Hàng công yếu kém, nghịch lý ở SHB Đà Nẵng
Ngay sau trận thua Sài Gòn FC ở vòng 7 trên sân Thống Nhất hồi cuối tuần, HLV Lê Huỳnh Đức đã than thở: “SHB Đà Nẵng hiện gần như không có tiền đạo do hàng công thi đấu quá kém”. Điều này lộ ra một nghịch lý rất lớn ở đội bóng sông Hàn.
SHB Đà Nẵng có lẽ là đội bóng duy nhất ở V.League đang sở hữu những thế hệ nổi trội trên hàng công của bóng đá Việt Nam. Ngoài HLV trưởng Lê Huỳnh Đức là trung phong lừng lẫy của thập niên 90, trợ lý Nguyễn Việt Thắng là tiền đạo nổi tiếng cùng ĐTVN giành ngôi vô địch AFF Cup 2008, và giờ họ đang sở hữu Hà Đức Chinh – một tiền đạo trẻ tên tuổi của lứa U23 và ĐTQG hiện nay.
Thế nên, khi HLV Lê Huỳnh Đức than thở đội bóng của ông gần như không có tiền đạo khi hàng công thi đấu quá kém, đặc biệt “Hà Đức Chinh đang rất xuống phong độ và không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nên thường xuyên phải ngồi dự bị”, khiến nhiều người trong giới chuyên môn kinh ngạc.
HLV Huỳnh Đức không hài lòng với Đức Chinh sau một trận đấu. Ảnh: Phan Tùng
Chuyện Hà Đức Chinh ở SHB Đà Nẵng bất giác khiến người viết liên tưởng đến nhân vật Quách Tỉnh trong bộ tiểu thuyết Xạ Điêu Anh Hùng Truyện của cố nhà văn Kim Dung. Quách Tỉnh từ nhỏ đã được rất nhiều cao thủ truyền thụ võ công, nhưng do tư chất chậm chạp nên không thể tiến nhanh.
Trong khi Đức Chinh lúc nhập môn bóng đá ở lò đào tạo trẻ PVF đã được cựu tiền đạo tên tuổi Trần Minh Chiến huấn luyện và cậu học trò nhỏ này đã làm ông thầy của mình rất tâm đắc. Tại vòng chung kết giải U17 QG do báo Bóng Đá tổ chức tại Huế năm 2012, HLV họ Trần đã khẳng định trong tương lai gần, một trong những học trò của ông sẽ có mặt ở trên hàng công của ĐTQG. Người HLV Minh Chiến muốn nhắc đến chính là Hà Đức Chinh!
Giờ đây, Hà Đức Chinh đã là cái tên quen thuộc trên hàng công ở ĐT U23 và ĐTQG, nhưng về SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2019 anh gần như không thể hiện được phong độ tốt nhất. Có câu “danh sư xuất cao đồ”, rõ ràng Huỳnh Đức và Việt Thắng chính là những “danh sư” thứ xịn, nhưng họ lại không thể giúp Đức Chinh thành “cao đồ” trong màu áo SHB Đà Nẵng. Chẳng lẽ Đức Chinh có tư chất kém cỏi? Điều này chắc chắn không đúng, bởi thực tế anh đang là tuyển thủ QG và khi chơi trong màu áo các ĐTVN Chinh rất bùng nổ.
Ở đây phải nhìn nhận thực tế rằng, lực lượng và đội hình của ĐTQG tập trung những hảo thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam, nên Đức Chinh luôn có sự hỗ trợ cao nhất của đồng đội để có thể toả sáng hoặc “trám” những lỗ hổng do anh tạo ra, trong lúc ở SHB Đà Nẵng không thể có được điều này.
Được biết, mùa giải 2019 trong đội hình của SHB Đà Nẵng chỉ có 4 tiền đạo thực thụ là Đức Chinh, Đỗ Merlo, Phan Long và ngoại binh Patrick Edson. Tuy nhiên, như HLV Huỳnh Đức nhìn nhận: Merlo đã lớn tuổi nên chỉ có thể sử dụng theo thời điểm, ngoại binh Patrick Edson bị chấn thương vai mới quay lại nên phong độ chưa tốt, Văn Long vị trí sở trường là tiền vệ cánh, vậy chỉ còn mỗi Đức Chinh là tiền đạo. Câu hỏi đặt ra, một đội bóng được nắm bởi những cựu tiền đạo tên tuổi, nhưng lại chuẩn bị một hàng công quá mong manh và không đạt được hiệu quả tốt nhất, vậy lỗi do ai?
HLV Huỳnh Đức đau đầu vì hàng công không như ý ở mùa giải 2019. Ảnh: Phan Tùng
Một cựu danh thủ nổi tiếng đã bày tỏ: “Một CLB có 2 HLV cùng là cựu tiền đạo tên tuổi, nhưng không thể phát huy được tố chất của học trò. Việc đầu tiên là nên xem lại phương pháp huấn luyện của mình có vấn đề gì, hoặc có đòi hỏi quá cao trong lối chơi dẫn đến cầu thủ không đáp ứng được? Song song đó nên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học trò để giải toả nhằm phát huy tốt nhất sức mạnh của họ, chứ đừng chỉ trích chê bai trước dư luận, vì như thế chỉ làm cho cầu thủ bị ức chế và khó chơi tốt hơn”.
Hiện chuông báo động đã cất tiếng với SHB Đà Nẵng sau liên tiếp 6 trận không biết mùi chiến thắng (trong đó có 3 trận thua), lúc này ban huấn luyện cần tìm ra giải pháp trám những lỗ hổng và vực dậy đà lao dốc của đội nhà chứ không thể chỉ ngồi than thở và đổ cho hàng công yếu kém!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn