Hà Nội FC & cơn đau đầu của ông Nghiêm

Khắc Sơn
08:15 ngày 17-04-2018
Hà Nội FC đang lạnh lùng tiến lên phía trước trong sự tâm phục, khẩu phục của các đối thủ!
Hà Nội FC & cơn đau đầu của ông Nghiêm
Đánh bại SHB Đà Nẵng ngay tại Hòa Xuân khiến dư luận không còn bất cứ một chút gợn nào về cuộc đấu giữa những người anh em thân thiết. Nói thẳng ra là, Hà Nội FC đang ở một đẳng cấp khác.

Trong cuộc đấu với SHB Đà Nẵng, ngôi sao Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam không có tên trong đội hình xuất phát. Mà không chỉ Quang Hải, trên băng ghế dự bị của Hà Nội FC còn có nhiều gương mặt mà bất cứ nhà cầm quân nào cũng phải thèm muốn như Thành Chung, Văn Dũng, Thái Quý, Duy Khánh hay Đại Đồng. Và trong nhiều thời điểm, phát hiện của ông Park Hang Seo là tiền vệ Đức Huy cũng không được ra sân ở đội hình chính thức.


Những tuyển thủ hay những ngôi sao U23 Việt Nam từng tạo địa chấn vẫn phải dự bị ở Hà Nội FC. Điều rất đáng ngạc nhiên với nhiều người và nhiều đội, nhưng lại bình thường với Hà Nội FC bởi đội có quá nhiều hảo thủ. Thậm chí, HLV Chu Đình Nghiêm phải đối diện với cơn đau đầu không hề nhẹ khi phải cân bằng giữa quá nhiều ngôi sao đang khao khát được khẳng định.

Ở Hà Nội FC, không có ai chắc chắn được ra sân, trừ Văn Quyết và Thành Lương. Sự có mặt của họ trên sân ngoài yếu tố chuyên còn mang tính biểu tượng khi là chỗ dựa tinh thần cho một đội bóng có độ tuổi trung bình khá trẻ (24,8 tuổi). Và cũng chính nhờ được dẫn dắt của những đàn anh mà các ngôi sao trẻ của đội bóng này không hề bị khớp về mặt tâm lý. Họ có chỗ dựa và dần trưởng thành. Ngay cả những cầu thủ đã trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam như Quang Hải và Đức Huy vẫn phải vận hành theo một quỹ đạo chung ở Hà Nội FC. Sự nghiệt ngã ấy với Hà Nội FC lại là công thức thành công và tạo ra áp lực để các cầu thủ trẻ tự hoàn thiện mình.

Có nhiều con đường đi đến thành công, có nhiều ngôi sao mang đến điều kiện để một đội bóng thăng hoa! Nhưng, kết nối được các ngôi sao, vận hành họ theo một nguyên tắc phù hợp lại là điều kiện tiên quyết để một đội bóng thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Hà Nội FC: Lời khẳng định của ƯCV số 1 Hà Nội FC: Lời khẳng định của ƯCV số 1

    Hai chiến thắng hủy diệt liên tiếp đã đưa Hà Nội FC lên ngôi đầu BXH với hình ảnh công thủ toàn diện. Hơn hết, sự khởi đầu rất ấn tượng của đội bóng thủ đô như một lời thách thức cho mọi đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

  • Tiền vệ Phan Văn Đức (SLNA): Nhiệm vụ của tôi là ghi bàn Tiền vệ Phan Văn Đức (SLNA): Nhiệm vụ của tôi là ghi bàn

    “Nhiệm vụ của tôi là phải ghi bàn, bởi đảm nhiệm vị trí trên hàng công. Tôi đã làm được điều đó và cảm thấy thật hạnh phúc. Tuy nhiên, đừng khen tôi quá, bởi đấy cũng là công sức của các đồng đội nữa”, tiền vệ Phan Văn Đức (SLNA) đã nói như thế sau màn trình diễn rực sáng ở vòng 5 của V.League 2018.

