Hàng thủ Chelsea: Mạnh trên lý thuyết!

Chiêu Văn
19:21 ngày 09-01-2015
Chelsea đã để thủng lưới 19 bàn ở Premier League mùa này với Thibaut Courtois trong khung thành. Thật ngẫu nhiên, cùng kỳ mùa trước, The Blues cũng đã để thua 19 bàn với Petr Cech.
Hàng thủ Chelsea: Mạnh trên lý thuyết!
Dù được khen ngợi rất nhiều trong nửa đầu mùa giải 2013/14, Chelsea thực ra không ổn định trong phòng ngự như lẽ ra họ phải làm được. Mùa trước, HLV Jose Mourinho muốn chơi thứ bóng đá phóng khoáng hơn, nhưng sau khi đánh bại Sunderland 4-3, thua Stoke City 2-3 và rồi lại thua Sunderland 1-2 chỉ trong vài tuần lễ, chiến lược gia người BĐN đã “trở về với cơ bản” và yêu cầu đội bóng của ông phòng ngự chặt chẽ hơn.

Những điều chỉnh của Mourinho tỏ ra hiệu quả: Sau thất bại ở Britannia ngày 7/12/2013, Chelsea chỉ thủng lưới thêm 5 bàn nữa trong 14 trận Premier League tiếp theo, bất bại trong suốt quá trình đó. Sự giống nhau ở mùa giải 2014/15 này là Mourinho cũng đang phải tìm kiếm những phương án vá víu cho hàng thủ. Nếu Chelsea giải quyết được các mối lo ở tuyến phòng ngự, với hiệu suất của hàng công hiện giờ, họ sẽ là không thể ngăn cản.

Ông chủ người Nga Roman Abramovich, kể từ khi mua lại CLB vào năm 2003, luôn yêu cầu một thứ bóng đá đẹp tại Stamford Bridge; Mourinho biết điều đó, ông cũng đã cố gắng xây dựng ở Chelsea hiện giờ lối chơi trơn tru, chuyền bóng nhiều và kỹ thuật hơn, những yếu tố từng giúp ông giành chức vô địch La Liga với 100 điểm và ghi 121 bàn thắng ở Real Madrid mùa 2011/12. Tuy nhiên, Chelsea chưa tỏ ra sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn đến thế.



Thay máu toàn bộ hàng công với Diego Costa, Didier Drogba và Loic Remy, trong khi nâng cấp đáng kể hàng tiền vệ với Nemanja Matic và Cesc Fabregas, Mourinho đã xây dựng nên một đội “pháo dàn” siêu hạng hiệu quả hơn nhiều so với mùa trước. Costa, Fabregas, Eden Hazard và những người khác đã giúp Chelsea đôi lúc có thể chơi thứ bóng đá mà Abramovich muốn, nhưng sự cân bằng của đội bóng, thể hiện qua trận gặp Tottenham vào ngày đầu năm mới, đã bị ảnh hưởng.

Ở châu Âu, Mourinho vẫn đang xoay xở tốt với cách tiếp cận không khác mùa giải trước dù đối thủ là ai, nhưng ở Premier League, vấn đề hoàn toàn khác. Thường là đội cầm bóng nhiều hơn tại Anh, Chelsea đẩy cao các hậu vệ cánh Cesar Azpilicueta và Branislav Ivanovic, bám biên, chồng cánh liên tục và thực hiện cả những pha đột phá vào vòng cấm. Ivanovic đặc biệt lợi hại như một mũi khoan và có thể xuất hiện bất thình lình để tăng thêm quân số trong khu vực 16m50 của đối phương.

Khi The Blues mất bóng, Ivanovic, lúc đó thường đang dâng cao, sẽ tìm cách gây áp lực trực tiếp và ngay lập tức lên tiền vệ công bên cánh trái của đối phương, nhưng Gary Cahill, trung vệ thường lệch trái của Chelsea, phải cai quản một khoảng không gian quá rộng đằng sau đồng đội người Serbia. Ở tuổi 30 và không phải là mẫu trung vệ tốc độ, anh có thể là điểm yếu chí tử của Chelsea trong những pha phản công.



Mùa 2013/14, Mourinho thường sử dụng đội hình với 2 tiền vệ trụ, một người là Ramires, người kia là Frank Lampard hoặc Matic. Cầu thủ người Brazil là tiền vệ bao sân tốt nhất của Stamford Bridge và đủ năng lượng để đuổi theo các đường bóng của đối phương, gây sức ép liên tục hay bẻ gẫy những pha phản công. Mùa này, Mourinho ưu tiên hơn cho Fabregas, nhưng thêm vào một người sáng tạo và truyền cảm hứng cũng đồng nghĩa với việc bớt đi một lá chắn cho hàng thủ. Kết quả là Chelsea đang tỏ ra mỏng manh hơn.

Không còn Ramires trong đội hình xuất phát, Mourinho lẽ ra cũng phải hạn chế bớt những pha dâng cao của Ivanovic. Rất bùng nổ trong tấn công, nhưng hậu vệ người Serbia có những trận khiến đội nhà phải chơi với một hàng thủ què quặt chỉ có 3 người trong khoảng 60 phút, đó không thể là công thức an toàn cho Courtois.

Chelsea cũng đưa về Filipe Luis với giá 16 triệu bảng mùa hè vừa rồi, nhưng hậu vệ người Brazil, vốn tập trung hơn cho phòng ngự, mới đá chính 4 trận ở Premier League mùa này. Một giải pháp bảo thủ khác, trung vệ có thể đá hậu vệ cánh người Pháp Kurt Zouma, cũng không có nhiều cơ hội.

Chelsea sở hữu một đội hình mạnh, có chiều sâu cho phép họ chơi với nhiều hệ thống khác nhau, và chính điều đó khiến họ lẽ ra phải phòng ngự tốt hơn. Mọi CĐV trung lập đều muốn một trận đấu kết thúc với tỉ số 5-3, nhưng nếu hỏi một CĐV Chelsea họ muốn thắng 1-0 hay thua 3-5, câu trả lời là hết sức rõ ràng. Mourinho có khả năng thay đổi những kết quả như thế và với danh tiếng cùng kinh nghiệm của ông, HLV người BĐN phải làm tốt hơn hiện giờ để bảo vệ cho khung gỗ của Courtois.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tại sao M.U cố theo đuổi Hummels? Tại sao M.U cố theo đuổi Hummels?

    Theo thông tin mới nhất, Manchester United sẵn sàng chi ra tới 35 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Mats Hummels của Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Tại sao Quỷ đỏ lại “kết” Hummels và chịu chơi đến vậy?

  • Ai là cầu thủ nhanh nhất Premier League? Ai là cầu thủ nhanh nhất Premier League?

    Khi nhắc tới cầu thủ nhanh nhất Premier League, hẳn những cái tên đầu tiên người hâm mộ nghĩ tới sẽ là Raheem Sterling hay Alexis Sanchez. Nhưng thực ra, "Vua tốc độ" là một nhân vật khác.

  • Số phận các cầu thủ cho mượn của M.U: Một đi không trở lại? Số phận các cầu thủ cho mượn của M.U: Một đi không trở lại?

    Khi Premier League đi được nửa chặng đường, người ta lược nhìn lại màn trình diễn của các cầu thủ được Man United mang đi cho mượn hồi đầu mùa giải này. Nhận định chung là họ rất khó có cơ hội khoác lại màu áo Quỷ đỏ lần nữa.

  • Mourinho lại bị FA “sờ gáy” vì lỗi phát ngôn Mourinho lại bị FA “sờ gáy” vì lỗi phát ngôn

    HLV Jose Mourinho của Chelsea đã phải nhận án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) sau khi cho rằng chiếc thẻ vàng mà tiền vệ Cesc Fabregas phải nhận ở trận đấu với Southampton ở vòng 19 Premier Leauge là “một vụ scandal”.

  • 1 ngày trước vòng 21 Premier League: Tiêu điểm trên ghế chỉ đạo! 1 ngày trước vòng 21 Premier League: Tiêu điểm trên ghế chỉ đạo!

    “Chiếc cối xay” HLV ở Premier League đã chính thức khởi động ngay từ vòng đầu trước, với nhiều sự thay đổi, luân chuyển trên băng ghế huấn luyện. Sau quãng nghỉ 10 ngày hiếm hoi, sân cỏ nước Anh mới lại sôi động trở lại, báo hiệu nhiều màn ra mắt và có thể cả những cuộc… chia ly cho các chiến lược gia.

  • Danh hiệu "Vua phá lưới": Cuộc chơi của Aguero & Costa! Danh hiệu "Vua phá lưới": Cuộc chơi của Aguero & Costa!

    Premier League mùa này chứng kiến sự xuất hiện của một loạt chân sút thượng thặng. Bởi vậy, cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” đang hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trong đó, Sergio Aguero và Diego Costa nổi lên như hai ứng viên nặng ký nhất.

  • Premier League 2014/15: Vắng bóng mưa bàn thắng Premier League 2014/15: Vắng bóng mưa bàn thắng

    Premier League lâu nay vẫn tự hào là giải VĐQG cống hiến bậc nhất châu Âu. Thế nhưng, điều đó đã không còn đúng ở mùa bóng 2014/15, khi số bàn thắng của giải đấu hàng đầu nước Anh giảm mạnh so với cùng kỳ này những năm trước.

  • Vượt Welbeck và Sterling, Rooney là cầu thủ Anh xuất sắc nhất 2014 Vượt Welbeck và Sterling, Rooney là cầu thủ Anh xuất sắc nhất 2014

    Wayne Rooney đã được các CĐV ĐT Anh bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Tam sư trong năm 2014.

  • M.U chiêu mộ thủ thành Victor Valdes: Nước cờ cao tay của Quỷ! M.U chiêu mộ thủ thành Victor Valdes: Nước cờ cao tay của Quỷ!

    Các đội bóng lớn ước ao có một thủ môn hàng đầu, bởi thủ môn giỏi hiện nay khá hiếm. Riêng với Man United, sau khi đạt được thỏa thuận với Victor Valdes, họ có đến 2 thủ môn xuất sắc. Đó là giải pháp lưỡng toàn, nước cờ khôn ngoan của Quỷ đỏ.

  • Valdes ra mắt M.U, ca ngợi De Gea là “số 1” Valdes ra mắt M.U, ca ngợi De Gea là “số 1”

    Cựu thủ môn của Barca, Victor Valdes, cho rằng De Gea chính là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

  • Cuộc đua vô địch: Chelsea sẽ lại sớm bỏ xa Man City? Cuộc đua vô địch: Chelsea sẽ lại sớm bỏ xa Man City?

    Hồi 1 cuộc đua vô địch đã khép lại với kịch bản tuyệt vời nhất, khi 2 “ngựa chiến” Chelsea và Man City cân bằng ở mọi chỉ số trên BXH. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đua hồi 2 với sự khốc liệt khủng khiếp. Nhìn vào lịch thi đấu, rất có thể bước ngoặt đường đua sẽ sớm xảy ra…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x