Đây là dự án cao ốc do cựu ngôi sao quần vợt người Nga bảo trợ thông qua công ty môi giới M/S Realtech Development and Infrastructure Pvt Ltd. Được biết để khiếu nại Sharapova, Agarwal đã thu thập rất nhiều tài liệu về chứng từ, các hoạt động quảng cáo dự án của Sharapova liên quan đến công ty cao ốc nói trên. Ngoài ra, Agarwal cũng khẳng định rằng Sharapova đã đến thăm địa điểm dự án và hứa sẽ thành lập một học viện quần vợt cũng như mở một cửa hàng thể thao tại đây.
“Trong tập tài liệu mà tôi có trong tay, có cả hình ảnh Maria Sharapova đang quảng bá dự án, hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp, tổ chức tiệc với các khách hàng. Tôi đã liên hệ với ban quản lý dự án và nhiều lời hứa hẹn rất lung linh. Tuy nhiên trên thực tế, đó là một dự án không có thật”, Agarwal viết trong đơn khiếu nại của mình.
Đây là lần thứ hai Sharapova vướng vào scandal tại Ấn Độ sau năm 2012. Khi ấy, tay vợt từng giành 5 Grand Slam này đã có tên trong một dự án chung cư cao cấp tại khu vực Gurgaon (ngoại ô Delhi). Chính cô tới đây và quảng bá cho dự án này, đồng thời cũng hứa hẹn xây dựng kèm theo một học viện tennis và các CLB vui chơi giải trí. Dự án có tiến độ hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, sau khi hàng triệu bảng được chủ đầu tư thu về từ những khách hàng đặt mua, thì dự án lại đột ngột bị bỏ dở. Và năm 2017, Sharapova đã bị hàng nghìn người dân gửi đơn kiện.
Ngoài Sharapova, cựu tay đua công thức 1 Michael Schumacher và 11 ngôi sao thể thao khác cũng bị cảnh sát Ấn Độ điều tra vì những cáo buộc tương tự.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn