Ancelotti sợ CR7 léng phéng con gái

HẠNH NGUYỄN
10:43 ngày 28-09-2014
HLV Carlo Ancelotti đã “trái lệnh” vợ mới cưới, xúi con gái riêng của bà sang Mỹ lập nghiệp. Đây là mũi tên trúng nhiều đích của Ancelotti, trong đó có cả việc ngăn chặn kịch bản cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo của ông “léng phéng với con thầy”.
Ancelotti sợ CR7 léng phéng con gái
MỘNG HOLLYWOOD CỦA CHLOE
Chloe ở đây là cô con gái riêng của Mariann - vợ mới của Ancelotti. Cô gái 19 tuổi xinh đẹp này sẽ chỉ ở lại Madrid với gia đình Ancelotti đến hết tháng 9 này. Kể từ tháng 10 tới đây, Chloe sẽ sang Mỹ dệt mộng trở thành minh tinh ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Việc Chloe rời Madrid sang Mỹ khiến Mariann còn tiếc hơn cả chuyện các fan Real phải xa những cầu thủ yêu dấu của họ như Angel di Maria hay Xabi Alonso. Bà vợ thứ hai mà Ancelotti mới cưới hồi tháng 7 vừa qua này chẳng muốn phải sống xa con gái bà chút nào. 

Dù đang rất hạnh phúc trong vòng tay của Ancelotti, Mariann vẫn muốn cảnh có mẹ, có con kề kề bên nhau. Khi bàn tính chuyện định hướng nghề nghiệp cho con gái, Mariann gợi ý Chloe có thể theo nghiệp người mẫu. Chả gì thì ở hậu trường Real, cô bồ Irina Shayk của Cristiano Ronaldo và cô bồ Lena Gercke của Sami Khedira đều là những siêu mẫu sáng giá. Họ có thể dìu dắt Chloe lên sàn catwalk. Hoặc nếu không thích làm người mẫu, Chloe có thể theo nghiệp phóng viên. Chuyện này thì Mariann có thể nhờ vả cô bồ Sara Carbonero của Iker Casillas. Mariann đưa ra mấy lựa chọn như vậy cốt là để Chloe từ bỏ mộng sang Mỹ làm diễn viên mà ở lại Madrid với bà.

Nhưng Chloe vẫn muốn ôm mộng tỏa sáng ở Hollywood. Người đẹp tóc vàng hỏi ý kiến bố dượng. Ancelotti giơ cả hai tay ủng hộ lựa chọn của Chloe, bất chấp cái lườm mắt từ Mariann
.
Với 2 phiếu thuận của bố con Ancelotti - Chloe so với 1 phiếu chống của mình, Mariann đành chào thua con gái.


NƯỚC CỜ CỦA ANCELOTTI
“Con gái đã lớn rồi, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của con gái chứ!”, Ancelotti xoa dịu Mariann. Vậy là ông được tiếng tâm lý với con riêng của vợ.

Không chỉ ghi điểm với Chloe, Ancelotti còn trúng nhiều đích khác. Ông có nhiều thời gian riêng tư hơn với Mariann. Ông không lo các học trò của mình xì xào chuyện con riêng của vợ thầy. Và ông không lo chuyện những cầu thủ trăng hoa này đong đưa Chloe.

Ông là ông lo nhất kịch bản Chloe vướng vào lưới tình của Cristiano Ronaldo. Không may CR7 mà léng phéng với con gái ông sau lưng cô bồ Irina Shayk của anh thì cứ gọi là rắc rối to. Thậm chí giờ chỉ cần Chloe chụp hình với CR7 thôi cũng đủ để thiên hạ tha hồ mà thêu dệt, đồn thổi nọ kia rồi. 

Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai dám nói trước điều gì. Thôi thì cứ để Chloe sang Mỹ cho lành.


YÊN TÂM VỀ CON ĐẺ
Chuyện đề phòng nguy cơ scandal cũng được Ancelotti tính toán kỹ lưỡng với cô con gái ruột Katia của ông. Katia là con của Ancelotti với bà vợ cũ mà ông đã ly dị cách đây 7 năm, Luisa Gibellini. 

Khi chuyển từ PSG sang dẫn dắt Real, Ancelotti đã tác động để bạn trai Mino Fulco của Katia được nhận vào làm chuyên gia dinh dưỡng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Có Fulco ở bên Katia, đố cầu thủ Real nào dám đong đưa hay chòng ghẹo gì cô. Kể cả có muốn qua mặt thầy thì hẳn các cầu thủ Real cũng chùn bước khi nghĩ đến Fulco. Nói dại, họ tán tỉnh Katia mà Fulco phát hiện rồi trả đũa vào đồ ăn, thức uống của họ thì hậu quả khôn lường.

Khi Fulco hỏi xin cưới Katia vào Hè vừa rồi, Ancelotti gật đầu như bổ củi. Thế là giờ cả “con anh, con em”, Ancelotti đều thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy hết. Xong phần “tề gia”, ông có thể yên tâm tập trung hoàn toàn cho nhiệm vụ “trị La Liga, bình Champions League”.

Ancelotti có thêm con?
Mariann vừa bất ngờ úp mở về khả năng bà và Ancelotti có “con chúng ta” trong tương lai. Người phụ nữ 43 tuổi này để ngỏ khả năng sinh thêm con cho Ancelotti hoặc vợ chồng bà có thể nhận con nuôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x