Balo xúi bồ cũ bỏ tình mới

Hạnh Nguyễn
09:42 ngày 22-10-2014
Quá bế tắc cả trên cầu trường lẫn ngoài hậu trường ở Liverpool, Mario Balotelli tính kế nối lại tình xưa nghĩa cũ với người đẹp từng bị anh tìm mọi cách xua đuổi Raffaella Fico. Sở dĩ Balotelli phải ủ mưu vì Raffaella giờ đã là “đồn có địch”.
Balo xúi bồ cũ bỏ tình mới
CHĂM CON ĐỂ CÂU MẸ
Cuộc sống mới của Balotelli tại Liverpool bây giờ, nhìn đâu cũng thấy bế tắc. Trên sân cỏ, anh bị chỉ trích hết trận này tới trận khác vì đá mãi chưa ghi nổi bàn cho The Kop tại Premier League. Ở hậu trường, anh vẫn liên tục bị các tờ báo lá cải trên xứ Sương mù bới móc đủ mọi thứ chuyện. Ngôi sao đang bị đánh giá là canh bạc thất bại của Liverpool tìm cách giải tỏa bằng việc câu kéo lại người đẹp Raffaella Fico.

Balotelli và Raffaella từng có những ngày tháng xây mộng đẹp bên nhau giai đoạn cuối năm 2011 và đầu năm 2012. Sau hơn 2 năm chia cách với nhiều biến cố, Balotelli đang muốn xây lại giấc mộng uyên ương dở dang ấy.


Chẳng phải vô cớ mà thời gian gần đây chân sút nhiều tật người Italia bỗng dưng đóng vai ông bố tốt bụng. Balotelli vừa trực tiếp về Italia thăm mụn con gái Pia của anh và Raffaella. Anh chịu khó khoe ảnh của Pia trên các mạng xã hội. Và đáng nói nhất, Balotelli thông báo giờ mỗi tuần anh chu cấp cho bé Pia 1.200 euro.

Những động thái ấy khác một trời, một vực so với những gì Balotelli đã đối xử với mẹ con Raffaella trước đây. Hồi Raffaella thông báo đang mang mình giọt máu của Balotelli vào năm 2012, anh chối bay chối biến chuyện mình đã khiến cô dính bầu. Ngay cả khi bé Pia chào đời, anh vẫn dứt khoát không thừa nhận trách nhiệm làm cha. Khi kết quả thử ADN cho thấy Pia đúng là con của Balotelli, anh vẫn tỏ vẻ dửng dưng. 

Vậy mà giờ Balotelli chủ động đi gặp mẹ con Raffaella, trực tiếp đề đạt chuyện chu cấp tiền bạc cho bé Pia mà không cần nhờ vả đến luật sư.


Nguồn tin của tờ Chi cho biết: “Có thể tình phụ tử đã trỗi dậy trong Mario. Song còn một nguyên nhân quan trọng đằng sau những thay đổi tích cực này, anh ấy muốn quay lại với Raffaella”.

Balotelli muốn lập công chuộc tội, để được Raffaella tha thứ, mở cho anh một lối về. Raffaella đã mủi lòng, đã vui vẻ đi chơi, đi ăn với Balotelli. Nhưng vẫn ngặt một nỗi mẹ của con gái Balotelli giờ đã là hoa có chủ.

DÙNG TIN ĐỒN PHÁ TÌNH THẬT
Khi Balotelli bỗng dưng đóng vai ông bố tốt bụng, Raffaella đang cặp kè với Gianluca Tozzi - con trai của ca sỹ nổi tiếng tại Italia, Umberto Tozzi. Gianluca Tozzi chính là người đã cho Raffaella bờ vai nương tựa trong giai đoạn mẹ con cô bị Balotelli bỏ rơi. Tozzi không ngại chuyện Raffaella có con riêng với Balotelli, giúp con tim cô vui trở lại.


Bây giờ Balotelli lại xuất hiện, xúi Raffaella bỏ Tozzi để xây lại mộng “ngôi nhà và những đứa trẻ” với anh. Chưa biết Raffaella sẽ quyết định thế nào, Balotelli cứ tạo ra tin đồn là anh và cô “tình cũ không rủ cũng tới”. Tin đồn này đang ảnh hưởng tới chuyện hẹn hò giữa Raffaella và Tozzi.
Hôm qua, khi Raffaella và Tozzi tay trong tay dạo phố ở thành Rome, một vài kẻ dỗi hơi cứ đi theo sau họ và giơ ngón tay giả làm cặp sừng. Họ muốn ám chỉ Raffaella đang cắm sừng Tozzi bằng việc lén lút ăn nằm trở lại với Balotelli. Ban đầu Tozzi còn vờ như không thấy. Sau không thể nhịn được, anh này định quay lại nện cho một gã cứ dai dẳng “giơ tay làm sừng” phía sau. May mà Raffaella vẫn giữ được bình tĩnh, can ngăn Tozzi, chứ không thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Vài tuần trước, cũng có tin Balotelli lần lượt nối lại tình xưa với 2 cô bồ cũ Tabby Brown và Fanny Neguesha. Cả Tabby và Fanny đều lên tiếng phủ nhận chuyện quay về với Balotelli, dù họ chưa có ràng buộc tình mới. Với “đồn có địch” Raffaella, để chờ xem Balotelli có “yêu lại từ đầu” thành công hay không…

Raffaella kết tài “ghi bàn” của Balotelli


“Ghi bàn” ở đây là “ghi bàn sân nhỏ”. Raffaella từng so sánh Cristiano Ronaldo chỉ đáng xách dép cho Balotelli trong chuyện ấy. Đây là cơ sở để Balotelli tự tin câu kéo lại Raffaella?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x