Hành trình lột xác ngoạn mục của bóng đá Nhật Bản (kỳ 2): Xem Forlan thi đấu và ngẫm triết lý của người Nhật!

Diego Forlan đang tạo một “cơn bão” lớn chưa từng có tại Nhật Bản và mọi câu chuyện của NHM nơi đây đều xoay quanh tiền đạo từng đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Ngay khi biết chúng tôi làm báo Bóng đá, anh nhân viên hải quan tại sân bay Kansai - Osaka, hỏi: “Bạn sang viết bài về Forlan hả?”.
Hành trình lột xác ngoạn mục của bóng đá Nhật Bản (kỳ 2): Xem Forlan thi đấu và ngẫm triết lý của người Nhật!
FORLAN: “CHÀO VIỆT NAM, TÔI SẼ TỚI!”
Diego Forlan nằm trong số những cầu thủ nổi tiếng nhất từng tới Nhật Bản thi đấu với bản hợp đồng kỷ lục 5,9 triệu USD/10 tháng.

Tiền đạo từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010, từng vô địch Europa League và 2 lần là Vua phá lưới La Liga còn tạo ra sự kiện chưa từng có trong lịch sử bóng đá xứ mặt trời mọc. Thứ Ba (28/1/2014) là mốc lịch sử không chỉ của CLB Cerezo Osaka mà còn của cả nền bóng đá Nhật khi Forlan chính thức ký hợp đồng. Hàng ngàn người chờ đợi tiền đạo người Uruguay trong lễ ký cùng cuộc họp báo đầu tiên được truyền hình trực tiếp khắp nước Nhật. Đây là điều chưa từng có với các ngôi sao trước đó.



Hai giờ trước trận đấu tại vòng 1 J-League, CĐV đã tới rất đông và 37.000 người tới xem màn ra mắt của Forlan. Họ mang theo ảnh, quốc kỳ Uruguay và dành cho anh tình yêu, sự ủng hộ vô hạn trong suốt hơn 90 phút thi đấu. Hơn 500 phóng viên báo chí Nhật và nước ngoài cũng đưa tin về trận đấu. Sau trận, đám đông phóng viên lại xếp hàng chờ anh ở khu họp báo mà không phải ai cũng đến lượt được đặt câu hỏi. Tôi may mắn là người được hỏi Forlan đầu tiên khi anh bất ngờ vì biết tôi đến từ Việt Nam. “Chào các bạn Việt Nam và đặc biệt là các CĐV bóng đá ở Việt Nam! Tôi sẽ đến thăm đất nước của các bạn”, Forlan vừa nói vừa nở nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi trước khi chìm vào đám đông phóng viên đã chờ sẵn từ đó cả nửa giờ đồng hồ.

XUẤT NHẬP KHẨU NGÔI SAO khắp THẾ GIỚI

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong buổi họp quyết định để khai sinh J-League là phát triển hình ảnh trên toàn thế giới. Con đường tiến ra thế giới với xuất nhập khẩu ngôi sao là công cụ mũi nhọn đã được người Nhật tiến hành cực kỳ thành công!

Thương vụ đầu tiên và mang tính cách mạng chính là bản hợp đồng của Jubilo Iwata với Carlos Dunga vào năm 1995. Cả thế giới lúc đó sốc nặng khi biết tin đội trưởng ĐT Brazil đến Nhật Bản thi đấu chỉ 1 năm sau khi vô địch World Cup trên đất Mỹ. Sự kiện Dunga đã phát quang con đường đến với J-League của các ngôi sao hàng đầu sau này như Stoichkov, Wanchope và đương nhiên, cho tới bây giờ là Diego Forlan. Hiệu ứng của Dunga sâu rộng đến mức, nhiều từ ngữ anh nói đã được đưa vào từ điển ở Nhật.



Không chỉ thu hút những cầu thủ ngôi sao, J-League còn tuyển mộ hàng loạt HLV uy tín mà người khởi xướng là Zico. Cựu ngôi sao người Brazil này sang Nhật để đầu quân cho Kashima Antlers rồi huấn luyện đội bóng này trước khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Nhật Bản. HLV Arsene Wenger cũng từng làm việc ở đây và mới nhất là Alberto Zaccheroni.

Song song với công cuộc nhập khẩu ngôi sao, J-League còn tạo mọi điều kiện để xuất khẩu những cầu thủ Nhật ra nước ngoài, đặc biệt là các giải đấu hàng đầu châu Âu. Trước khi

J-League ra đời, các ngôi sao bóng đá Nhật Bản gần như không có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, ngoại trừ Yasuhiko Okudera. Trưởng BTC J-League 2 hiện nay từng vô địch Bundesliga trong màu áo FC Cologne năm 1978. Ở kỷ nguyên chuyên nghiệp, J-League là “vua xuất khẩu cầu thủ” và đã vươn tới châu Âu, bắt đầu từ Kazu Miura. Anh tới Italia vào năm 1994. Một loạt những tên tuổi nổi tiếng nối tiếp nhau tới lục địa già như Nakata, Ono, Inamoto, Nakamura, Nagatomo, Kagawa… Các cầu thủ Nhật đã chứng minh rằng, họ hoàn toàn có thể chơi tại các giải hàng đầu châu Âu, thậm chí là đoạt chức vô địch. Ví dụ điển hình là Nakata từng giành Scudetto với Roma và Coppa Italia với Parma.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x