Hàng thủ 4 người là "lối thoát" cho M.U?

Quang Hoà Quang Hoà
14:34 ngày 20-01-2015
Cuối tuần qua, Manchester United nhờ thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 3-5-2 sang 4-4-2 đã giành được chiến thắng 2-0 trên sân của Queens Park Rangers. Nếu tiếp tục đá với hàng thủ 4 người, M.U có thể hy vọng giành được những kết khả quan trong phần còn lại của mùa giải này.
Hàng thủ 4 người là "lối thoát" cho M.U?
Câu chuyện M.U nên đá 4 hậu vệ hay 3 hậu vệ là điều được giới chuyên môn và NHM rất quan tâm kể từ khi HLV Louis van Gaal được bổ nhiệm. Và hầu hết đều cho rằng, sơ đồ 3-5-2 không phù hợp với M.U. Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận mở màn Premier League 2014/15, sơ đồ 3 hậu vệ của van Gaal đã phải trả giá bằng thất bại muối mặt 1-2 dưới tay Swansea City ngay tại sân nhà Old Trafford. Ngược lại, Quỷ đỏ đá ổn định hơn hẳn trong những lần chiến lược gia người Hà Lan bố trí 4 hậu vệ án ngữ trước khung thành thủ môn David de Gea.

Theo thống kê của Sky Sports, ở mùa giải này M.U đã chơi 12 trận với đội hình gồm có 3 hậu vệ và đạt tỷ lệ thắng 32%. Trong khi đó, họ đạt tỷ lệ thắng lên đến 60% trong 10 trận ra sân với sơ đồ 4 hậu vệ. Tính ra, trung bình M.U kiếm được 1,7 điểm ở những trận họ đá với sơ đồ 3-5-2. Con số này tăng lên thành 2 điểm khi đội bóng của HLV Van Gaal chuyển sang hệ thống chiến thuật 4-4-2.


Bên cạnh sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ thắng giữa hàng thủ 3 người và 4 người, còn có một chỉ số khác cho thấy tại sao M.U nên sớm thay đổi hẳn sơ đồ chiến thuật từ 3-5-2 sang 4-4-2. Cụ thể, trong các trận M.U đá với 4 hậu vệ, số bàn thắng trung bình của họ là 2 bàn/trận. Con số này cao hơn hẳn so với 1,3 bàn/trận khi hàng phòng ngự của M.U chỉ có 3 người.

Có một chi tiết khá thú vị là M.U lại tỏ ra hớ hênh hơn khi đá với số đông cầu thủ ở tuyến dưới. Ở các trận chơi với 4 hậu vệ, số bàn thua trung bình của họ là 1,2 bàn/trận. Trong khi đó, với hàng thủ 3 người, Quỷ đỏ chỉ để thủng lưới 0,8 bàn/trận. Tuy nhiên, chuyện ngược đời này thực ra không quá quan trọng. Điều mà người hâm mộ chờ đợi nhiều hơn ở M.U là số điểm, số trận thắng, bàn thắng được nâng cao cùng lối chơi đẹp. Họ chẳng có gì phải quá bận tâm nếu đội nhà để thua vài ba bàn mà vẫn thắng!

Qua những con số thống kê nói trên, rõ ràng không phải vô cớ mà ở hiệp 1 trận đấu giữa M.U với QPR, các fan Quỷ đỏ lặn lội tới London cổ vũ đội nhà đã liên tục hô vang những khẩu hiệu như “Tấn công, tấn công, tấn công” hay “Chuyển sang đá 4-4-2 đi!”. Chưa bàn đến chuyện HLV Van Gaal có thật lòng hay không khi tuyên bố trong cuộc họp báo sau trận rằng, việc ông thay đổi chiến thuật "không phải do chịu sức ép từ các khán đài", chỉ riêng việc vị thuyền trưởng của M.U mạnh dạn thay đổi, giúp đội nhà thu được 3 điểm trên sân khách đã có thể được xem là tín hiệu rất vui. 

Hy vọng ở những trận đấu tới, Van Gaal sẽ vẫn sử dụng đội hình 4 hậu vệ để các fan của M.U được yên tâm tận hưởng niềm vui khi tới sân, thay vì cứ phải khản cổ kêu gọi BHL đội nhà đáp ứng yêu cầu của họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 5 cuộc đối đầu kinh điển Liverpool-Chelsea 5 cuộc đối đầu kinh điển Liverpool-Chelsea

    Những cuộc đối đầu Chelsea-Liverpool đã trở thành mối kình địch ở một tầm cao mới sau thời đại Jose Mourinho và Rafael Betniez. Cùng điểm lại 5 cuộc đối đầu kinh điển giữa hai đội bóng này.

  • Rodgers và Mourinho: Từ bạn bè thành địch thủ Rodgers và Mourinho: Từ bạn bè thành địch thủ

    HLV Brendan Rodgers của Liverpool tỏ ra rất tôn trọng đồng nghiệp Jose Mourinho, nhưng sẽ gạt qua một bên tình bạn giữa 2 người để quyết tâm giành chiến thắng.

  • Chelsea có còn phải lo về Bony? Chelsea có còn phải lo về Bony?

    Trong ngày Man City chiêu mộ Wilfried Bony, Jose Mourinho đã tấn công đội chủ sân Etihad khi nghi ngờ họ vi phạm luật Công bằng tài chính. Mourinho e ngại Bony sẽ đem lại khác biệt trong cuộc đua vô địch. Nhưng với cú vấp mới nhất của Man xanh, giờ thì Mou có còn phải ngại Bony?

  • Pellegrini, trở lại với 4-4-2 thôi! Pellegrini, trở lại với 4-4-2 thôi!

    HLV Manuel Pellegrini, có lẽ một phần vì cẩn trọng, phần vì muốn tăng cường nhân sự cho tuyến giữa vắng Yaya Toure, đã cho Man City chơi với sơ đồ 4-2-3-1 trong trận đấu với Arsenal. Nhưng đó rõ ràng là lựa chọn không hợp lý.

  • Steven Gerrard: Bước qua sợ hãi Steven Gerrard: Bước qua sợ hãi

    27/4/2014, Liverpool tiếp đón Chelsea khi đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League. Nhưng trên đời nào có ai nâng cup bằng một tay, định mệnh ngáng chân The Kop bằng cú trượt ngã đau đớn của Steven Gerrard. 7 tháng sau, “vết sẹo” lại có dịp nhói đau khi Liverpool lại tiếp đón Chelsea ở bán kết cúp Liên đoàn.

  • HLV Martinez nói gì về việc Mirallas tranh đá penalty rồi sút ra ngoài? HLV Martinez nói gì về việc Mirallas tranh đá penalty rồi sút ra ngoài?

    HLV Roberto Martinez của Everton mới đây đã lên tiếng xua tan những tranh cãi sau quả đá phạt đền bất thành của tiền vệ Kevin Mirallas trong trận hòa 0-0 với West Brom vào tối qua.

  • Dàn sao Chelsea tự tin trước đại chiến với Liverpool Dàn sao Chelsea tự tin trước đại chiến với Liverpool

    Sau trận thắng tưng bừng Swansea tại Premier League, các cầu thủ Chelsea có đủ lý do để tự tin dù trước mắt họ là chuyến làm khách nhiều rủi ro tới vùng Merseyside thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn.

  • Trọng tài không nhìn vẫn thổi phạt đền Man City Trọng tài không nhìn vẫn thổi phạt đền Man City

    Có vẻ như Man City đã phải chịu một quả phạt 11m oan uổng trong thất bại 0-2 trước Arsenal cuối tuần qua, khi xem kỹ thì thấy trọng tài Mike Dean không quan sát rõ tình huống này.

  • Lý do Van Gaal nên từ bỏ 3-5-2? Lý do Van Gaal nên từ bỏ 3-5-2?

    Cựu thủ quân Gary Neville của M.U vừa lên tiếng khuyên HLV Louis van Gaal tiếp tục tin dùng sơ đồ 4 hậu vệ cho tới cuối mùa giải.

  • Arsenal: Wenger đã hiểu thế nào là đẹp! Arsenal: Wenger đã hiểu thế nào là đẹp!

    1-5, 0-6, 3-6. Ba trận đại chiến trên sân khách gặp Liverpool, Chelsea và Man City mùa trước, Arsenal đều thua thảm khi cố gắng, một cách vô vọng, trình diễn cái gọi là “bóng đá đẹp” theo quan điểm của Arsene Wenger. Cuối tuần trước, họ quyết định thay đổi, và thành công lập tức.

  • Man City: Sau điểm rơi là điểm rụng Man City: Sau điểm rơi là điểm rụng

    Man City đã tỏa sáng rực rỡ vào cuối năm 2014 bằng 9 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Nhưng sau giai đoạn đạt điểm rơi này là quá trình rơi rụng. Để rồi sau thất bại 0-2 trước Arsenal cuối tuần qua, Man xanh đã bị Chelsea bỏ xa 5 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x