Hà Lan thua 3/4 trận đấu dưới triều đại Guus Hiddink: "Thánh" Guus hết thời?

Di Đan
07:48 ngày 15-10-2014
Vẫn với hầu hết những con người mà Louis van Gaal từng giúp Hà Lan giành hạng Ba thế giới cách đây 3 tháng, nhưng lại chịu tới 3/4 thất bại dưới triều đại Guus Hiddink. Phải chăng, triết lý bóng đá của chiến lược gia 67 tuổi này không còn hợp với Cơn lốc màu cam?
CÔNG CÂM, THỦ THỦNG
Dưới triều đại Guus Hiddink, đội bóng xứ hoa Tulip thua 3/4 trận gần nhất và thất bại 0-2 trước một Iceland trung bình yếu là trận thua thứ 2 của họ tại bảng A vòng loại EURO 2016. Thậm chí, ngay cả chiến thắng trước Kazakhstan trước đó, thì Hà Lan cũng chẳng thể hiện đươc gì nhiều khi hàng thủ chơi lỏng lẻo dẫn đến bị thua trước và phải rất vất vả mới lội ngược dòng thành công. Nhiều người cho rằng, Hà Lan thua tan nát vì đội trưởng Robin van Persie đang sa sút khiến hàng công thi đấu tệ hại (chỉ có 4 bàn/3 trận gần nhất) và đang trở thành đội bóng một người khi quá phụ thuộc vào Arjen Robben. Vẫn những gương mặt tấn công quen thuộc như Van Persie, Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder… nhưng chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt.

Tuy nhiên, một nguyên nhân khác nằm ở hàng thủ thảm họa của họ. Trải qua 3 trận đấu ở vòng loại EURO 2016, Hà Lan để thủng lưới 5 bàn (cả trận ra mắt của Hiddink với Italia là 7 bàn thua). Đáng buồn hơn, sau 4 trận kể từ khi Hiddink trở lại nắm quyền, Hà Lan đều bị thua ít nhất 1 bàn trong hiệp đấu thứ nhất, thậm chí từ 15 phút đầu tiên. Vẫn những hảo thủ từng gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2014 như Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Blind… song hàng thủ Cơn lốc màu cam lại bộc lộ quá nhiều vấn đề: thi đấu mất tập trung, sa sút thảm hại, mắc những sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn.

Nhiều người cho rằng, nếu tiếp tục đà sa sút này, viễn cảnh Hà Lan phải ngồi nhà xem EURO 2016 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.


ĐẾN LÚC HIDDINK NGHỈ HƯU?
Lý giải phong độ sa sút thê thảm của Hà Lan dưới thời Hiddink, cựu danh thủ bóng đá xứ hoa Tulip Ronald de Boer cho rằng, triết lý bóng đá của chiến lược gia 67 tuổi đã quá lỗi thời. Trong bóng đá hiện đại, bất cứ HLV nào cũng phải có một kế hoạch cụ thể qua từng trận đấu. Nhưng dường như Hiddink không làm thế. “Mỗi trận đấu, HLV nên chuẩn bị nhiều đấu pháp và thay đổi tùy theo diễn biến. Guus không làm thế. Hơn nữa, Guus quản lý con người thiên về cách bao bọc cầu thủ, nhưng Hà Lan bây giờ với dàn tài năng trẻ cần những chỉ dẫn cụ thể”, De Boer nhấn mạnh.

Cũng theo cựu hậu vệ từng là học trò cưng của Hiddink trong đội hình Hà Lan vào tới bán kết World Cup 1998, Ronald Koeman lẽ ra phải được lựa chọn, chứ không phải Hiddink: “Koeman cho thấy anh ấy có thể định hình một đội bóng, dễ nắm được tâm tư nguyện vọng của các cầu thủ trẻ. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Hiddink, tôi nghĩ ông đã hết vai trò lịch sử và Hà Lan cần một người trẻ hơn”.

Có lẽ, De Boer đã đúng. Hà Lan cần một luồng gió mới trên băng ghế chỉ đạo để trở lại là chính mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x