Với cú đá penalty vào lưới Liverpool ở thời gian bù giờ trong trận đấu rạng sáng Chủ nhật, Harry Kane đã chinh phục mốc 100 bàn thắng tại Premier League. Không những thế, tiền đạo 24 tuổi này còn là chân sút cán đích 100 bàn nhanh thứ hai trong lịch sử giải đấu.
Cú đá penalty thành công vào cuối trận của Harry Kane giúp Tottenham kiếm được một điểm trong chuyến làm khách trên sân Anfield. Đây là pha lập công thứ 22 của Kane ở Premier League mùa này, giúp anh củng cố vị trí dẫn đầu ở cuộc đua phá lưới. Không những thế, cú đá penalty thành công đó còn là bàn thắng thứ 100 của Kane ở giải Ngoại hạng. Đây là cột mốc vô cùng quan trọng, cho thấy vị thế và tầm vóc của tiền đạo CLB Tottenham ở sân chơi cao nhất nước Anh.
Kể từ khi Premier League ra đời vào mùa giải 1992/93 đến nay, mới chỉ có 26 cầu thủ chinh phục được cột mốc bàn thắng ở giải đấu này. Xét riêng trong nhóm anh hào đó, Kane cũng là một gương mặt nổi trội. Anh là cầu thủ chinh phục cột mốc 100 bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử. Tiền đạo 24 tuổi này chỉ mất 141 trận để cán đích 100 bàn. Anh chỉ kém mỗi huyền thoại Alan Shearer, người chỉ cần 124 trận đã có được 100 bàn thắng.
Shearer hiện cũng là cầu thủ giữ kỷ lục về số bàn thắng tại Premier League, với 260 lần làm tung lưới đối phương. Song kỷ lục đó hoàn toàn có thể bị phá nếu Kane cứ thi đấu với phong độ hiện nay. Hai mùa giải gần đây, Kane đều ghi được tối thiểu 25 bàn tại Premier League. Nếu tiếp tục thi đấu với phong độ đó ở Premier League, Kane hoàn toàn có thể vượt qua Shearer để thiết lập nên cột mốc mới vào năm 30 tuổi.
Toàn diện như Kane
Kane giờ đây là niềm hy vọng hàng đầu của nước Anh tại World Cup 2018. Anh cũng là một trong những chân sút toàn diện nhất của thế hệ sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
100 bàn thắng tại Premier League được Kane ghi theo nhiều cách khác nhau. 60 trong số đó được thực hiện bằng chân phải, 26 bằng chân trái và 14 từ đánh đầu. Những con số đó phần nào nói lên Kane toàn diện như thế nào. Tiền đạo 24 tuổi này có thể đe dọa khung thành đối phương từ nhiều góc độ. Không chỉ nhạy cảm trong vòng cấm, Kane còn ghi 12 bàn thắng từ ngoài vòng cấm ở các trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League.
Tài năng và vị thế của Kane tại Premier League là điều không cần phải tranh luận. Song để vươn tới tầm vóc một ngôi sao hàng đầu thế giới, tiền đạo 24 tuổi này cần chứng tỏ năng lực ở những sân chơi lớn hơn. Năm 2018 có thể xem là cột mốc thuận lợi để Kane chứng tỏ năng lực của mình. Hiện nay, Tottenham đã lọt vào giai đoạn loại trực tiếp của Champions League. Nếu Kane tỏa sáng giúp Spurs vượt qua Juventus, cả châu Âu sẽ đánh giá anh bằng con mắt khác.
Ngoài ra, sân chơi World Cup trên đất Nga vào Hè năm nay cũng là dịp để Kane vươn tới tầm cỡ ngôi sao lớn. Tiền đạo 24 tuổi này đang là niềm hy vọng của cả nước Anh. Hai năm trước, Kane đã thi đấu không mấy nổi bật tại EURO 2016. Nhưng với kinh nghiệm tích lũy từ đó đến nay, Kane chắc chắn nguy hiểm hơn rất nhiều.
9 - Leicester là đối thủ ưa thích nhất của Kane tại Ngoại hạng Anh. Chỉ qua 6 lần chạm trán Leicester, anh đã có 9 bàn thắng. Trung bình Kane chỉ mất 59 phút để làm tung lưới Leicester ở sân chơi Ngoại hạng.
Xét trên tổng thành tích chỉ thắng 1 trong 19 trận trên sân các đối thủ thuộc nhóm Big Six, dưới thời Mauricio Pochettino, trận hòa 2-2 trước Liverpool vừa qua được xem như một thành công cho Tottenham.
Một lần nữa Mohamed Salah khiến các CĐV Liverpool ngây ngất. Trước Tottenham, anh không những ghi cả bàn thắng và đi vào lịch sử đội bóng, mà còn thực hiện chúng theo cách đẳng cấp nhất, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới Lionel Messi.
Hai lần dẫn trước, trong đó có lần vươn lên ở phút bù giờ đầu tiên, nhưng Liverpool vẫn không thể có chiến thắng trước Tottenham. Nhiều CĐV The Kop điên cuồng lao vào chỉ trích trọng tài Jon Moss. Tuy nhiên, đừng vội trách ông Moss. Thay vào đó, Liverpool hãy tự trách mình trước vì cái cách họ đã ném đi chiến thắng.
CĐV Chelsea đã trút tức giận lên tiền vệ Tiemoue Bakayoko khi anh này phải nhận 2 thẻ vàng khó hiểu trong thất bại khó tin với tỷ số 1-4 trước Watford vào rạng sáng nay, 6/2.
Với 10 cầu thủ trên sân, ĐKVĐ Chelsea đã nỗ lực để cầm chân Watford trong phần lớn thời gian thi đấu trước khi bị đội chủ nhà "nghiền nát" ở thời điểm cuối trận trong khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh.
Sau khi đưa được Alexis Sanchez về Old Trafford, HLV Jose Mourinho mới đây khẳng định ông không có ý định tăng cường cho hàng tấn công M.U khi TTCN mùa Hè mở cửa.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn