Hàng thủ Olympic Việt Nam: Điểm tựa của thầy Park

Ngọc Anh
09:48 ngày 30-07-2018
Không chỉ duy trì bộ khung tứ vệ đã thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á, lần này HLV Park Hang Seo còn “bồi” thêm chất thép cho hàng thủ. Và với những con người hiện tại, Olympic Việt Nam đang đem đến những hy vọng về sự vững chãi nơi tuyến dưới.
Hàng thủ Olympic Việt Nam: Điểm tựa của thầy Park
Giữ được chất thép
Tại VCK U23 châu Á 2018, đội U23 Việt Nam đã làm kinh ngạc giới chuyên môn cũng như NHM về sự vững chắc nơi hàng thủ. Đặc biệt, ở vòng knock-out, hàng thủ do HLV Park Hang Seo xây dựng đã buộc các đội mạnh hơn như Iraq, Qatar phải giải quyết số phận trận đấu bằng loạt sút luân lưu. Điều đó cho thấy, ở sân chơi châu lục, các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam đã không còn non nớt hay vấp những sai lầm ấu trĩ mà ngược lại họ chơi đĩnh đạc, bản lĩnh qua từng trận đấu. 

Bây giờ, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào những hậu vệ cứng cựa như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Tiến Sinh, Văn Thanh... Có thể thấy, ông Park rất tin tưởng vào các học trò khi tiếp tục duy trì nhân sự ở giải U23 châu Á cho mặt trận ASIAD 2018. Theo như tính toán, ông Park muốn lấy điểm tựa từ hàng thủ để tạo nên sức bật cho tuyến trên. “Các đối thủ ở châu lục khác xa so với khu vực ĐNÁ khi họ có lối chơi đa dạng với nhiều cầu thủ có thể gây đột biến nên tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho hàng thủ”, HLV Park Hang Seo chia sẻ. 

Trong những năm gần đây, rất hiếm khi các nhà cầm quân ở U23, Olympic hay ĐT Việt Nam duy trì được sự ổn định về nhân sự, nhưng khi ông Park lên ngồi ghế “thuyền trưởng” thì đội luôn có sự kế thừa tốt về lực lượng, nhất là hàng thủ. Điều này giúp các cầu thủ không bị mất thời gian để hiểu ý đồ chiến thuật từ HLV trưởng và quan trọng hơn, khi được bố trí đá cùng nhau nhiều thì sự ăn ý, bọc lót trong phòng ngự được đảm bảo. Nói hàng thủ  Olympic Việt Nam đang được duy trì được “chất thép” từ giải U23 châu Á 2018 là vì thế.


“Mừng vì cầu thủ giữ được phong độ”
Trước đây, đa phần các đội V.League đều tin dùng các ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch chơi ở vị trí trung vệ. Nhưng với xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ ở các CLB ở hai mùa giải gần đây thì cơ hội để các cầu thủ trẻ được thi đấu ngày càng lớn. Đặc biệt, từ đầu V.League 2018 đến nay, không có bất cứ hậu vệ nào của Olympic Việt Nam không được thi đấu. Thậm chí, những Tiến Dũng (Viettel), Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu (Hà Nội FC), Xuân Mạnh (SLNA) hay Văn Thanh (HAGL) còn luôn là trụ cột khó thay thế ở  CLB chủ quản. Việc các hậu vệ được sắm vai chính, cọ xát nhiều đã giúp họ được trui rèn khá nhiều về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu và đặc biệt, kỹ năng kèm “Tây” đã được bồi đắp rất nhiều. “Tôi rất mừng vì các hậu vệ đã được đá chính ở các CLB. Họ đạt được phong độ cao giúp tôi có nhiều toan tính khi xây dựng hàng thủ đội tuyển”, HLV Park Hang Seo hồi hởi cho biết. 

Trung vệ Olympic thăng hoa ở CLB
Khá là trùng hợp, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Chung cùng với Tiến Dũng đang cùng các đội chủ quản Hà Nội FC và Viettel dẫn đầu ở V.League và hạng Nhất 2018. Phải thừa nhận rằng, các trung vệ của Olympic Việt Nam đến từ hai CLB nói trên đang có phong độ cực tốt và sẽ không có gì là ngạc nhiên khi họ tiếp tục được lựa chọn là kép chính nơi hàng thủ của Olympic Việt Nam.

Các tuyển thủ được nghỉ xả hơi
Sau 1 tuần tập luyện vất vả, toàn đội Olympic Việt Nam đã được HLV Park Hang Seo cho nghỉ xả hơi cả ngày hôm qua để nạp năng lượng trước khi tiếp tục hành trình chuẩn bị cho giải Tứ  hùng quốc tế và ASIAD 2018. 

Được xả trại đến tối mới phải hội quân trở lại nên các tuyển thủ đồng loạt rủ nhau di chuyển từ Trung tâm PVF (Hưng Yên) về Hà Nội để gặp gỡ người thân và bạn bè. Nhóm cầu thủ Hà Nội tranh thủ về thăm nhà, các cầu thủ HAGL chọn đi ăn uống và mua sắm, còn bộ đôi của Hải Phòng là Văn Lợi và Thanh Long rủ nhau đi xem phim giải khuây. Trong khi đó, bộ ba Tiến Dũng, Văn Hậu và Đức Chinh lại hẹn nhau tìm đến một tiệm cắt tóc “đảo ngói” và nhuộm màu theo phong cách thời trang.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x