Hàng thủ Liverpool: Klopp liệu có đang mạo hiểm?

Minh Việt Minh Việt
14:39 ngày 23-08-2019
Liverpool chưa sạch lưới trận nào từ đầu mùa. Họ cũng phải nhận tổng cộng tới 54 cú sút. Chính bởi vậy mà nhiều người đang nghi ngờ về chất lượng hàng phòng ngự của The Kop, thứ vốn dĩ là điểm mạnh của họ mùa giải trước. Câu hỏi đặt ra: Có đúng là hàng thủ Liverpool đang sa sút? Hay đơn giản là Juergen Klopp đang mạo hiểm bởi những thay đổi của mìn
Hàng thủ Liverpool: Klopp liệu có đang mạo hiểm?

Liverpool mong manh trong phòng ngự? 

Liverpool không sạch lưới trận nào trong 10 trận gần nhất, thủng lưới tổng cộng 17 bàn. The Kop cũng nhận tổng cộng 54 cú sút/4 trận đầu tiên mùa này. Nên nhớ là 4 trận đầu tiên mùa trước, họ chỉ phải nhận vỏn vẹn 31 cú sút. Đó là sự khác biệt rất lớn. 

Từ đầu mùa, có rất nhiều trận mà hàng thủ Liverpool dễ dàng bị xuyên phá. Ngay vòng đầu tiên, mặc dù chơi trên sân nhà gặp Norwich nhưng The Kop rất nhiều lần để đội bóng mới lên hạng này uy hiếp khung thành thủ môn Alisson. Tới trận gặp Chelsea ở Siêu Cúp châu Âu, nếu không phải Adrian xuất sắc, và nếu The Blues dứt điểm tốt hơn, thì Liverpool chắc chắn phải nhận nhiều hơn là 1 bàn thủng lưới. 

Trung vệ Van Dijk (trái) thường xuyên dâng cao tận giữa sân gây sức ép với cầu thủ tấn công của Southampton tại vòng 2
Trung vệ Van Dijk (trái) thường xuyên dâng cao tận giữa sân gây sức ép với cầu thủ tấn công của Southampton tại vòng 2

Mùa trước, Liverpool là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất Premier League. Nhưng mùa này, mới sau 4 trận đầu mà họ đã mắc khá nhiều sai lầm và thường xuyên bị đối thủ đánh sập. Từ đó bắt đầu có những nghi ngờ về năng lực hàng thủ The Kop.

Klopp đang thay đổi cách chơi, nhưng đó có phải sự mạo hiểm?

Tới đây, câu hỏi đặt ra: Có đúng là Liverpool đang phòng ngự kém hơn? Thống kê đôi khi chỉ là những con số để tham khảo. Còn thực tế, việc The Kop bị đối phương sút nhiều hơn so với cùng kỳ mùa trước, hay chưa sạch lưới trận nào mùa này, có thể chưa phải là thước đo chính xác nhất để kết luận họ đang phòng ngự kém đi. Vì sao?

Thứ nhất là tính thời điểm. Klopp sau trận đấu với Chelsea khi được phóng viên đặt câu hỏi về sự chắc chắn của hàng thủ của mình đã bảo rằng: “Vấn đề là bạn so sánh với thời điểm nào? Nếu so sánh với 3 trận đầu tiên mùa trước thì tôi chẳng thấy nhiều khác biệt”. Đúng vậy. 

Chúng ta đã quá quen xem một Liverpool với hàng thủ siêu việt. Và chúng ta mặc định hàng thủ đó phải chơi với phong độ cao ngay vạch xuất phát. Đó là đòi hỏi hơi vô lý. Đừng quên đây mới là vòng 2. Man City trong chiến thắng 5-0 trước West Ham cũng chưa thể chơi thứ bóng đá hay nhất của họ.

Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, việc Liverpool khiến cho chúng ta cảm giác rằng họ mong manh hơn, dễ bị đánh sập hơn, là vì Klopp họ đã thay đổi cách chơi. Sự thay đổi đó là gì? Mùa này, hàng thủ 4 người của The Kop đứng cao hơn mùa trước. Vị trí trung bình của cặp trung vệ được đẩy lên sát vòng tròn giữa sân. Còn vị trí trung bình của cặp hậu vệ cánh là bên phần sân... đối phương. Đội hình được đẩy cao hơn giúp họ tăng thêm cơ hội thành công trong các pha quây bắt pressing sở trường. 


Nhưng ngược lại là khoảng trống bên phần sân nhà cũng xuất hiện nhiều hơn. Và đó là nguyên nhân họ phải nhận nhiều cú sút hơn và khiến chúng ta cảm giác rằng The Kop phòng ngự mong manh hơn. Từ đầu mùa, rất nhiều lần khung thành Alisson hay Adrian phải chịu sóng gió từ những bài tấn công thả bóng phía sau lưng hàng thủ. Đó là hậu quả của việc hàng phòng ngự 4 người được Klopp đẩy lên rất cao. 

Tới đây, 1 câu hỏi nữa là vì sao Liverpool lại phải mạo hiểm? Vì mùa này có VAR. Klopp tin tưởng sự xuất hiện của VAR sẽ giúp các trọng tài bắt chính xác hơn trong các tình huống việt vị, bớt rủi ro cho những đội sử dụng bẫy việt vị. Và với hàng thủ dâng cao, từ đầu mùa The Kop chơi bẫy việt vị nhiều hơn. 4 trận đầu mùa này, Liv đã có 23 tình huống bẫy việt vị thành công, hơn gấp đôi so với 4 trận đầu mùa trước (10 lần). Đó là thay đổi rất đáng chú ý về cách chơi phòng ngự của Liverpool.

Tới đây, bạn có thể phần nào trả lời câu hỏi hàng thủ The Kop có chơi tệ đi hay ko? Bị sút nhiều không có nghĩa là họ tệ đi, mà là vì họ thay đổi lối chơi. Dĩ nhiên, vẫn cần thêm thời gian để kiểm nghiệm Klopp có thành công với sự mạo hiểm này? 

Bàn thua kỳ vọng của Liverpool cao khủng khiếp
The Kop mới nhận 2 bàn thua sau 2 vòng. Tuy nhiên, cần biết số bàn thua kỳ vọng của họ lên tới... 2,73 bàn/trận. Đây là số bàn thua kỳ vọng cao thứ 8 ở Premier League 2019/20 và gấp đôi Man City (1,31). Nên nhớ là mùa trước, số bàn thua kỳ vọng của Liverpool ở Ngoại hạng Anh chỉ là 0,77 bàn/trận. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x