Hạ màn lượt đi Bundesliga 2016/17: Những điều không đổi

Trần Minh Trần Minh
09:36 ngày 23-12-2016
Một mùa Đông nữa lại đến, Bayern lại là nhà vô địch mùa Đông và Arjen Robben vẫn giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của CLB xứ Bavaria.
Hạ màn lượt đi Bundesliga 2016/17: Những điều không đổi
Phải chăng RB Leipzig là CLB do Bayern tạo ra để “cứu” Bundesliga khỏi cảnh nhàm chán? RB Leipzig xuất hiện, giành lấy vai phản diện của Bayern, chỉ để cho “vai chính” Bayern đánh bại họ ở vòng đấu cuối cùng trước Giáng sinh. Thắng lợi ấy đã “cứu” các CĐV Đức khỏi viễn cảnh phải nhìn thấy CLB “bán nước tăng lực” đứng đầu BXH. Họ vui nhưng lại nhận ra: Bayern vẫn dẫn đầu, và có những thứ chẳng hề thay đổi.

Sau khi đánh bại RB Leipzig với tỷ số đậm đà 3-0, một trong những điều đầu tiên Bayern làm là đẩy nhanh tiến độ gia hạn hợp đồng cho Arjen Robben. Năm nay tiền vệ người Hà Lan đã 32 tuổi, thật lạ khi thấy phía sốt sắng hơn trong việc gia hạn lại là CLB chủ quản chứ không phải người đại diện của cầu thủ.

Cuộc đại chiến giữa hai đội bóng bị ghét nhất nước Đức được giải quyết ngay trong hiệp 1. Thiago Alcantara đệm bóng cận thành ghi bàn, trước đó Robert Lewandowski sút bóng bật cột dội ra sau đường chuyền của Philipp Lahm. Nhưng công lớn nhất thuộc về Robben với đường tỉa bóng xuống nách hàng phòng ngự của RB Leipzig.

Thông thường trong những tình huống như thế, Robben không chuyền mà sẽ dốc bóng đúng tuyệt chiêu của anh, pha dốc bóng kèo trái đã làm nên thương hiệu của Robben suốt những năm tháng ở Bayern.

Hồi tháng 3, người ta nhìn thấy một đoạn video, ghi lại cảnh Robben chơi bóng khi hãy còn là cậu nhóc nhiều tóc 15 tuổi, trong màu áo FC Groningen. Ngày ấy anh chưa hề có những pha đi bóng từ cánh phải ngoặt vào trung lộ như hiện nay. Ngay cả khi Robben tỏa sáng ở Chelsea, anh vẫn chưa có cách đi bóng “kiểu Robben” như thế.


Chính xác là cách đây 8 năm, khi Robben đã chuyển CLB đến ba lần (từ Groningen sang PSV, Chelsea và Real Madrid) thì anh mới được bố trí đá ở cánh phải dưới thời HLV tạm quyền Juande Ramos. Ở đó, anh bắt đầu có những pha dốc bóng vào trung lộ cực kỳ khó chịu. Đối phương không biết anh sẽ chuyền, lừa tiếp hay sút. Thường là anh sẽ sút, nhưng hậu vệ không biết anh sút lúc nào.

Với cách thi đấu mới, hạn chế việc tăng tốc ở đoạn dài mà chỉ “cà nhúc cà nhích” trong những đoạn ngắn, Robben không còn chấn thương nhiều như trước. Ở Đức, người ta gọi khoảng sân 20 mét trước khung thành, chếch sang cánh phải là “vùng Robben”. 

Anh đã lặp đi lặp lại pha đi bóng ấy hàng trăm lần, nhưng đối phương vẫn không cách nào cản phá nổi. Trước hết vì anh đá trái kèo, khiến các hậu vệ trái luôn buộc phải dùng chân không thuận để cản phá khi anh đi bóng ngang mặt sân, giảm đáng kể hiệu quả truy cản. Lý do thứ hai, quan trọng hơn: Robben tăng tốc quá đột ngột và xử lý quá nhanh. Hôm 12/10, Robben vừa có một pha ghi bàn “kiểu Robben”. Nạn nhân của anh lần này là Ricardo Rodriguez của Wolfsburg, hậu vệ trái hay nhất Bundesliga.

“Đấy là một thứ vũ khí”, Robben nói với ESPN trong cuộc phỏng vấn hồi tuần trước. “Khi điều gì đó phát huy tác dụng, ta cứ thế mà phát huy thôi. Nhưng tôi không phải là người phù hợp để giải thích vì sao pha bóng ấy lại thành công đến vậy”.

Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Robben nâng pha bóng ấy của mình lên tầm cao mới: anh bắt đầu... chuyền nhiều hơn, khiến cho những pha xử lý đa dạng và khó lường hơn. Thông thường khi Robben có bóng ở “vùng Robben” như trong tình huống mở tỷ số trước RB Leipzig, anh sẽ dốc bóng, nhưng lần này anh lại chuyền, và chuyền rất thông minh.

Sự thay đổi trong lối chơi của Robben dẫn đến một quang cảnh không đổi: Bayern vẫn đang đứng đầu Bundesliga dù họ đã nhận không biết bao nhiêu chỉ trích từ đầu mùa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x