vòng loại world cup 2018 - đt anh

Harry Winks thăng hoa trong màu áo ĐT Anh: Niềm hy vọng hay vấn đề của bóng đá Anh?

Kinh Thi Kinh Thi
06:02 ngày 11-10-2017
Báo chí Anh lập tức hào hứng dùng từ “Tiểu Iniesta”, khi tiền vệ trung tâm Harry Winks chơi rất hay ngay trong lần đầu khoác áo Tam sư. Đấy hẳn nhiên là niềm hy vọng cho ĐT Anh trước thềm World Cup. Nhưng đấy cũng là vấn đề của bóng đá Anh. Nhiều vấn đề!
Harry Winks thăng hoa trong màu áo ĐT Anh: Niềm hy vọng hay vấn đề của bóng đá Anh?
Câu chuyện về Harry Winks
Thuở bé, mẹ của Harry phải thường xuyên nhắc cậu ăn mặc “đúng cách”, bởi Harry gần như chỉ mặc áo ĐT Anh hoặc CLB Tottenham. Chưa bao giờ mẹ anh thấy anh hạnh phúc và tự hào như hôm Chủ nhật vừa qua, khi Winks biết chắc mình sẽ được khoác áo ĐTQG. Tóm lại, đấy là câu chuyện về một niềm say mê vô tận, nhưng cũng dễ hiểu. Và đấy là câu chuyện về một nỗ lực miệt mài để biết khát vọng thành hiện thực.

Những chuyện như thế, trong bóng đá không thiếu. Về chuyên môn, HLV Chris Ramsey kể rằng Winks đã thể hiện tài năng ở mức độ “không tin được” khi mới lên 10. Đấy là HLV đã dìu dắt Winks và những cậu bé trạc tuổi vào bóng đá ở mức độ nâng cao. Ramsey cùng John McDermott, Richard Allen và Perry Suckling là những người đã tiến hành một đề án quan trọng vào năm 2005, theo đó Tottenham đổi mới cách đào tạo trẻ.

Harry Kane, Andros Townsend, Ryan Mason... đều là thành quả tốt đẹp từ lò trẻ Tottenham. Và nay, thiên hạ biết thêm về Harry Winks. Thể hình bất lợi và tình trạng chấn thương khá thường xuyên rút cuộc cũng phải chào thua tài năng và nỗ lực của Winks. Tất nhiên, còn phải đánh giá cao niềm tin của các HLV phụ trách lực lượng trẻ ở Tottenham nữa. Họ thấy rõ nơi Harry Winks cách chơi thông minh và ý thức học hỏi, ngoài tài năng và nỗ lực. Đến khi Winks đá trận đầu tiên ở Premier League vào tháng 8/2016 (gặp Liverpool) thì anh được giới chuyên môn biết đến một cách rộng rãi.

HLV Mauricio Pochettino khước từ mọi đề nghị chuyển nhượng nhằm vào ngôi sao trẻ mà ông khẳng định là đã tin tưởng ngay từ đầu. Pochettino chính là người đã gọi Harry Winks là “Tiểu Iniesta”. Ông thường xuyên cùng Winks xem lại qua video cách nhận và xử lý bóng của Iniesta, để giúp tiền vệ trung tâm của mình học hỏi, phát triển thêm về kỹ năng.


Winks gợi ra những vấn đề gì?
Ở một mức độ nào đó, có thể xem  trận ra mắt của Winks trong màu áo Tam sư là một hiện tượng. Càng đáng nói hơn, khi anh tỏ ra xuất sắc trong ĐTQG chỉ sau 4 lần đá chính cho Tottenham ở Premier League. Winks (sinh ngày 2/2/1996) “mới”, hay “đã” 21 tuổi?

Bóng đá thế giới - dù ở “vùng trũng” hay các siêu cường, chẳng bao giờ thiếu các tuyển thủ quốc gia ở tuổi 21. Mà đã khoác áo ĐTQG, tức cũng có gì lạ khi các tuyển thủ ấy tỏa sáng ở giải VĐQG. Mới đây, Pietro Pellegri vừa ghi 2 bàn cho Genoa ở giải Serie A, dù “cậu bé” này mới 16 tuổi. Vậy, cái lạ đầu tiên, gợi lên vấn đề, không phải là chuyện Winks chơi xuất sắc trong ĐT Anh, mà là... ngược lại: vì sao một cầu thủ xuất sắc như vậy lại có quá ít cơ hội đá chính ở Premier League?

Năm ngoái, Marcus Rashford được gọi vào ĐT Anh chỉ 4 tháng sau khi xuất hiện lần đầu tiên ở M.U. Còn bây giờ, người ta đang nhìn vào Premier League và phải đỏ mắt để tìm những nhà vô địch U20 thế giới. Phải chăng, giải Premier League giàu nhất thế giới chính là nơi chôn vùi tài năng của bóng đá Anh, nơi mà các ngôi sao trẻ như Harry Winks hầu như không có cách nào tìm được chỗ đứng - chứ chưa nói chuyện giới thiệu hoặc khẳng định tài năng của mình?

Đấy chỉ là vấn đề có thể tranh luận, chứ chưa hẳn là sự khẳng định. Đến đây, câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác, cũng gợi ra một vấn đề khác. Chẳng qua, Winks được tâng bốc quá đáng, trong đời sống bóng đá Anh mà ai cũng biết là luôn nhộn nhịp từ sân cỏ đến... mặt báo?

Cái hay của Winks (cụ thể nhất: BBC khẳng định anh là cầu thủ hay nhất trong trận thắng Lithuania) trước tiên là cái hay so với mọi tuyển thủ khác cùng đá trên sân. Mở rộng vấn đề thì Winks làm được những điều mà ít khi người ta thấy cầu thủ khác làm được trong màu áo Tam sư. Đó là tính sáng tạo của một tiền vệ trung tâm. Thực tế trên sân cho thấy Winks xuất sắc bao nhiêu, thì thực tế ấy cũng cho thấy ĐT Anh thiếu nguồn sáng tạo bấy nhiêu. Đấy thậm chí có thể là vấn đề của cả giới chuyên môn nữa. Ban đầu, Winks đâu có được triệu tập. Đã không có câu chuyện này nếu Fabian Delphs và Phil Jones không rút lui vào giờ chót vì chấn thương!

Chuyền bóng 100 lần/trận
Trong làng bóng Anh, chuyền được hơn 50 lần mỗi trận đã là con số ấn tượng. Kể cả ở CLB Man City của HLV Pep Guardiola, được xem là “đỉnh của đỉnh” trong trận thắng 1-0 trên sân Chelsea, tiền vệ trung tâm Fernandinho cũng chỉ chuyền bóng 68 lần. Vậy mà trong trận ra mắt ĐT Anh (làm khách trên sân Lithuania), Harry Winks chuyền bóng đến 98 lần (chính xác 95,9%). Người kế tiếp là Michael Keane có 65 đường chuyền (chính xác 95,4%)!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Harry Winks, điểm sáng hiếm hoi của ĐT Anh Harry Winks, điểm sáng hiếm hoi của ĐT Anh

    Harry Winks trở thành điểm sáng hiếm hoi trong một trận đấu mà ĐT Anh thi đấu hời hợt, thiếu gắn kết. Ngay trong ngày ra mắt Tam sư, Winks đã chơi rất ấn tượng. Tiền vệ 21 tuổi này che mờ đàn anh Jordan Henderson, người đá cặp với anh ở trung tuyến.

  • 5 điều ĐT Anh cần làm cho World Cup 2018 5 điều ĐT Anh cần làm cho World Cup 2018

    ĐT Anh đã có vé dự World Cup 2018. Thế nhưng họ vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Hãy điểm qua 5 điều mà giới chuyên môn cho rằng Tam sư cần cải thiện để sẵn sàng chinh phục World Cup 2018.

  • Southgate thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ cho ĐT Anh Southgate thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ cho ĐT Anh

    Trong trận đấu thủ tục sắp tới với Lithuania tại vòng loại World Cup 2018, HLV Gareth Southgate muốn thay đổi bộ khung 4-2-3-1 bằng sơ đồ 3 trung vệ.

  • ĐT Anh: Southgate cần kích hoạt được Stones ĐT Anh: Southgate cần kích hoạt được Stones

    John Stones đang chơi tiến bộ ở Man City. Tuy nhiên, phong độ của hậu vệ này trong màu áo ĐT Anh ở trận đấu gần nhất với Slovenia lại khá tệ. Gareth Southgate cần “kích hoạt” được Stones như cách mà Pep Guardiola đang làm ở Man City.

  • Bây giờ, Harry Kane là vua của ĐT Anh Bây giờ, Harry Kane là vua của ĐT Anh

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Harry Kane hiện là ngôi sao lớn nhất mà nước Anh sản sinh ra kể từ sau Wayne Rooney. Xứ sương mù bắt đầu gọi tiền đạo 24 tuổi này là “Vua Kane” và tin tưởng anh sẽ dẫn Tam sư vào một kỷ nguyên rực rỡ.

  • ĐT Anh có vé sớm, HLV Southgate được thưởng nóng ĐT Anh có vé sớm, HLV Southgate được thưởng nóng

    Nhờ giúp ĐT Anh vượt qua vòng loại World Cup 2018 sớm trước một lượt trận, HLV Gareth Southgate đã được thưởng 250.000 bảng.

  • Tuyến giữa ĐT Anh: Ai sẽ làm Gerrard, Scholes phiên bản 2? Tuyến giữa ĐT Anh: Ai sẽ làm Gerrard, Scholes phiên bản 2?

    Một thời hào hùng với những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới như Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, ĐT Anh bây giờ quay quắt trong nỗi lo về một hàng tiền vệ kém chất lượng. Và nỗi lo ấy chưa bao giờ thiết thực đến thế khi World Cup 2018 đã cận kề.

  • ĐT Anh: Đừng hủy hoại Harry Kane bằng chiếc băng đội trưởng ĐT Anh: Đừng hủy hoại Harry Kane bằng chiếc băng đội trưởng

    Cách đây 28 năm, cũng ở vòng loại World Cup của đội tuyển Anh như thế này, Anh gặp Thụy Điển tại vòng loại World Cup 1990.

  • ĐT Anh: Thấy gì từ cơ hội của Stones và Sterling? ĐT Anh: Thấy gì từ cơ hội của Stones và Sterling?

    Ngoài sự nghiệp cá nhân của bản thân họ, cơ hội đá chính cho John Stones và Raheem Sterling có gì là quan trọng nơi đội tuyển Anh? Xin thưa rằng “có”. Ít nhất, sẽ có đôi điều đáng bàn về bộ khung Tam sư trước thềm World Cup 2018.

  • Alan Shearer truyền bí kíp cho các tiền đạo ĐT Anh Alan Shearer truyền bí kíp cho các tiền đạo ĐT Anh

    HLV trưởng đội tuyển Anh, Gareth Southgate đã kêu gọi người đồng đội một thời, cựu danh thủ Alan Shearer chỉ bảo cho các hậu bối trước thềm trận đấu quyết định tại vòng loại World Cup 2018.

  • ĐT Anh chật vật chọn thủ lĩnh ĐT Anh chật vật chọn thủ lĩnh

    Sau khi Wayne Rooney chia tay ĐTQG, ĐT Anh vẫn chưa chọn được gương mặt nào đeo băng đội trưởng. Thời gian qua, HLV Gareth Southgate hết thử nghiệm người này tới người khác cho vị trí thủ quân. Việc làm đó khiến NHM khá sốt ruột. Giờ đây, một bộ phận NHM muốn HLV Southgate trao băng đội trưởng cho Harry Kane.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea

    Tiền đạo Kai Havertz đã tạo nên lịch sử Premier League cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea. Theo OptaJoe, Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới Chelsea ở Premier League sau khi từng có thời gian thi đấu cho The Blues. Không chỉ có thế, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Kai Havertz đã có hành động ăn mừng không đẹp mắt khi thè lưỡi chế giễu CĐV Chelsea.

  • Martin Odegaard: Mesut Ozil phiên bản 'Pro Max' của Arsenal Odegaard là 'Ozil phiên bản Pro Max'

    Một lần nữa, đẳng cấp của Martin Odegaard lại được thể hiện giúp Arsenal vùi dập Chelsea 5 bàn không gỡ. Ma thuật của tiền vệ 25 tuổi gợi nhớ đến hình ảnh Mesut Ozil năm nào, nhưng anh rõ ràng là phiên bản cao cấp hơn nhiều so với cựu danh thủ người Đức.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x