Gương mặt U23 Việt Nam - Trần Hữu Đông Triều: 2 năm sa sút và cơ hội làm lại

Hiến Lê
14:03 ngày 08-12-2015
Trần Hữu Đông Triều từng được coi là một trong những viên ngọc quý giá nhất của lò HA.GL Arsenal JMG. Nhưng lúc này, Triều "bum" chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Gương mặt U23 Việt Nam - Trần Hữu Đông Triều: 2 năm sa sút và cơ hội làm lại
1. Những ngày cuối năm 2012, NHM cả nước rục rịch trước thông tin 4 cầu thủ ưu tú nhất thuộc lứa I học viện HA.GL Arsenal JMG là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường và Trần Hữu Đông Triều được sang Arsenal thử việc. Trong số này, chỉ có một mình Đông Triều là cầu thủ phòng ngự. 

Đến năm 2013, Triều cùng các đồng đội lần đầu ra mắt trong màu áo U19 Việt Nam tham dự Sanix Cup tại Nhật. Và ở VCK U19 Đông Nam Á, lứa cầu thủ này thực sự đã khiến NHM say đắm với lối chơi hoa mỹ, cống hiến. Ấn tượng nhất trong năm ấy phải kể tới thắng lợi 4-3 trước U19 Thái Lan (VCK U19 Đông Nam Á) hay đè bẹp U19 Australia (vòng loại U19 châu Á) với tỉ số 5-1. 

Năm ấy, cuộc phiêu lưu của các cầu thủ thuộc lứa I HA.GL Arsenal JMG bắt đầu. Đông Triều, cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn được kỳ vọng sẽ trở thành những trụ cột tương lai của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, khả năng chơi bóng đầu óc cùng những tình huống vào bóng chính xác đến từng centimet của Đông Triều được cho là "của hiếm" trong làng bóng đá Việt. Nhưng cuộc đời luôn đưa con thuyền sự nghiệp mỗi người vào những vùng giông tố thử thách. Và có vẻ như, sau cơn giông, con thuyền của Đông Triều đang tụt lại khá xa so với những người khác.

Đông Triều (thứ 2 từ phải sang) chụp hình cùng Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng trước chuyến thử việc tại Arsenal cuối năm 2012 - Ảnh: Đức Nguyễn

2. Chấn thương là nỗi ám ảnh với mọi cầu thủ. Bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít những ngôi sao trẻ bị thui chột vì ác mộng chấn thương. Có thể kể tới những Alexandre Pato, Giuseppe Rossi hay gần đây là Emanuel Ortega, người đã phải bỏ mạng vì chấn thương trên sân. Với Đông Triều, những chấn thương dai đẳng khiến quá trình phát tiển của trung vệ gốc Quảng liên tục bị gián đoạn. Từ khi ra mắt năm 2013 đến hết mùa giải vừa rồi, chưa lúc nào đầu gối Đông Triều thôi đeo băng trắng mỗi lần ra sân. Có cảm giác, mỗi pha va chạm đều có thể khiến vết đau của trung vệ này tái phát.

Điển hình như V.League 2015, Triều chỉ ra sân được 13 lần, với phân nửa là vào sân từ ghế dự bị. Nửa cuối mùa giải, dù đã hoàn toàn lành lặn nhưng trung vệ này chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở hàng thủ, sau cặp Tiến Dũng - Franklin. HA.GL thoát hiểm ngoạn mục để trụ hạng thành công, nhưng dấu ấn của Đông Triều trong chiến tích ấy rất mờ nhạt. Ở CLB, Triều mất chỗ, trên đội U23, mọi thứ cũng chẳng khá hơn. HLV Toshiya Miura triệu tập cầu thủ này lên nhưng lại xếp đá... tiền vệ trung tâm. 

