HAGL 3-2 Than.QN: Văn Toàn lập cú đúp, chủ nhà trọn niềm vui

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:34 ngày 13-04-2019
HAGL đã tìm được trận thắng đầu tay trên sân nhà ở V.League 2019, điều đó giúp các khán đài vốn trống vắng của sân Pleiku ở mùa giải này như mở hội. Đồng thời, 3 điểm cũng giúp thầy trò HLV Dương Minh Ninh thêm tự tin ở chặng đua gian nan phía trước.
BÀN THẮNG
HAGL: Văn Toàn (23’, 67’), Việt Hưng (27’)
Than.QN: Hermann (69’), Dyachenko (71’)

3 trận thua liên tiếp của bóng phố Núi đã khiến khán đài sân Pleiku ở cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh vắng đến nao lòng. Thực sự chúng tôi đã gần như không còn thấy những làn sóng người hừng hực của phố Núi đổ đến sân vận động vào cuối tuần như cách đây 4 năm, ngày những cái tên Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… xuất hiện lần đầu tiên ở sân chơi V.League mùa giải 2015.

Sau những trận thua liên tiếp khiến chủ nhà HAGL rất khát điểm, các học trò của HLV Dương Minh Ninh đã cố đẩy nhanh thế trận hòng tạo áp lực về phía khung thành của thủ môn Tuấn Linh bên đội khách. 

Tuy nhiên, sự già dơ và bản lĩnh hơn hẳn, Than Quảng Ninh mới là những người cầm thế trận và khiến hàng thủ của đội bóng phố Núi phải hoạt động khá vất vả trong hơn 15 phút đầu trận. Dẫu như thế, họ vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm thực sự nào có thể làm khó thủ thành Sietsma.

Văn Toàn (áo đỏ) đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và có cú đúp cho HAGL - Ảnh: Quốc An

Chưa tạo được cơ hội ăn bàn, Than Quảng Ninh bất ngờ bị thủng lưới ở phút 23, khi Văn Toàn cầm bóng đột phá vào khu vực 16m50 và tung cú sút mở tỷ số 1-0 cho HAGL. Bàn thắng khiến tinh thần các cầu thủ chủ nhà thêm hưng phấn, tiếp tục áp đặt thế trận. 

Kết quả là trong một pha phối hợp tấn công bên cánh trái, J.Hugh đã có đường chuyền như kẻ chỉ để Việt Hưng băng xuống tung cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 27, trong sự vỡ oà vui sướng của các khán giả có mặt trên khán đài.

Hai bàn thắng liên tiếp của chủ nhà khiến trận đấu lẫn khán đài trở nên sôi động hẳn. Đặc biệt, đội khách Than Quảng Ninh đã liên tiếp tạo sức ép bằng những pha vây hãm khung thành thủ môn Sietsma hòng tìm bàn rút ngắn tỷ số. Nhưng ý đồ của các học trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa thể thành hiện thực trước hàng thủ chơi khá kín kẽ của HAGL.

Niềm vui của Văn Toàn khi ghi bàn thắng cho đội nhà - Ảnh: Quốc An

Phút 39, trong một pha va chạm, cầu thủ Triệu Việt Hưng của chủ nhà đã bị chấn thương và các nhân viên y tế đã đưa anh vào thẳng bệnh viên cấp cứu. Vào thay cho Việt Hưng là gương mặt trẻ Thanh Hậu.

Bị dẫn bàn nên không ngạc nhiên là Than Quảng Ninh đã đẩy nhanh tốc độ khi hiệp 2 vừa khởi tranh. Nếu cú đánh đầu của Hermann chuẩn xác, có lẽ Than Quảng Ninh đã có bàn rút ngắn tỷ số. 

Than Quảng Ninh tiếp tục là những người cầm thế trận sau đó và liên tiếp vây hãm khung thành của chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa thể đến với các học trò của HLV Phan Thanh Hùng, dù họ có nhiều cơ hội ăn bàn khá rõ nét.

Chưa có bàn gỡ, phút 67, Than Quảng Ninh đã bị dội thêm gáo nước lạnh. Từ pha phản công cực nhanh, J.Hugh đã cầm bóng thoát nhanh xuống rồi căng ngay cho Văn Toàn lao xuống đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL. 

Dyachenko (áo xanh) ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 cho Than Quảng Ninh - Ảnh: Quốc An

Niềm vui của khán giả chủ nhà chưa kéo dài được lâu thì đã rơi vào trạng thái âu lo, khi Than Quảng Ninh đã liên tiếp có 2 bàn rút ngắn tỷ số chỉ trong 2 phút. Theo đó, Hermann ghi bàn ở phút 69, rồi đến lượt Dyachenko có bàn rút ngắn 2-3 ở phút 71 từ đường chọc khe của Hải Huy.

Hai bàn thắng liên tiếp khiến đội khách sung lên hẳn và tiếp tục vây hãm khung thành của HAGL hòng cân bằng tỷ số. Nhiều cơ hội đã được các cầu thủ Than Quảng Ninh tạo ra nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, đội khách đành chấp nhận thua 2-3. 

Trong khi đó, trận thắng đầu tiên trên sân nhà đã khiến các cầu thủ HAGL vui như mở hội, qua đó giúp họ có thêm niềm tin ở cuộc đua vẫn còn nhiều gian nan ở phía trước.

