Hat-trick Quả bóng Vàng cho Ronaldo

Đức Việt
08:32 ngày 13-01-2015
02h00 sáng nay, Cristiano Ronaldo đã lần thứ 3 được trao giải Quả bóng vàng FIFA sau khi anh đánh bại Lionel Messi và Manuel Neuer như dự đoán của nhiều người.
Hat-trick Quả bóng Vàng cho Ronaldo
CHIẾN THẮNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
“Phù!”, Cristiano Ronaldo như cảm giác trút được áp lực và hồi hộp khi lên bục nhận giải ngay sau khi cựu tiền đạo Thierry Henry công bố tên chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014. CR7 cũng đã nghẹn ngào, chưa biết bắt đầu phát biểu từ đâu. Truyền nhân Cristianinho của CR7 cũng lên bục chia vui cùng cha. Nhưng CR7 không bật khóc như năm ngoái. Anh đã bảo vệ thành công bóng vàng của mình. Không còn cảm giác khắc khoải chờ đợi như giai đoạn bị Lionel Messi “cắt cầu” 4 năm liền trước đây (2009-2012). Và cũng có thể một phần vì chiến thắng năm nay của CR7 gần như đã được báo trước.

Lễ công bố và trao Quả bóng vàng FIFA 2014




Kết quả bầu chọn
Quả bóng vàng: Cristiano Ronaldo (37,66% số phiếu)
Quả bóng bạc: Lionel Messi (15,76%)
Quả bóng đồng: Manuel Neuer (15,72%)
Ngày trao giải kéo dài lê thê với hàng loạt sự kiện như họp báo, ký tặng NHM dọc bên thảm đỏ cùng những nghi lễ, thủ tục trao các danh hiệu khác trong gala chính có lẽ cũng không làm cho cuộc đua tam mã CR7 - Messi - Neuer tăng thêm tính hồi hộp. Sát giờ trao giải, tới 62,5% độc giải tờ Marca và 59% độc giả trang Goal.com đặt niềm tin vào CR7. Còn các nhà cái vào sát giờ G ra tỷ lệ đặt 10 ăn 1 cho cửa thắng giải của CR7 trong khi cửa thắng của Messi và Neuer chỉ lần lượt có tỷ lệ đặt 2 ăn 9 và đặt 1 ăn 33. Không có bất ngờ nào xảy ra.

Nữ MC khả ái Kate Abdo “bắn” tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha như gió khi dẫn dắt gala trao giải ở Zurich. Nhưng người chiến thắng vẫn là người nói tiếng BĐN. Chiến thắng cách biệt. CR7 giành được 37,66% tổng số phiếu. Trong khi đó, Quả bóng bạc Messi và Quả bóng đồng Neuer chỉ lần lượt thu về 15,76% và 15,72% tổng số phiếu.

CR7 lần thứ 2 liên tiếp được trao giải Quả bóng vàng FIFA. Cùng với Quả bóng vàng châu Âu 2008, siêu sao người Bồ Đào Nha đã hoàn tất hattrick bóng vàng.

NĂM VÀNG CỦA RONALDO
Trung vệ Pepe cho rằng “sẽ là scandal” nếu Cristiano Ronaldo không giành Quả bóng vàng FIFA. Có thể Pepe hơi quá lời về ngôi sao đồng hương và cũng là đồng đội thân thiết của mình. Có thể chiến thắng của CR7 sẽ còn gây tranh cãi. Song những chiến tích trong năm 2014 cho thấy CR7 đã trải qua một năm vô cùng rực rỡ.


Ronaldo phấn khích sau bài phát biểu trên bục nhận giải

Giây phút Ronaldo nhận Quả bóng Vàng




ĐỐI THỦ NÓI GÌ VỀ RONALDO?
“Những gì Cristiano Ronaldo đã đạt được trong năm nay thực sự ấn tượng: vô địch Champions League và ghi rất nhiều bàn. Anh ấy đã có một năm phi thường”, Lionel Messi.

“Tôi chỉ có thể xác nhận lại những gì mọi người đã nói, Cristiano Ronaldo đã trải qua một năm tuyệt vời. Bên cạnh việc ghi được rất nhiều bàn thắng, anh ấy còn kiến tạo cũng không ít. Anh ấy là nhân tố quyết định chiến thắng cho Real”,Manuel Neuer.
Anh là ngôi sao sáng chói nhất trong đội hình Real vô địch Champions League. CR7 lập kỷ lục ghi 17 bàn trong một mùa giải Champions League, góp công chính giúp đội bóng hoàng gia TBN hoàn tất cú Decima lịch sử. Anh cũng là ngôi sao đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 2 trận chung kết Champions League khác nhau cho 2 nhà vô địch khác nhau.

