Buffon chi 20 triệu euro cứu thương hiệu Zucchi

HẠNH NGUYỄN
11:21 ngày 03-01-2016
Thủ thành Gianluigi Buffon đã đầu tư tổng cộng 20 triệu euro vào công ty dệt may Zucchi và đứng trước nguy cơ mất hết. Song ngôi sao mang biệt danh Người nhện không một chút ân hận về quyết định bạo tay này. Bởi đằng sau bàn thua ở thương trường này là công ăn việc làm của khoảng 1.000 công nhân ở Italia.
Buffon chi 20 triệu euro cứu thương hiệu Zucchi

ĐẦU TƯ CỨU NGƯỜI

Xưa nay chuyện các ngôi sao sân cỏ dấn thân vào thương trường ngày càng nhiều. Chuyện sao sân cỏ đầu tư thua lỗ cũng không phải ít. Gianluigi Buffon cũng đầu tư làm ăn, đầu tư rất nhiều là đằng khác và cũng thua lỗ, thua lỗ rất nhiều là đằng khác. Nhưng không thể xếp thủ quân của Juventus và ĐT Italia chung hàng với những nhà đầu tư quần đùi áo số còn lại. Bởi Buffon rót tiền tấn đầu tư vì người khác, vì cái chung là chính.

Buffon bắt đầu rót tiền cứu công ty dệt may giàu truyền thống của Italia, Zucchi khỏi cuộc khủng hoảng nợ nần từ năm 2009. Ban đầu anh mới chỉ mua lại 2% cổ phần của Zucchi. Dần dần anh mua lại 19% rồi 56% cổ phần của Zucchi. Zucchi càng thua lỗ, Buffon lại càng rót nhiều tiền vào. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can rằng anh nên bán tháo cổ phần của mình càng sớm càng tốt để cắt lỗ, Buffon vẫn bám trụ đến cùng với con tàu đắm này. Tính ra tổng số tiền Buffon rót vào Zucchi lên tới 20 triệu euro.

Con số kể trên đã chiếm tới 1/3 tổng tài sản của Buffon. Nhưng anh vẫn không tiếc. Người nhện cho biết: “Còn nước còn tát, tôi muốn tái thiết Zucchi để vực dậy công ty này bằng được. Đây là một phần của kinh tế Italia. Tôi muốn đưa văn hóa “Made in Italy” ra khắp thế giới”. GĐĐH Riccardo Carradori tiết lộ thêm: “Buffon đã nhiều lần khẳng định với tôi rằng anh đầu tư vào Zucchi không phải vì mục tiêu ngắn hạn. Anh coi mình là người yêu nước và anh rất tự hào được góp sức cứu Zucchi, cứu lấy công ăn việc làm của 1.000 công nhân ở đây”.


Buffon coi mình là người yêu nước

Như vậy, mục tiêu của Buffon là cứu lấy công ty dệt may được thành lập từ năm 1830, cứu lấy niềm tự hào của ngành dệt may Italia và cứu lấy chỗ làm của 1.000 công nhân. Nếu muốn thu lợi riêng, anh đã chẳng chi tới 20 triệu euro vào công ty liên tục thua lỗ và ngập ngụa trong nợ nần như Zucchi. Tiếc rằng những nỗ lực trên thương trường của Buffon không mang lại được kết quả như ý, giống những nỗ lực cứu thua của anh trong khung thành Juve và Azzurri. Zucchi vẫn phải gánh số nợ lên tới 85 triệu euro.

MỞ LỐI THOÁT

Số nợ của Zucchi quá lớn, vượt quá tầm gánh vác của Buffon. Anh quyết không bỏ mặc Zucchi. Song anh cũng ý thức rõ rằng cá nhân anh không thể vực dậy con tàu đắm vẫn đang chìm sâu này. Buffon kêu gọi các nhà đầu tư bên ngoài chung tay với anh.

Rất may là những nỗ lực không mệt mỏi của Người nhện đã nhận được sự hưởng ứng. Các đối tác như quỹ đầu tư của Pháp, Astrance Capital và 3 ngân hàng tại Italia gồm Unicredit, Intesa, BPM vừa đạt được thỏa thuận sẽ chung tay cùng đưa Zucchi vượt qua khủng hoảng. Buffon chấp nhận việc chỉ còn sở hữu 15% cổ phần của Zucchi.

Buffon vẫn tin tưởng Zucchi rồi sẽ khởi sắc trở lại. Và cũng may mắn cho Buffon là nửa kia của anh, dù là cô vợ cũ Alena Seredova trước đây hay cô bồ mới Ilaria D’Amico bây giờ, đều hết lòng ủng hộ anh trong thương vụ đầu tư đầy rủi ro nhưng cao cả này.

“Nếu vì lợi riêng, tôi đã đầu tư chỗ khác”
Nói về đầu tư làm ăn, Buffon đâu phải tay mơ. Chuyện đơn thuần chỉ để kiếm lợi riêng anh đã đầu tư vào khá nhiều bất động sản rải khắp Italia, trong đó có một khách sạn 4 sao ở vùng Massa Carrara thuộc xứ Tuscany. 

Buffon cứu đội bóng quê nhà
Song song với quá trình rót tiền cứu công ty Zucchi khỏi nợ nần, Buffon còn rót tiền cứu đội bóng ở quê nhà Tuscany, Carrarese Calcio khỏi khó khăn. Tiếc rằng những nỗ lực của Người nhện đã không thể giúp đội bóng ở giải Serie C này thoát khỏi khó khăn và giành quyền lên chơi ở các hạng đấu cao hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x