Gương mặt U23 Việt Nam - Phí Minh Long: Trưởng thành nhờ chiếc huy chương của thầy Phẩm

Nhật Thị
14:19 ngày 17-12-2015
“Phí Minh Long là một thủ môn có chí cầu tiến và ý chí mạnh mẽ. Tôi tin cậu ấy sẽ có một tương lai rất sáng bởi rất hiếm thủ môn nào có được phẩm chất như Long”, cựu thủ môn U19 Việt Nam – Nguyễn Hồng Phẩm nói về cậu học trò của mình.
Gương mặt U23 Việt Nam - Phí Minh Long: Trưởng thành nhờ chiếc huy chương của thầy Phẩm
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2014 và VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Osaka, Nhật Bản. Trong đợt tập huấn này, HLV Guillaume Graehen đã triệu tập 3 thủ môn: Phí Minh Long (HN.T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh) và Lê Văn Trường (HA.GL). Sau chuyến tập huấn từ Nhật trở về, U19 Việt Nam buộc phải gút danh sách để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình.

Theo sự tư vấn của HLV thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm, trong số 3 thủ môn thì Lê Văn Trường và Phí Minh Long là những người xứng đáng nhất. Sự thật, tất cả đều tin đấy là 2 cái tên sẽ được HLV Graechen lựa chọn. Một ngày trước khi diễn ra giải đấu, chính Minh Long còn tươi cười chơi game với các đồng đội. Nhưng rồi, thủ môn của HN.T&T đã rơm rớm nước mắt khi nghe ông thầy người Pháp thông báo, mình bị gạch tên. 

“Bản thân tôi tin rằng, Long sẽ là 2 trong số cái tên cuối cùng có mặt và bắt chính. Thế nhưng, phút cuối điều đó đã không xảy ra. Tôi biết Long buồn. Tôi đã nói với Long rằng: Con là người có năng lực rồi cơ hội sẽ đến. Tôi cũng bất ngờ, ngay sau đó Long bật đứng dậy và nói rằng: Con không sao đâu thầy ơi. Ngày hôm sau, cậu ấy vẫn ra sân và chơi bóng như những cầu thủ được đá chính vậy. Từ đó tôi biết thêm, Long là một người đầy kiên nhẫn”, ông Phẩm kể lại.

Phần thưởng cho sự kiên nhẫn ấy là một phần quà từ chính người thầy mà Long vẫn coi là một tấm gương, một thần tượng. “Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2014, U19 Việt Nam chỉ chịu thua U19 Nhật Bản và nhận tấm HCB. Hôm ấy, BTC chỉ có đủ số huy chương trao tặng cho những người được đăng ký. Còn những người ngồi ngoài như Long thì không được. 

Tôi nhớ đến cậu học trò của mình và muốn làm cái gì đó khích lệ cậu ấy. Đêm ấy, tôi đã đến tận phòng của Long để đeo vào cổ tấm huy chương mà tôi nhận được. Nước mắt của Long đã chảy dài. Tôi cũng cảm động, chỉ nói được một câu duy nhất: Tấm huy chương này thầy tặng con, mong rằng con hãy cố gắng và duy trì niềm đam mê để trở lại”, ông Phẩm tiếp tục câu chuyện về cậu học trò của mình.


PHẦN THƯỞNG CHO CHỮ “NHẪN”
Còn nhớ ở VCK U19 châu Á 2014, trong trận gặp U19 Nhật Bản, Minh Long được chọn bắt thay Lê Văn Trường, người trước đó thi đấu không thành công khi để U19 Hàn Quốc chọc thủng lưới đến 6 lần. Dù U19 Việt Nam để thua đội bóng xứ Mặt trời mọc với tỷ số 1-3 vào những phút bù giờ, nhưng anh vẫn được HLV Guillaume Graechen dành cho những lời ngợi khen: “Lâu lắm rồi Minh Long mới được bắt chính và chỉ bắt 69 phút trước khi rời sân vì chấn thương, nhưng cậu ấy đã có màn trình diễn rất tuyệt vời”.

