Gương mặt U23 Việt Nam - Nguyễn Hoài Anh: Nỗi đau Malaysia & đặc ân của HLV Miura

Minh Hải
17:21 ngày 31-12-2015
Đang là thủ môn số 1 của đội U23 Việt Nam, Hoài Anh phạm sai lầm chết người trong trận gặp U23 Malaysia và mất vị trí chính thức tại vòng loại U23 châu Á. Nhưng HLV Miura vẫn đánh giá rất cao tài năng của thủ môn người Quảng Ninh và dành cho anh những đặc ân.
Gương mặt U23 Việt Nam - Nguyễn Hoài Anh: Nỗi đau Malaysia & đặc ân của HLV Miura

SAI LẦM CUỘC ĐỜI VÀ TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM

Con đường khẳng định tài năng của thủ môn Nguyễn Hoài Anh diễn ra khá êm đềm. Một thủ môn trẻ, chiều cao 1m83, phản xạ tốt, ra vào hợp lý và đặc biệt là đọc tình huống rất tốt có được sự ghi nhận khi được HLV Đinh Cao Nghĩa đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh vào năm 2013. Được tập với các anh lớn, đối mặt với nhiều cầu thủ giỏi ở môi trường cạnh tranh khốc liệt, thủ môn Hoài Anh phát triển được năng lực chuyên môn, ngay cả khi không được thi đấu phút nào. Tiếng lành đồn xa, khi HLV Miura chuẩn bị quân cho vòng loại U23 châu Á, thủ môn Hoài Anh đã được giới thiệu tới nhà cầm quân người Nhật và có trong kế hoạch của đội U23 Việt Nam

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, thủ môn Hoài Anh luôn được HLV Miura đánh giá rất cao. Trận giao hữu với HN.T&T trên sân Hàng Đẫy, U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 và thủ môn Hoài Anh trở thành cầu thủ chơi hay nhất, với 6 pha cứu thua không thể tin nổi. HLV Miura sau đó dành lời đánh giá rất cao: "Hoài Anh có nhiều tố chất của một thủ môn giỏi, đó là phản xạ tốt, đọc tình huống sắc sảo và ra vào hợp lý. Vấn đề của mọi thủ môn trẻ là kinh nghiệm thi đấu và độ lỳ lợm trong khung gỗ. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Hoài Anh hôm nay". 


Tình huống Hoài Anh để thua trong trận gặp U23 Malaysia

Không cần phải cân nhắc, HLV Miura chọn Hoài Anh là thủ môn số 1 của đội U23 Việt Nam cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á. Nhưng tai nạn đã đến ở trận đầu tiên, với U23 Malaysia. Ở phút 36 oan nghiệt, đối thủ tấn công trung lộ và Niam đã tung cú sút từ khoảng cách 36m, bóng lọt qua tay của Hoài Anh, bay vào lưới. Sau đó, Huy Toàn và Công Phượng giúp U23 Việt Nam lội ngược dòng để thắng lại 2-1 nhưng Hoài Anh không còn là thủ môn số 1 nữa. 

"Giá như tôi không lên hơi cao, giá như tôi tập trung hơn thì bàn thua đó đã không đến. Đó là sai lầm tệ hại, một bài học rất lớn của tôi. Tôi đã khóc vào đêm đó và về sau vẫn bứt rứt, giằng xé vì sai lầm này. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng, đây là bước thụt lùi, thậm chí là điểm khởi đầu cho sự đi xuống của sự nghiệp. Tôi đã rất buồn và phần nào mất tự tin. Lúc đó, tôi chỉ mong có một cơ hội để sửa sai và trở lại với sự tự tin cao nhất", Hoài Anh đã tâm sự như thế về chuỗi ngày buồn bã, đầy ân hận. 

ĐẶC ÂN CỦA HLV MIURA VÀ GIẤY TRIỆU TẬP BẤT NGỜ


Càng ngày, thủ môn Hoài Anh càng chắc chắn hơn

HLV Miura chuẩn bị cho VCK U23 châu Á từ 4 tháng trước và vị trí thủ môn luôn khiến ông băn khoăn, cân nhắc, nhất là thủ môn số 1 Phí Minh Long bị chấn thương vai và phải trải qua ca phẫu thuật. Trong một lần trò chuyện cùng phóng viên báo Bóng đá, HLV Miura tỏ ra đăm chiêu: "Ở mọi giải trẻ, thủ môn luôn là điều khiến HLV mất nhiều thời gian. Ở lưới tuổi của họ, rất khó để có một thủ môn lỳ lợm, ổn định. Tôi vẫn nhớ đến Hoài Anh và có lẽ, cần có một sự đầu tư đặc biệt hơn cho cầu thủ này". 

Mọi việc tưởng chừng chỉ nằm ở đó, HLV Miura khiến tất cả bất ngờ khi quyết định triệu tập Nguyễn Hoài Anh lên ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 với Iraq và Thái Lan. Thậm chí, có người còn hỏi lại: "Ông có chắc là gọi Nguyễn Hoài Anh của Than Quảng Ninh không?". Đáp lại là một câu đầy quả quyết: "Đúng là anh ấy". Nhiều người khó hiểu bởi Huỳnh Tuấn Linh, thủ môn số 1 của Than Quảng Ninh đồng thời là chủ nhân của danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất V-League 2015, không được gọi mà dự bị của anh ở CLB lại lên tuyển. Sự thật là, HLV Miura gọi Hoài Anh lên tuyển để kèm cặp, để thử thách và tạo cơ hội để cậu học trò lấy lại sự tự tin, phát triển đẳng cấp cho VCK U23 châu Á. 

Ở lần tập trung cho VCK U23 châu Á, trong trận đấu giao hữu chất lượng nhất với Cerezo Osaka, HLV Miura đặt niềm tin vào Hoài Anh và thủ môn của Than Quảng Ninh là người trấn giữ khung thành. Trong 60 phút có mặt trên sân trước khi bị thay ra vì chấn thương, Hoài Anh đã thi đấu rất tốt, hóa giải nhiều pha dứt điểm đẳng cấp của đối phương. Niềm tin, cơ hội của HLV Miura đã được đền đáp và Hoài Anh giờ đã trở lại mạnh mẽ nhất, cả về thể lực lẫn ý chí, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh. 

Hoài Anh và U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho VCK U23 châu Á

"Không có thủ môn nào không mắc sai lầm và với thủ môn trẻ, sai lầm đến nhiều hơn. Nhưng không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải sai lầm nào cũng có cơ hội sửa sai. Tôi may mắn vì có được cơ hội ấy và tôi đã trở lại, với tất cả sự tự tin của mình. Tôi cám ơn HLV Miura, các đồng đội và cả CLB của mình bởi tất cả đều giúp tôi, cho tôi cơ hội làm lại. Là cầu thủ, được thi đấu cho đội tuyển, lại là một giải đấu lớn ở tầm châu lục là niềm vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Tôi mong mình có cơ hội để góp một phần nhỏ bé cho thành công của toàn đội. U23 Việt Nam chúng tôi đã sẵn sàng… ", Hoài Anh tâm sự chỉ vài giờ trước khi lên máy bay sang Qatar, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. 

THÔNG TIN CẦU THỦ

Họ và tên: Nguyễn Hoài Anh
Sinh ngày 10/03/1993, tại Hạ Long (Quảng Ninh) 
Chiều cao: 1m83, nặng: 70 kg
Vị trí: Thủ môn 
Đội bóng yêu thích: Real Maldrid & Than Quảng Ninh
Cầu thủ yêu thích: Iker Casillas
CLB: Thi đấu cho đội 1 Than QN từ năm 2013
Các đội tuyển đã qua: ĐT U23, ĐTQG năm 2015


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x