Hải Phòng: Cánh buồm ngược gió!

KHẮC SƠN
12:18 ngày 27-10-2014
Mùa tới, Hải Phòng sẽ cùng B.BD đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu lục. Vì thế, đội bóng đất Cảng đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mà họ phải căng mình trên 3 mặt trận.
Hải Phòng: Cánh buồm ngược gió!
Chỉ có điều, Hải Phòng chọn hướng đi khác so với phần còn lại của V-League, đó là không tung tiền chiêu mộ ngôi sao vì họ tin “đi ngược gió vẫn nhanh đến đích”.

“XUÂN CHƯA SANG TRÊN BẾN CẢNG”
Hải Phòng đang là “bến mơ” của nhiều cầu thủ. Hơn một chục người đã có mặt ở đội để thử việc. Đó là Trần Đức Dương, Phùng Văn Nhiên vốn còn trong kế hoạch sử dụng của đội bóng cũ HA.GL, là Nguyễn Anh Hùng (cầu thủ của An Giang bỗng trở nên nổi tiếng sau khi dính pha vào bóng thô bạo của hậu vệ SLNA là Trần Đình Đồng mùa trước), là Đặng Khánh Lâm (mới đây còn ký hợp đồng ngắn hạn với V.NB ở AFC Cup). Rồi phải kể đến trung vệ Ngô Anh Tuấn, một cựu trụ cột của bóng đá Hải Phòng gần chục năm trước, cũng quay về nương náu ở đội bóng quê hương sau khi kết thúc hợp đồng với Than Quảng Ninh. 

Cũng phải kể đến nhóm 4 cầu thủ U21 Viettel đã được chuyển nhượng cho đội bóng đất Cảng là Việt Phong, Quang Việt, Quang Huy, Nhật Tân. Thêm nữa, đội bóng này cũng thử việc một cầu thủ vốn không được nhiều người biết đến là Trịnh Hoài Nam (Than Quảng Ninh). Ngoài ra, lãnh đạo đội bóng cũng đang đàm phán để tái ký hợp đồng với hai cựu tuyển thủ QG Nguyễn Anh Tuấn và Lê Sỹ Mạnh.

Giới mộ điệu Hải Phòng đang tỏ ra lo lắng khi đội nhà chỉ đưa về những cầu thủ hoặc vô danh, hoặc đã qua thời đỉnh cao phong độ. Bởi, với một đội hình thiếu chiều sâu, Hải Phòng sẽ đá ra sao ở đấu trường châu lục cũng như V-League? Không khéo, từ chỗ là đại gia của V-League, cứ đà này, Hải Phòng sẽ là ứng viên cho suất xuống hạng. Thậm chí, một cầu thủ còn nghĩ đến kịch bản là “nếu các cầu thủ thử việc đi hết vì không đạt được thỏa thuận về tài chính thì không biết Hải Phòng lấy người đâu mà đá ở mùa giải tới?”.

Phùng Văn Nhiên (áo trắng)

VÌ SAO HẢI PHÒNG KHÔNG CÒN HẤP DẪN?
Một số CĐV Hải Phòng đang trách lãnh đạo đội bóng vì thiếu chủ động và tham vọng trong việc chiêu mộ những ngôi sao sáng vốn đang rất cần bến đậu. Thực ra thì lãnh đạo đội bóng này cũng chạy như con thoi, liên lạc với nhiều cầu thủ nổi tiếng để mời họ về đầu quân. Những Minh Tùng, Đại Đồng, Bật Hiếu, Danh Ngọc, Văn Thắng, Mạc Hồng Quân… từng nằm trong kế hoạch săn đón của Hải Phòng. Đặc biệt, lãnh đạo đội bóng cũng từng tính đến việc mời các HLV Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Sỹ về dẫn dắt đội bóng.

Thế nhưng, rút cuộc, tất cả những người mà Hải Phòng liên hệ đều đến với những đội bóng khác. Lý do duy nhất chính là tài chính. Trong khi Hải Phòng chỉ chấp nhận mức lót tay 200-300 triệu đồng thì nhiều đội bóng sẵn sàng bỏ cả tỷ đồng cho 1 năm hợp đồng với các cầu thủ. Thậm chí, ở Hải Phòng còn quy định không có lót tay cho HLV nên những nhà cầm quân mà họ nhắm tới đã chọn cách… đến nơi trả giá cao hơn!

Mùa giải tới, CLB Hải Phòng không lo thiếu tiền bởi có khoản tài trợ từ Xi măng Hải Phòng lên đến 15 tỷ đồng, ngân sách thành phố sẽ chi cho đội bóng là 25 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải Phòng còn có khoản thu lên đến 30 tỷ đồng từ các hoạt động khai thác quảng cáo, tài trợ và bán vé. Đó là thông tin mà Chủ tịch đội bóng này, ông Trần Mạnh Hùng từng khẳng định cách đây không lâu.

TRƯƠNG VIỆT HOÀNG ĐÃ RẤT GẦN HẢI PHÒNG


HLV Dylan Kerr đã xác nhận về việc mình không quay lại Hải Phòng để dẫn dắt đội bóng đất Cảng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, chủ tịch Trần Mạnh Hùng của CLB Hải Phòng cho biết đội sẽ không bị động trong việc tìm người ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tại sân Lạch Tray. “Chúng tôi đã mời ông Trương Việt Hoàng và nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là tân HLV trưởng của Hải Phòng”. Trong thời gian qua, HLV Trương Việt Hoàng đã nhận nhiệm vụ “đứng lớp” trong các buổi tập cũng như chỉ đạo đội trong các trận giao hữu. Cựu tuyển thủ QG này được các cầu thủ rất nể phục và nếu ông chính thức ngồi vào ghế “lái trưởng” thì đội Hải Phòng sẽ có nhiều lợi thế. Bên cạnh đó, đội cũng đã chính thức nhận được sự đồng ý của trợ lý tại ĐT Việt Nam là ông Nguyễn Đức Cảnh về đảm nhiệm công việc HLV thủ môn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x