Harry Kane: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:45 ngày 27-12-2017
Harry Kane đã vượt mặt Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2017. Điều đó báo hiệu một xu thế mới đang dần xuất hiện.
Harry Kane: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
“Chúng tôi sẽ phải đua tranh với Manchester United và đội bóng của Harry Kane, người có thể ghi 2 hoặc 3 bàn mỗi trận”, chừng 3 tháng trước, Guardiola trả lời khi được hỏi đội bóng nào là đối thủ nặng ký nhất của Manchester City trong cuộc đua đến chức vô địch Ngoại Hạng Anh. 

Hãy để ý, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: “M.U và đội bóng của Kane”. Có thể suy diễn, ông đang đề cập đến một tập thể và một cá nhân đại diện cho cả một tập thể. Vì phát biểu ấy, vị chiến lược gia gốc Catalan lập tức hứng chịu những chỉ trích. 

Ông bị cho thiếu tôn trọng người đồng nghiệp và cũng là đồng môn (phái Bielista) Mauricio Pochettino. Sau đó, chính nhà cầm quân người Argentina phản pháo bằng cách tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ nói Barcelona là đội bóng của Messi”.

Câu chuyện của 3 tháng trước ấy đang trở nên thời sự và nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Kane vừa tạo nên một kỳ tích trong năm 2017. Bằng 2 cú hattrick liên tiếp, 3 bàn vào lưới Burnley cuối tuần qua và 3 bàn vào lưới Southampton trong ngày Lễ tặng quà, tiền đạo người Anh đã vượt qua siêu sao Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm qua (56 so với 54).

Guardiola và Pochettino đều là những nhà cầm quân hướng đến sự gắn kết của tập thể
Guardiola và Pochettino đều là những nhà cầm quân hướng đến sự gắn kết của tập thể

Tottenham chắc chắn không thể đạt được những thành tựu vĩ đại như Man City, Pochettino không thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như Guardiola trên sân cỏ. Dẫu vậy, ở khía cạnh cá nhân, Kane có thể tự hào khi vượt mặt cỗ máy săn bàn phi phàm như Messi, đặc biệt là trong năm siêu sao người Argentina đoạt cả Pichichi lẫn Chiếc giày vàng.

Vậy Tottenham có phải đội bóng một người? Trả lời luôn là không! Bởi lẽ Kane không thể đạt tới đẳng cấp của Messi. Vô khối cầu thủ lĩnh trọng trách ghi bàn, chỉ một số tạo dựng được phong cách, rất ít người tạo ra sự khác biệt và không ai toàn năng như Messi. 

Những tay săn bàn suy cho cùng cũng chỉ là cá nhân trong một tập thể. Họ lĩnh trọng trách thực hiện khâu cuối cùng, tức đưa bóng vào lưới sau trong tình huống phối hợp. Tập thành các đường chuyền, kèm theo vô khối động tác khác từ rê bóng, bứt tốc và cuối cùng là cú dứt điểm mới tạo ra bàn thắng. 

Messi tham gia vào tất cả các công đoạn nêu trên và luôn tạo ra sự khác biệt, thế nên anh mới là sự khác biệt lớn. Phi Messi không ai trong bóng đá đương đại tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy. Trong khi đó, hãy để ý những bàn thắng của Kane. Nó thường được thực hiện một cách đơn giản.

Messi không phải là hình mẫu để noi theo
Messi không phải là hình mẫu để noi theo

Nhận bóng từ đồng đội, tiền đạo người Anh sẽ ra chân một cách gọn ghẽ và bóng nằm gọn trong lưới. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên các tay săn bàn luôn được đề cao, phản ánh rõ nhất là qua giá trị chuyển nhượng. Bởi vậy, sự xuất sắc của Kane là không thể phủ nhận.

Một vấn đề khác cần đề cập, mùa giải kèo dài từ 9 đến 10 tháng, giới truyền thông không thể chờ đợi ngần ấy thời gian để bình bán về kết quả cuối cùng hoặc sử dụng ngần ấy thời gian chỉ để phân tích về một tập thể. Họ cần đề tài để mổ xẻ hàng tuần, hàng ngày thậm chí hàng giờ trong thời đại số.

Phân tích cá nhân dựa trên những thống kê chính là một trong những đề tài dồi dào nhất. Mà, không một thống kê nào phản ánh trực diện bằng số lượng bàn thắng. Chính điều này lại thúc đẩy tính ích kỷ, thổi phồng cái tôi thậm chí trở thành nạn sùng bái bản thân ở một số tay săn bàn. Tiêu biểu như Ronaldo, Ibrahimovic hay Neymar. 

Bóng đá vốn dĩ là bộ môn thể thao đồng đội, Guardiola và Pochettino hiểu điều đó hơn ai hết. Bằng chứng ông là một nhà cầm quân theo phong cách vị tập thể. Bất kỳ ngôi sao nào khi thể hiện cái tôi quá lớn trong đội hình của Pep đều không thể tồn tại.

Cả hai nhà cầm quân này có thừa sự thông tuệ để nhận biết những cầu thủ tạo ra sự gắn kết và những cầu thủ hủy hoại sự gắn kết, những nạn nhân của ngành công nghiệp giải trí và các buổi lễ vinh danh cá nhân. 

Dứt điểm là con đường để Kane thành công
Dứt điểm là con đường để Kane thành công

Ngược lại, hầu như không một tổ chức hay nhà tài trợ nào hào hứng, đúng hơn là đề ra ý tưởng trao tặng danh hiệu cá nhân nào đó cho Busquets. Xavi, người được xem là phiên bản nhận dạng của DNA Barca thì chưa bao giờ đoạt Quả bóng vàng. Iniesta cũng vậy.

Nhưng, cả ba cái tên nêu trên chính là hồn cốt của hàng tiền vệ của Barca và ĐT Tây Ban Nha chinh phục mọi đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới cách đây không lâu. Đó là những tấm gương để Kane noi theo. Trở thành một ngôi sao trong chùm sao sáng chói thay vì tự biến mình thành ngôi sao cô độc. 

Trở lại với câu phát biểu 3 tháng trước của Pep, cũng nên hiểu theo chiều hướng vị chiến lược gia này ca ngợi Kane chứ không phải phỉ báng Pochettino. Thậm chí phát biểu ấy có thể xem là lời tiên tri cho sự dịch chuyển của xu thế bóng đá. 

Cụ thể hơn, sau thời đại Messi và Ronaldo thống trị tuyệt đối, sẽ đến thời đại các đội bóng ganh đua bằng chiến thuật và sự gắn kết của tập thể, những cái tôi sẽ dần phai nhạt. Kane có đủ phẩm chất và đẳng cấp để trở thành biểu tượng của thời đại mới ấy. 

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, chỉ cần tiền đạo này mài dũa thật sắc bén ngón nghề săn bàn, thay vì cố công gánh vác mọi nhiệm vụ. Và “đội bóng của Kane” lẫn Man City của Pep Guardiola chính là minh chứng điển hình.

Vượt mặt Messi, Kane trở thành Vua dội bom năm 2017

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x