Câu chuyện đằng sau hình xăm khổng lồ ở lưng Leroy Sane

Minh Anh
17:43 ngày 06-09-2018
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, cầu thủ chạy cánh Leroy Sane của Man City đã có những chia sẻ về những bí ẩn đằng sau hình xăm ở lưng của mình.
Câu chuyện đằng sau hình xăm khổng lồ ở lưng Leroy Sane
Hình xăm trên cơ thể là điều không hề xa lạ đối với xã hội ngày nay, thậm chí trong giới cầu thủ hầu như ai cũng có ít nhất 1 hình xăm. Đây được coi là "đồ trang sức" gắn liền với da thịt, làm tăng độ nam tính của người có hình xăm. Thông thường, các cầu thủ sẽ lựa chọn những hình ảnh, con số có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình.

Cầu thủ chạy cánh Leroy Sane của Man City cũng không phải ngoại lệ. Còn nhớ giai đoạn mùa Hè 2017, cầu thủ trẻ người Đức đã để lộ hình xăm phủ kín lưng. Không phải hổ, sư tử mà chính là hình ảnh của anh khi đang ăn mừng bàn thắng vào lưới AS Monaco tại Champions League mùa 2016/17.

Hình xăm của Sane
Hình xăm của Sane

Ở trận đấu đó, Sane đã ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 5-3 cho Man City trước đại diện Ligue 1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp châu Âu trên sân Etihad. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Sane tại đấu trường danh giá nhất châu lục. Ở trận lượt về, cựu cầu thủ Schalke tiếp tục lập công nhưng đội bóng thành Manchester vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách (Man City hòa 6-6 Monaco sau 2 lượt trận).

Chia sẻ về hình xăm rất lớn của mình, Sane cho hay, anh đã thực hiện lời hứa là sẽ xăm hình kín lưng nếu như giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League cùng Man City hoặc ĐT Đức vô địch World Cup. Tuy nhiên, mùa giải đó Sane không thể có được danh hiệu nào cùng Man City. Hình xăm của Sane chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm bàn thắng đầu tiên tại Champions League. Và để có được tác phẩm này, Sane phải trải qua 4 ngày chịu đựng những mũi kim găm vào cơ thể.

"Đó là bàn thắng vào lưới Monaco. Nó không quan trọng là trong màu áo nào, với Man City, ĐT Đức hay bất cứ đội bóng nào khác. Nó rất đau đớn, tôi không biết đã mất bao nhiêu thời gian, hình như là 4 ngày. Tôi có một số thứ quan trọng với cá nhân mình, vì vậy đó là lý do tại sao tôi quyết định làm điều này", Sane chia sẻ.

"Đó không phải là bàn thắng cụ thể, chỉ là khi tôi còn bé, tôi luôn muốn thi đấu ở Champions League. Đối với tôi đây là một trong những giai đoạn tốt nhất để thi đấu, để được so tài với những đội bóng lớn, những cầu thủ lớn", tuyển thủ Đức kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x