Con Beckham trên đường trở thành “Justin Bieber mới”

HẠNH NGUYỄN
09:13 ngày 09-12-2016
Quý tử thứ 3 nhà Beckham, Cruz vừa tung ra thị trường ca khúc đầu tay mang tên “If Everyday Was Christmas” và nhanh chóng được dự báo là sẽ trở thành “Justin Bieber mới” trong tương lai. Cùng với việc 2 ông anh Brooklyn và Romeo của Cruz cũng dấn thân vào showbiz, con Becks chỉ giống lông, giống cánh… mẹ.
Con Beckham trên đường trở thành “Justin Bieber mới”

Cruz thành ca sỹ

Từ chỗ Cruz được nhắc đến với tư cách “con trai David Beckham” chưa biết chừng sắp tới Beckham sẽ được nhắc tới với vai trò “bố của Cruz”. Bởi cậu quý tử 11 tuổi này của Becks đang chiếm sóng làng nhạc mùa Giáng sinh năm nay. Ca khúc “If Everyday Was Christmas” của Cruz vừa tung ra đã lập tức gây sốt. Ngày càng nhiều người tìm nghe và chia sẻ ca khúc đầu tay này của Cruz.

Bình thường mọi người vẫn được nghe đồn rằng Cruz mê hát, mê nhảy giống mẹ. Song nghe Cruz hát “If Everyday Was Christmas”, hầu hết đều chung nhận xét rằng ca sỹ nhí này sớm bộc lộ tố chất “con hơn mẹ”. Nghe Cruz hát có hồn hơn là Victoria hát thời cô còn góp mặt vào nhóm Spice Girls từng nổi đình nổi đám trước đây.

Thậm chí, nhiều fan đã mạnh dạn dự đoán ngay rằng Cruz sẽ thành “Justin Bieber mới”. Dự đoán ấy càng có cơ sở với chi tiết quan trọng: Cruz đã ký hợp đồng hợp tác với Scooter Braun, nhà quản lý đã tạo dựng nên tên tuổi Justin Bieber lừng lẫy như ngày hôm nay. Từ nay, đường ca hát của quý tử thứ 3 nhà Becks sẽ do chuyên gia mài ngọc trong làng nhạc này lăng xê. Giới chuyên môn tại cả Mỹ và Anh đều chung nhận định Cruz, thông qua cha mẹ cậu, quả là biết cách chọn mặt gửi vàng khi trao gửi niềm tin vào Braun.

Braun được kỳ vọng sẽ giúp Cruz thành công như Bieber
Braun được kỳ vọng sẽ giúp Cruz thành công như Bieber

Năm 2006, Braun đã phát hiện ra năng khiếu của Bieber, khi ca sỹ người Canada này mới 12 tuổi. Từ một chú bé ham khoe giọng trên mạng YouTube, qua sự dìu dắt của Braun, Bieber đã trở thành một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất của âm nhạc thế giới đương đại.

Ngoài Bieber, Braun còn làm đại diện cho nhiều ngôi sao nổi tiếng khác trong làng nhạc như ca sỹ “Gangnam Style” PSY, nhóm nhạc Hàn Quốc G-Dragon, ca sỹ Ariana Grande, các ban nhạc The Wanted, The Black Eyed Peas… Braun đang sở hữu cùng lúc 2 hãng thu âm khác nhau. Có quá nhiều điều kiện để Cruz có thể thành công như Bieber, hoặc thậm chí còn thành công hơn thế nữa.

Nhiều fan mạnh dạn dự đoán thế. Song có một số fan kỹ tính thì cho rằng vợ chồng Becks – Posh đã quá chiều con. Họ bảo Cruz mới 11 tuổi thì đáng ra phải chuyên tâm vào chuyện đèn sách, thay vì mới tí tuổi ranh đã bon chen vào chốn showbiz lắm thị phi. Họ vẫn đánh giá cao tài năng ca hát của Cruz, nhưng sợ cậu sẽ bị chín ép.

Cruz từng tập trong lò Arsenal
Cruz từng tập trong lò Arsenal

Nhưng dù khen hay “ném đá” thì vô tình những ý kiến về bước đầu ca hát của Cruz càng khiến “Bieber mới” thêm nổi tiếng, khiến “If Everyday Was Christmas” của cậu thêm sốt.

3 con trai chẳng giống cha

Cruz không phải quý tử duy nhất nhà Becks dấn thân showbiz. Cả 2 anh trai của Cruz là Brooklyn và Romeo cũng đều chọn hướng đi vào showbiz cho mình. Brooklyn (17 tuổi) quyết trở thành nhiếp ảnh gia kiêm người mẫu. Còn Romeo (14 tuổi) thì đã đầy mình kinh nghiệm làm mẫu cho hãng thời trang Burberry.

Các con Becks giờ đây toàn theo xu hướng nghệ thuật
Các con Becks giờ đây toàn theo xu hướng nghệ thuật

Người ta cứ hay bảo “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Với 3 anh em Brooklyn, Romeo và Cruz thì họ toàn giống lông giống cánh với mẹ. Posh khởi nghiệp từ ca hát và sau này thành danh với thời trang.

Thực ra ban đầu Becks cũng hướng cho các con trai nối nghiệp quần đùi áo số của mình. Anh em Brooklyn, Romeo và Cruz lần lượt gia nhập lò đào tạo của Arsenal. Chỉ có điều họ ăn tập suốt mà “đá vẫn không mê nổi”. Cũng phải thôi khi mà niềm đam mê của 3 quý tử nhà Becks đã dành cho nghệ thuật cả rồi. 

Ca khúc của Cruz lên số 1?
Ca khúc đầu tay “If Everyday Was Christmas” của Cruz vừa trình làng đã có cơ đứng đầu BXH âm nhạc tại Anh vào Giáng sinh năm nay. Ban đầu, nhà cái William Hill chào tỷ lệ 25/1 (đặt 1 ăn 25) cho khả năng ca khúc này lên đỉnh BXH. Bây giờ, tỷ lệ này đã được điều chỉnh thành 10/1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x