Ngoài Champions League, CR7 còn cùng Real chinh phục thành công Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup trong năm qua.

Trên đấu trường quốc nội, CR7 giành ngôi Vua phá lưới tại La Liga với 31 bàn. Thành tích ấy còn giúp CR7 trở thành đồng chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu (cùng Luis Suarez).

CR7 chỉ hơi đuối ở World Cup 2014. Nhưng đó là giải đấu mà anh không có được thể lực sung như Messi và không có được nhiều đồng đội xuất sắc như Neuer.

Với chiến thắng này, tỷ số bóng vàng giữa CR7 và Messi được rút ngắn xuống còn 3-4. Khoảng cách sít sao này cho phép NHM hi vọng CR7 sẽ còn bùng nổ hơn trong năm 2015.

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC

HLV xuất sắc nhất
Sau Jupp Heynckes năm ngoái, tới lượt một người Đức khác là Joachim Loew được vinh danh vào năm 2014. Chiến thắng xứng đáng của Joachim Loew thể hiện trong tỷ lệ phiếu bầu vượt trội trước hai đối thủ còn lại. Vị thuyền trưởng ĐT Đức nhận được 36,23% lựa chọn trong khi Carlo Ancelotti chỉ có 22,06% còn Diego Simeone thấp nhất với 19,02% phiếu bầu. Tài năng của Joachim Loew cuối cùng đã được công nhận khi ông đưa “Cỗ xe tăng” tới chức vô địch World Cup 2014 đầy thuyết phục. 


Đội hình xuất sắc nhất
Không ai ngạc nhiên khi có 3 tuyển thủ Đức trong đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA. Tương tự, nếu tính cả những cầu thủ ra đi trong mùa Hè 2014, cũng ít người bất ngờ khi Real Madrid cùng Bayern Munich chiếm tới 7 trong số 11 vị trí. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cặp trung vệ David Luiz-Thiago Silva, những người chưa ghi nhiều ấn tượng ở PSG và còn góp mặt trong kỳ World Cup 2014 thảm họa của Brazil thực sự là một bất ngờ.


HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (CLB nữ Wolfsburg)
Với thành tích đưa đội nữ Wolfsburg giành cú đúp vô địch Bundesliga và Champions League trong mùa giải 2013/14, không ai xứng đáng hơn Ralf Kellerman. Dưới quyền chiến lược gia 46 tuổi này, Wolfsburg thậm chí còn trở thành đội nữ đầu tiên bảo vệ được ngai vàng châu lục. Kellermann đã vượt qua 2 ứng cử viên nặng ký là Maren Meinert (ĐT nữ Đức) và Norio Sasaki (ĐT nữ Nhật Bản) để được tôn vinh.


Bàn thắng đẹp nhất: James Rodriguez (Real Madrid/Colombia)
Dù góp mặt trong Top 3, Stephanie Roche rốt cuộc đã không thể trở thành cầu thủ nữ đầu tiên được tôn vinh ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất năm. Vì James Rodriguez, với cú volley đẹp mắt vào lưới ĐT Uruguay ở vòng 1/8 World Cup 2014 đã trở thành người chiến thắng. Cú bay người đánh đầu tung lưới ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2014 của Robin van Persie cũng phải xếp sau siêu phẩm do tiền vệ của Real Madrid và ĐT Colombia tạo ra.


Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Nadine Kessler (CLB nữ Wolfsburg)
Vượt qua hai cái tên sừng sỏ Marta (Brazil) và Abby Wambach (Mỹ), Nadine Kessler đã giúp đội nữ Wolfsburg hoàn tất cú đúp trong đêm gala của FIFA. Tất nhiên, tiền vệ 26 tuổi này hoàn toàn xứng đáng. Cô là trụ cột của đội bóng đã giành cú đúp vô địch Bundesliga và Champions League ở mùa giải vừa qua. Ngoài ra, Kessler còn là nhân tố chủ chốt giúp ĐT nữ Đức giành vé dự World Cup nữ 2015 với 5 bàn thắng sau 6 trận vòng loại.


Các danh hiệu còn lại
Khác với năm 2013, FIFA không trao Quả bóng vàng danh dự như từng tôn vinh Pele. Ở các hạng mục còn lại, họ đã quyết định tôn vinh nhà báo kỳ cựu Hiroshi Kagawa (Nhật Bản), người bắt đầu sự nghiệp viết thể thao từ World Cup 1974 và góp phần quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Ngoài giải của chủ tịch FIFA cho Kagawa, danh hiệu fair-play đã thuộc về... tất cả các tình nguyện viên tại các giải đấu của FIFA trong năm 2014.
* Giải fair-play: Các tình nguyện viên ở những giải đấu của FIFA
* Giải của chủ tịch FIFA: nhà báo Hiroshi Kagawa (Nhật Bản)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x