Hàng thủ có thể là tử huyệt của ĐT Pháp

LÊ TÂM
19:02 ngày 07-07-2016
Pháp có hàng công mạnh vào loại hàng đầu EURO 2016 với nhiều lựa chọn. Nhưng điểm yếu của họ vẫn là hàng thủ lỏng lẻo, có thể trở thành tử huyệt trước nhà ĐKVĐ thế giới Đức ở bán kết đêm nay.

NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN 

Hàng thủ là nỗi lo của Pháp, điều đã được dự báo khi giải đấu diễn ra, khi Les Bleus mất một loạt trụ cột ở hàng thủ vì chấn thương và treo giò (Sakho, Varane). Những cái tên khác như Mathieu, Zouma, Laporte cũng không thể tham dự EURO vì chấn thương. Mất quá nhiều sự lựa chọn tốt và quen thuộc nên HLV Didier Deschmaps mới phải tính đến những phương án dự phòng. 

Adl Rami được triệu tập vào phút chót bỗng có cơ hội đá chính sát cánh cùng Lauren Koscielny ở trung tâm hàng phòng ngự. Samuel Umtiti được đá chính trận tứ kết gặp Iceland vì Rami bị treo giò. Cả Umtiti lẫn Rami đều chưa tạo được sự tin tưởng. 

Từ đầu giải đến giờ, hàng thủ Pháp chưa phải gặp đối thủ mạnh nào mà đã thủng lỗ chỗ. Les Bleus để bị phạt 2 quả penalty khá vô duyên trong 2 trận gặp Romania và Ireland. Các trung vệ thiếu sự liên kết cần thiết. Đêm nay, khi đối đầu Đức thì không có gì ngạc nhiên nếu điểm yếu phòng ngự của Pháp lại lộ ra. 

VÁ VÍU THẾ NÀO? 

HLV Deschamps sẽ khắc phục, chính xác hơn là hạn chế sự yếu kém của hàng  phòng ngự Pháp như thế nào? Điều đó liên quan đến việc dùng người. Dùng Umtiti hay Rami? Dùng Sissoko hay Kante? Đây là 2 câu hỏi lớn. Còn nữa, hai hậu vệ cánh Sagna, Evra sẽ chơi ra sao khi Đức có thể sử dụng sự nhanh nhẹn và kỹ thuật của những cầu thủ như Julian Draxler hay Mario Goetze khoét vào hai cánh của Pháp. 

Đối đầu với Đức, Deschamps khó lòng tin tưởng Umtiti, trung vệ mới được FC Barcelona mua nhưng còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Umtiti chưa thật sự được thử lửa đúng nghĩa vì Iceland không gây được quá nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp, hơn nữa sau hiệp 1 trận tứ kết thì tỷ số đã là 


4-0 nghiêng về đội chủ nhà EURO. Rami sẽ là lựa chọn an toàn hơn đá cặp với Koscielny. Khả năng chơi đầu của Rami cũng là điều cần tính đến khi đối đầu với Đức, đội bóng rất giỏi về không chiến. 

Ở hàng tiền vệ, N’Golo Kante đã hết án treo giò, có thể trở lại ở trận gặp Đức đêm nay. Chỉ có điều, Kante không thể đá vị trí tiền vệ phải như Moussa Sissoko đã làm ở trận gặp Iceland. Pháp dùng sơ đồ 4-2-3-1 ở trận đấu đó, với cặp tiền vệ đá thấp nhất là Matuidi - Pogba, bộ ba Payet - Griezmann - Sissoko hỗ trợ Giroud. 

Nếu Kante ra sân, Pháp có thể dùng sơ đồ 4-3-3, với Matuidi - Kante - Pogba đá phía sau bộ ba Payet - Giroud - Grizemann. Matuidi từng là “thảm họa” khi bị đẩy sang cánh phải ở trận gặp Ireland. Cầu thủ này cần được đá cánh trái sở trường, nếu vậy Pogba sẽ phải đá cánh phải vốn không phải sở trường của tiền vệ Juventus. Nhưng dù sao thì Matuidi với 100% phong độ cộng với Pogba 50% phong độ vẫn tốt hơn Pogba (nếu đá cánh trái) có 100% phong độ nhưng Matuidi là con số không tròn trĩnh.   

Có ý kiến cho rằng, Deschamps nên giữ Sissoko để cân bằng đội hình, nhưng cũng có ý kiến tin rằng Kante cực kỳ quan trọng bởi khả năng thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự của anh sẽ giúp Pháp hạn chế sức mạnh tấn công khủng khiếp của Đức. 

VAI TRÒ CỦA HÀNG TIỀN VỆ 

Bộ ba tiền vệ Pogba - Matuidi - Kante được xem là “khủng” nhất EURO về sự đa năng: hỗ trợ tấn công tốt, hỗ trợ phòng ngự cũng tài. Nhưng cho đến bây giờ, bộ ba này vẫn chưa phát huy hết khả năng, nhất là trong khâu phối hợp. Trước Đức, nếu Deschamps chọn đội hình xuất phát nói trên, điều quan trọng trước nhất là phải hỗ trợ phòng ngự. Bởi ở tuyến trên, Pháp đã có Payet - Giroud (nếu chấn thương không ra sân thì đã có Gignac  có lối chơi tương tự) - Griezmann có thể xuyên thủng bất kỳ hàng thủ nào. 

Pháp cần phải làm chủ được thế trận, không cho Đức với nhạc trưởng Toni Kroos chơi theo ý của mình. Hàng tiền vệ Đức rất mạnh, nhưng hàng tiền vệ Pháp cũng không kém. Vấn đề là bên nào chơi tốt hơn, hiệu quả hơn, ăn ý hơn. Với Pháp, hàng tiền vệ càng quan trọng vì đó là lá chắn rất cần thiết trước hàng thủ không lấy gì làm chắc chắn của Deschamps. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x