Chicharito, CR7 và những ngôi sao không bia rượu

Hạnh Nguyễn
09:07 ngày 27-12-2016
Chicharito được bồ khen không bao giờ động đến một giọt rượu. Defoe 34 tuổi vẫn “gánh team” ở Sunderland. CR7 31 tuổi tỏa sáng hết mùa này tới mùa khác không mệt mỏi, Ibra đã 34 tuổi những vẫn chạy tốt… Đặc điểm chung của những ngôi sao bền bỉ này là nói “không” với đồ uống có cồn.
Chicharito, CR7 và những ngôi sao không bia rượu

Nam vô tửu vẫn “bay” phần phật

Cả Zlatan Ibrahimovic và Jermain Defoe giờ đều thuộc diện “già làng” trong giới săn bàn tại Premier League. Nhưng họ lại không thuộc diện ưu tiên xoay vòng ở M.U và Sunderland, kể cả trong giai đoạn Premier League có lịch thi đấu dày đặc như bây giờ. Thứ nhất, Ibra và Defoe là trụ cột quá khó thay thế ở đội bóng của mình. Thứ hai, họ không bị gánh nặng tuổi tác.

Khi được hỏi về bí kíp để “trường sinh bất lão”, cả Ibra và Defoe đều không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình. Họ có nhiều điểm khác nhau song lại giống nhau ở quan điểm: nói “không” với rượu bia. Ibra tâm sự: “Tôi hầu như rất ít khi say sưa chè chén. Chỉ duy nhất lần ăn mừng Scudetto đầu tiên với Juventus, tôi bị David Trezeguet ép uống thôi”. Mỗi khi được nghỉ, Ibra chỉ thích cùng gia đình đi du lịch, về quê hoặc anh rủ bạn bè đi săn, chứ anh không đàn đúm tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Bồ của Chicharito luôn tự hào cựu chân sút M.U này “không biết uống rượu”
Bồ của Chicharito luôn tự hào cựu chân sút M.U này “không biết uống rượu”

Defoe thì được HLV David Moyes miêu tả là không muốn nhìn thấy rượu chứ nói gì tới chuyện uống rượu. Defoe kể thậm chí khi đi ăn, anh còn yêu cầu phía nhà hàng loại bỏ hoàn toàn rượu vang khỏi nước sốt. Kể cả những dịp Tết như bây giờ, chân sút kỳ cựu người Anh này cũng không động tới rượu.

Cristiano Ronaldo mang tiếng là hay tót đi chơi với bồ, hay đàn đúm với các chiến hữu. Nhưng kỳ thực CR7 lại khá ngoan trong khoản bia rượu. Đồng đội ở Real, Gareth Bale của CR7 kể cả lúc phải nghỉ dưỡng thương hay hoang mang tinh thần vì các rắc rối pháp lý bên nhà vợ tương lai cũng kiên định không mượn rượu giải sầu.

Trong khi đó, bồ của Chicharito lúc nào cũng khoe chân sút người Mexico này một giọt rượu cũng không động tới. Tiền đạo Harry Kane cho biết anh không nhớ nổi lần gần đây nhất anh mò tới hộp đêm là khi nào. Bởi nó đã diễn ra quá lâu rồi. Cũng đồng nghĩa, anh bỏ “tí cay cay” cũng được rất lâu rồi. 

Động lực để không uống
Chia sẻ về động lực để tự cách ly bản thân với đồ uống có cồn, Defoe kể cha anh từng nát rượu. Sau khi cha Defoe qua đời, mẹ anh luôn nhắn nhủ anh: “Hãy cố tránh xa rượu bia tối đa có thể”.

Cả Ibra và CR7 cũng đều có những ông bố nát rượu. Chính rượu đã khiến cha của CR7 quỵ ngã vì bệnh tật và mất sớm. Đều trải qua những góc khuất đen tối gắn liền với hơi men, Defoe, Ibra và CR7 cùng muốn tránh vết xe đổ của những đấng sinh thành ra họ.


Thêm một động lực quan trọng để các ngôi sao này kiên quyết nói “không” với rượu bia là họ tự nghiệm “nam vô tửu” chỉ có lợi cho sự nghiệp thi đấu của mình. Nhờ không phá sức vào các cuộc nhậu nhẹt, họ duy trì được thân hình ngon lành, sức lực dẻo dai và phong độ thăng hoa suốt nhiều năm. Ở vào tuổi mà nhiều ngôi sao hoặc đã treo giày hoặc chỉ còn là cái bóng của chính mình, Ibra hay Defoe vẫn đang là ngôi sao sáng giá nhất của đội mình.

CR7 khi chia sẻ bí kíp để có sức chiến đấu trên sân liên tục liên tục không biết mệt với các fan, ngoài các bài tập tành bao giờ cũng phải kèm thêm một mục quan trọng: không lạm dụng rượu bia. Còn Chichrito thì đơn giản “trình bày” anh uống rượu không thấy ngon nên chả tội gì phải uống. 

Nói tóm lại, dù đang là mùa lễ hội, đang là dịp Tết nhưng có nhiều ngôi sao chẳng màng gì đến “tí cay cay”.

Ibra tự ví mình với… rượu
Không hay chè chén, nhưng Ibra hay lại lôi rượu ra để so sánh. Sau khi lập cú đúp vào lưới West Brom cách đây hơn 1 tuần, anh ví von: “Tôi giống như vang đỏ vậy, càng để lâu càng ngon”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x