Thực tế, những nghiên cứu đã chứng minh rằng, ở vị trí thủ môn, nếu cầu thủ phải ngồi dự bị dài hạn thường dễ bị căng cứng tâm lý khi được thi đấu và không làm chủ được khung thành. Đó là chưa nói đến việc phải gặp những đội bóng lớn và đặc biệt, người đồng nghiệp trước đã mắc sai lầm… Nhưng có vẻ như Phí Minh Long là thủ môn dành cho những trận cầu khó. 

Bằng chứng, tại vòng loại U23 châu Á và đối thủ của U23 Việt Nam cũng đến từ Nhật Bản. HLV Toshiya Miura đã chọn Phí Minh Long thay thế cho đàn anh Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh). Trận đó, Minh Long đã có một trận đấu khá ấn tượng với những tình huống phản xạ và ra vào hợp lý. 

Kể từ đó, thủ môn của HN.T&T luôn là sự lựa chọn số 1 của trong khung gỗ của U23 Việt Nam. Cụ thể, tại SEA Games 28, Phí Minh Long gần như không có đối thủ trong khung gỗ. Cho nên có thể hiểu tại sao, ông Miura tiếp tục trao cơ hội cho Minh Long ở những lần triệu tập ĐTQG.


LONG HỒN NHIÊN, LONG SẼ BÌNH YÊN
Vừa qua, để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Iraq và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, HLV Toshiya Miura đã gọi Phí Minh Long lên ĐTQG. Thật không may, trong đợt kiểm tra sức khỏe, Minh Long đã phát hiện chấn thương dập sụn vai.

Ngay sau đó, Minh Long đã nhập viện và phải thực hiện đến 2 ca phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết, Minh Long phải nghỉ ít nhất 3 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Chính bản thân thủ môn này cũng chia sẻ rằng: “Với dạng chấn thương này, thật khó lòng để tôi hồi phục kịp tham dự VCK U23 châu Á 2016”. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến, chỉ mất 2 tuần, Minh Long đã có thể mang giày ra sân. Các đồng đội của Long nói rằng, đây là một ca khó tin nhất từ trước tới nay

“Khi nghe các bác sĩ thông báo 3 tháng mới bình phục, tôi thật sự đã sốc và rất buồn, coi như năm nay đã khép lại. Cách đây 2 ngày tôi vẫn băng bó kín người, cơ bắp thì teo lại, đến cái tay còn không nhấc được lên. Tuy nhiên, hôm nay mọi việc hồi phục thần kỳ. Tôi không còn thấy đau nữa và không ngờ chấn thương lại hồi phục nhanh tới mức này”, Minh Long chia sẻ với giới truyền thông.

Đón nhận thông tin cậu học trò cũ của mình sắp trở lại, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cũng không dám tin: “Tôi nghe Long nói phải nghỉ đến 3 tháng, vậy mà bây giờ đã có thể tập trở lại đúng là khó tin. Dù vậy, trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng, với ý chí và sự kiên nhẫn của Long, cậu ấy sẽ sớm trở lại và khẳng định bản thân mình”.

Đúng vậy, ngoài ý chí, sự kiên nhẫn, thì người ta còn tìm thấy ở thủ môn mới ở tuổi đôi mươi này sự hồn nhiên rất đáng yêu. Sự hồn nhiên và niềm đam mê bất tận với trái bóng chính là liều thuốc để Phí Minh Long trở lại và chinh phục VCK U23 châu Á 2016.

VÀI NÉT VỀ PHÍ MINH LONG
Sinh năm 1995 tại Hà Nội
CLB HN.T&T
Cao 1m80, nặng 70kg
Tham dự VCK U19 châu Á 2014
Vòng loại U23 châu Á 2016
HCĐ SEA Games 28 tại Singapore

Tay buôn có tầm cỡ
Trong những ngày tháng nhàn rỗi, Phí Minh Long góp vốn buôn quần áo với bạn bè trên mạng. Vốn có sự khéo léo cũng như “tên tuổi” của mình, Long được khá nhiều khách hàng ủng hộ. Trong số này có tiền đạo Văn Toàn, vốn là bạn khá thân của thủ môn HN.T&T. “Mua quần áo của Long Phi đã không được giảm giá, còn bị bắt chụp đăng lên quảng cáo cho shop .. Bạn nào thích ghé qua shop của Long Phi nhé... Ghé qua thôi đừng mua”, Văn Toàn quảng cáo trá hình cho “đồng bọn” của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x