Hoàng Nam vẫn có cho mình một chỗ đứng. Thậm chí là đảm nhận chức danh đội phó U20 Việt Nam.

Chiến thắng 4-0 của U20 Việt Nam trước U21 Roda JC trong chuyến tập huấn tại Đức có thể xem như lời khẳng định chuyên môn của tiền vệ người Đắk Lắk. Bằng một động tác hãm bóng khéo léo, một pha lắc người uyển chuyển cùng một cú đặt lòng vào góc xa, Hoàng Nam đã mang về bàn thắng ấn tượng vào lưới đối thủ.

Nỗ lực hết mình để được đi U20 World Cup - Ảnh: Trí Công 

Chấn thương của Tiến Dụng để lại một chỗ trống lớn nơi tuyến giữa U20 Việt Nam. Nhưng đó cũng là cơ hội để Hoàng Nam tìm kiếm cho mình một cơ hội. Có thể, anh không cao lớn như những đồng đội khác ở cùng vị trí nhưng bù lại, tiền vệ trưởng thành từ Học viện HAGL-Arsenal JMG lại sở hữu khả năng kiểm soát và chuyền bóng hiệu quả. Biết đâu đấy, đó lại trở thành ưu điểm để HLV Hoàng Anh Tuấn đặt hy vọng ở anh.

U20 World Cup là giấc mơ của tất cả những cầu thủ trẻ Việt Nam. Với Hoàng Nam, đó trở thành động lực thôi thúc anh trong từng bước chạy. “Với tôi, dự bị hay đá chính thì đều là những thành viên tốt của đội. Bằng những nỗ lực của mình, tôi sẽ phấn đấu vào danh sách 21 cầu thủ U20 Việt Nam đi World Cup”.

Thông tin cầu thủ
Họ và tên: Lương Hoàng Nam
Quê quán: Đắc Lắk
Vị trí: Tiền vệ trung tâm
CLB: Hoàng Anh Gia Lai

Thành tích
- HCB U19 Đông Nam Á 2015
- HCĐ U19 Đông Nam Á 2016
- Vô địch U19 KBZ Bank Cup 2016
- Giành vé dự U20 World Cup 2017
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x