Ngay cả vị trí này, Đông Triều cũng sẽ phải đối đầu với một cuộc cạnh tranh khủng khiếp. Về kỹ thuật, Triều khó lòng đọ được với Tuấn Anh, Xuân Trường. Về khả năng lăn xả, Duy Mạnh, Đức Huy đều đã khẳng định tên tuổi trong mắt ông thầy người Nhật. 

Mùa giải vừa rồi, Đông Triều không thể hiện được gì nhiều trong màu áo HA.GL
Mùa giải vừa rồi, Đông Triều không thể hiện được gì nhiều trong màu áo HA.GL

3. Công Phượng, Văn Toàn đang là những niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á sắp tới. Thậm chí Công Phượng đã được khoác lên chiếc áo ĐTQG. Trong khi đó, Tuấn Anh, Xuân Trường đều đang rục rịch xuất ngoại. Đến cả cầu thủ thường xuyên làm bạn với các bác sĩ như Hồng Duy cũng được đồn đoán là có CLB nước ngoài để mắt. Về phần mình, Đông Triều đã tụt lại quá nhiều so với những người đồng đội từng cùng anh ăn tập ngót chục năm trời. 

Tuy nhiên, với một cơ thể lành lặn, một tinh thần thoải mái cùng cơ hội ở đội U23 Việt Nam trong tay, Đông Triều hiểu rằng đây sẽ là dịp thuận lợi để lái con thuyền của mình trở lại đúng quỹ đạo. Cạnh tranh với những Duy Mạnh, Đức Huy, Tuấn Anh hay Xuân Trường là  rất khó, nhưng không phải là không thể với Đông Triều. Giờ đây, Đông Triều cần một cú bứt phá ngoạn mục, để trước mắt có suất trong đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á tại Doha (Qatar) đầu năm sau. Nếu thành công, đó sẽ là lời tuyên bố đầy mạnh mẽ của trung vệ gốc Quảng: Trần Hữu Đông Triều đã trở lại.

"So với các bài tập ở HA.GL, bài tập của thầy Miura có cường độ cao hơn và diễn ra trong thời gian ngắn hơn. Thời gian đầu, em cũng thấy hơi ngợp. Hiện tại em đã có thể hoàn thành tốt các bài tập của thầy. Cơ thể của em đã hồi phục, không còn thấy đau đớn gì nữa. Mục tiêu lớn nhất của em không gì khác là được khoác áo ĐTQG", Đông Triều phát biểu sau buổi tập hôm qua (7/12).

 Vài nét về Đông Triều
Tên đầy đủ: Trần Hữu Đông Triều
Ngày sinh: 20/8/1995 (20 tuổi)
Nơi sinh: Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Chân thuận: Phải
Vị trí thi đấu: Trung vệ, hậu vệ cánh, tiền vệ trung tâm
Thần tượng: Paul Scholes
Đội bóng yêu thích: Manchester United
CLB chủ quản: HA.GL
Thành tích tập thể: HCB U19 ĐNA 2013, 2014, Vô địch U21 Quốc tế 2014, 2015, dự VCK U19 châu Á 2014


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Nhận định bóng đá Fiorentina vs Plzen, 23h45 ngày 18/4: Thắng nhẹ đi tiếp 23h45 ngày 18/4: Fiorentina vs Plzen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Fiorentina vs Plzen trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 18/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS

    Siêu sao Lionel Messi của Inter Miami đã lần đầu giật giải Cầu thủ hay nhất vòng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

  • Liverpool đã mệt đến mức nào? Liverpool đã mệt đến mức nào?

    Có một điểm chung trong giai đoạn cuối của Jurgen Klopp tại Dortmund và Liverpool, đó là các cầu thủ đều kiệt sức. Hiện tại, tình hình ở Anfield tệ đến mức nào?

  • Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt

    Hôm nay 16/4, người chơi đã có thể trải nghiệm Thánh Quang Thiên Sứ, bước vào hành trình trở thành một chiến binh dũng mãnh tại thế giới của các vị thần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x