  • Hải Phòng FC đã bị các đối thủ 'bắt bài' Hải Phòng FC đã bị các đối thủ 'bắt bài'

    Thất bại 0-2 trên sân nhà trước Quảng Nam FC là trận thua thứ ba của Hải Phòng kể từ đầu mùa. Thành tích không tốt của đội bóng đất Cảng trong những vòng đấu vừa qua bắt nguồn từ việc họ đang dần bị các đối thủ “bắt bài” do vẫn triển khai lối chơi quen thuộc…

  • Tiền vệ Bùi Trần Vũ (Sài Gòn FC): Phần thưởng cho sự chuyên nghiệp Tiền vệ Bùi Trần Vũ (Sài Gòn FC): Phần thưởng cho sự chuyên nghiệp

    Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất vài ngày qua sau trận Sài Gòn FC - HAGL chính là Bùi Trần Vũ.

  • Bệnh viện Hàn Quốc đài thọ toàn bộ chi phí ca phẫu thuật cho Tuấn Anh Bệnh viện Hàn Quốc đài thọ toàn bộ chi phí ca phẫu thuật cho Tuấn Anh

    Theo thông tin từ CLB HAGL, bệnh viện Wooridul, Seoul, Hàn Quốc đã tài trợ toàn bộ kinh phí cho ca phẫu thuật chấn thương dây chằng gối của tiền vệ Tuấn Anh.

  • HLV Phan Văn Tài Em (Sài Gòn FC): '1 trận thắng vẫn chưa là gì cả' HLV Phan Văn Tài Em (Sài Gòn FC): '1 trận thắng vẫn chưa là gì cả'

    Sau 5 vòng đấu, Sài Gòn FC mới có được trận thắng đầu tiên của mùa giải trước HAGL với tỷ số 3-1 hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên, HLV trưởng Tài Em của CLB Sài Gòn cho biết 1 trận thắng vẫn chưa nói lên vấn đề gì…

  • Nam Định chỉ có 1 điểm sau 5 vòng: Kết quả đã được dự báo Nam Định chỉ có 1 điểm sau 5 vòng: Kết quả đã được dự báo

    CLB Nam Định đang đối mặt rất nhiều khó khăn khi đã qua 5 vòng đấu, đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và ngày càng lún sâu ở phía cuối BXH. Với lực lượng vừa yếu vừa thiếu, đây được xem là kết quả mà đội bóng thành Nam đã lường tới trước khi V.League 2018 khởi tranh.

  • Vũ Ngọc Thịnh nghỉ hết mùa giải V.League 2018 Vũ Ngọc Thịnh nghỉ hết mùa giải V.League 2018

    Với chấn thương dây chằng gối gặp phải trong trận đấu với Nam Định, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh của TP.HCM phải tiến hành phẫu thuật, cần ít nhất 8 tháng mới có thể quay trở lại.

  • Dư âm vòng 5 V.League: Những trận hòa mãn nhãn Dư âm vòng 5 V.League: Những trận hòa mãn nhãn

    Những trận hòa thường khiến người xem không thích thú, bởi khi đến sân, người ta muốn có sự phân định thắng thua. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, tỷ số hòa thường mang đến sự nhàm chán.

  • Đầu tàu Đinh Thanh Trung Đầu tàu Đinh Thanh Trung

    Làm khách trên sân của Hải Phòng chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Ngoài sức ép từ khán giả thì lối đá phòng ngự phản công của Hải Phòng luôn là rào cản lớn với các đối thủ. Thế nhưng trước sức ép, Thanh Trung đã trở thành sự khác biệt lớn của Quảng Nam FC trong trận đấu với chủ nhà Hải Phòng.

  • Thắng Hải Phòng, Quảng Nam lên 6 bậc trên BXH V.League Thắng Hải Phòng, Quảng Nam lên 6 bậc trên BXH V.League

    7 cú sút, 5 lần dứt điểm trúng đích, 2 bàn thắng. Quảng Nam FC đã cho Hải Phòng FC thấy rằng việc tận dụng tốt cơ hội quan trọng đến thế nào. Một thắng lợi cần thiết trên sân khách đã giúp nhà ĐKVĐ nhảy tới 6 bậc, từ nhóm cầm đèn đỏ lên giữa BXH V.League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x