ĐỘI HÌNH RA SÂN
HAGL: Sietsma, Văn Sơn, Anh Tài, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, J.Hugh, Tuấn Anh (Thanh Sơn, 83’), Trọng Sáng, Đức Lương, Việt Hưng (Thanh Hậu, 39’, Thắng Toàn, 90’).
Than.QN: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Hồng Quân (Trung Hiếu, 85’), Hoa Hùng (Tiến Duy, 81’), Nhật Minh, Hải Huy, Lasto Neven, Herman (Quách Tân, 85’), Xuân Tú, Dyachenko.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Người yêu bóng đá, anh là ai? Người yêu bóng đá, anh là ai?

    Hôm qua, có người đặt câu hỏi: Đâu là đặc điểm của một người yêu bóng đá đích thực? Hỏi là bởi, ở Việt Nam, người yêu bóng đá đích thực đôi khi rất khó nhận diện, nhưng những gì na ná tình yêu thì lại rất sẵn.

  • Nhận định bóng đá HAGL vs Than Quảng Ninh, 17h00 ngày 13/4: Chìm sâu vào khủng hoảng Nhận định bóng đá HAGL vs Than Quảng Ninh, 17h00 ngày 13/4: Chìm sâu vào khủng hoảng

    Trải qua 3 trận thua liên tiếp, HAGL đang đối diện với rất nhiều sức ép khi đã rơi xuống vị trí thứ 9. Với tinh thần, lực lượng sứt mẻ như hiện tại, thầy trò HLV Dương Minh Ninh được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn dù được tiếp đón đối thủ… yêu thích Than.QN trên sân nhà.

  • Nhận định bóng đá Viettel vs DNH Nam Định, 19h00 ngày 13/4: Cơ hội để bứt lên Nhận định bóng đá Viettel vs DNH Nam Định, 19h00 ngày 13/4: Cơ hội để bứt lên

    Trở về từ sau thất bại đáng tiếc trước B.BD trên sân Gò Đậu, toàn đội Viettel đã cùng nhau ngồi lại để rút kinh nghiệm.

  • Tăng cường phòng chống tiêu cực ở mùa 2019 Tăng cường phòng chống tiêu cực ở mùa 2019

    Mới đây, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã có văn bản gửi đến CLB tham dự các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp QG 2019, nhằm đề nghị các CLB tăng cường công tác giáo dục đối với các thành viên trong đội bóng, cũng như có những biện pháp phòng chống và ngăn chặn tiêu cực tại các giải đấu trong nước, đặc biệt là nạn dàn xếp tỷ số.

  • Quang Hải bất lực, Hà Nội FC mất vị trí nhất bảng V.League Quang Hải bất lực, Hà Nội FC mất vị trí nhất bảng V.League

    4 lần làm khách ở sân 19/8 trước đó, Hà Nội FC đều không có được thắng lợi. Trong chuyến hành quân thứ 5 này, đội bóng thủ đô cũng chẳng thể xóa đi cái dớp đeo đẳng ấy.

  • CĐV có cơ hội nhận quà đặc biệt từ Quang Hải, Tiến Dũng CĐV có cơ hội nhận quà đặc biệt từ Quang Hải, Tiến Dũng

    Từ mùa giải này, VPF đã có nhiều hoạt động nhằm tri ân NHM, qua đó nỗ lực kéo khán giả đến sân vào mỗi cuối tuần. Mới nhất, mỗi trận đấu sẽ có 22 quả bóng với đầy đủ chữ ký của ban huấn luyện, cầu thủ hai đội được đá lên khán đài dành tặng cho NHM.

  • 19h00 tối nay, trực tiếp Sài Gòn FC vs TP.HCM Tường thuật: Sanna.KH 0-0 Hà Nội FC

    Sanna.KH 2 lần bị từ chối bàn thắng do cùng một lỗi việt vị.

  • Giới hạn đỏ ở V.League Giới hạn đỏ ở V.League

    Chuông cảnh báo đối với các đội bóng đã được kích hoạt. Có thể là hơi sớm, nhưng với một V.League vốn ngày một khắc nghiệt thì việc “đi trước” không bao giờ là thừa khi mà người ta nhận thấy rất nhiều vấn đề mang tính hệ thống ở một đội bóng.

  • HAGL không còn đường lùi trước Than.QN HAGL không còn đường lùi trước Than.QN

    Chỉ kiếm được 3 điểm/4 vòng, HAGL đang xếp tận thứ 9 trên BXH. Nếu xét vị trí hiện tại so với chính họ từ mùa 2015 đến 2018, đây không phải là tệ nhất. Tuy nhiên, cách mà đội bóng phố Núi thất bại 3 trận liên tiếp đem đến sự thất vọng cho những ai yêu mến họ.

  • Hà Nội FC tiếp tục ‘cất’ Đình Trọng ở V.League Hà Nội FC tiếp tục ‘cất’ Đình Trọng ở V.League

    Trung vệ 22 tuổi tiếp tục sẽ không có tên trong đội hình xuất phát của Hà Nội FC ở trận đấu với Sanna.KH tại vòng 5 V.League 2019.

  • 'Tôi từng chiêu mộ hụt Công Vinh giá 1 triệu USD' 'Tôi từng chiêu mộ hụt Công Vinh giá 1 triệu USD'

    11 năm trước, bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) của Hà Nội T&T sẵn sàng bỏ ra 1 triệu USD (hơn 16 tỷ đồng thời đó) để có được tiền đạo Công Vinh. Ông Nguyễn Giang Đông, người bạn thân của bầu Hiển là người đã liên hệ và đàm phán với SLNA. Đáng tiếc, thương vụ triệu USD ấy đã không thành.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x