Con trai Simeone lên hương nhờ bỏ thói trăng hoa

Hạnh Nguyễn
11:23 ngày 29-11-2016
Cậu cả Giovanni nhà Diego Simeone đang gây sốt với cú đúp giúp Genoa bất ngờ hạ Juventus 3-1 tại Serie A cuối tuần qua. Đằng sau cú lột xác ngoạn mục trên sân cỏ ấy, Giovanni đã phải cắn răng cai thói trăng hoa “không đợi tuổi” của mình.
Con trai Simeone lên hương nhờ bỏ thói trăng hoa

Thanh niên nghiêm túc nơi đất khách
24 giờ qua, nói về Serie là ai ai cũng nhắc đến tên tiền đạo Giovanni Simeone. Cậu quý tử 21 tuổi của HLV Diego Simeone khiến NHM phát sốt với 2 bàn thắng vào lưới Juventus. Người ta lại bắt đầu nói về cái gọi là “Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh”. Thậm chí, có người còn sớm vẽ ra kịch bản Giovanni sẽ sớm được một đội bóng lớn nào đó lôi kéo khỏi Genoa.


Những fan giàu trí tưởng tượng hơn thì nghĩ tới viễn cảnh Giovanni có thể đầu quân cho đội bóng do chính ông bố nổi tiếng của mình huấn luyện. Người ta càng tin vào cái duyên của Giovanni với sân cỏ châu Âu. Trước đó, anh đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt Genoa vào ngày 25/9.

Nói chung là toàn chuyện chuyên môn tích cực về Giovanni. Kể từ khi Giovanni chuyển từ River Plate sang Genoa hồi Hè năm nay, tìm mỏi mắt cũng không thấy các tin bài về hậu trường liên quan đến anh trên mặt báo, ngoại trừ chi tiết anh là truyền nhân của Simeone. Không scandal. Không yêu đương, cho dù là yêu nghiêm túc hay yêu lăng nhăng. 


Nguồn tin nội bộ của Genoa tiết lộ Giovanni hiện chỉ tập trung cho chuyên môn. Xứ mì ống với biết bao bóng hồng bốc lửa luôn khao khát được dán lên mình cái mác WAG, Giovanni đều nhắm mắt làm ngơ. Xứ Tango nhiều mỹ nhân quyến rũ ngỏ ý muốn được bám càng Giovanni sang châu Âu, anh bỏ ngoài tai.

Gã Don Juan ở quê nhà
Đã có một sự lột xác thực sự của Giovanni. Hồi còn thi đấu ở Argentina, anh nổi tiếng giống cha ở khoản đào hoa. Khi còn ở độ tuổi U20, Giovanni đã vắt vai nửa tá mối tình rồi.


Anh cặp với ái nữ Taina Laurino của ca sỹ kiêm minh tinh người Argentina gốc Brazil, Anama Ferreyra. Anh dính với tiểu thư Mayra của cựu tuyển thủ Argentina, Antonio Mohamed. Anh bập vào cô nữ sinh ngành báo chí Celeste Godoy. Anh còn làm “phi công” lái “máy bay” lớn hơn mình 5 tuổi, Natalia Melcon…


Những cuộc tình kể trên của Giovanni đều đến và đi chớp nhoáng. Khi mà nhiều fan mới chỉ kịp cập nhật về đời tư người yêu trước của Giovanni thì anh đã lên đời người yêu sau rồi. Các thông tin hậu trường về Giovanni ngập các mặt báo Argentina. Chuyện chẳng khác nào tình sử của Simeone sau khi ông chia tay vợ cũ Carolina Baldini (tức mẹ của Giovanni). 

Simeone từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực với các cuộc tình sớm nở tối tàn với hàng loạt bóng hồng bốc lửa trên xứ Tango như Julieta Spina, Rocio Marengo, Flavia Palmiero, Delfina Gerez Bosco và Veronica Perdomo, trước khi ông chịu gắn bó lâu dài với cô bồ hiện tại Carla Pereyra.


Simeone quá đào hoa. Nhưng ông chỉ mải mê yêu đương sau khi đã chinh chiến gặt hái được biết bao thành công trên sân cỏ. Còn Giovanni thì khác. Anh mải mê yêu đương khi sự nghiệp cầu thủ mới chỉ vừa bắt đầu. Giovanni từng được đánh giá rất nhiều triển vọng trong lò đào tạo của River Plate, từng gây ấn tượng mạnh trong thành phần ĐT U20 Argentina. Song vì quá mê mệt thay bồ như thay áo mà tài năng của anh phát triển chưa đúng tiến độ và chưa đạt mức độ như nhiều fan Argentina kỳ vọng. 

Không ít người bình luận nếu Giovanni chí thú thi đấu ngay từ đầu thì có lẽ bây giờ ở Serie A, anh đang khoác áo những CLB cỡ như Juve, Milan hay Inter chứ không phải đội bóng nhỏ Genoa. Dù sao thì Giovanni mới 21 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian để phấn đấu cho không hổ danh “con nhà tông” về mặt chuyên môn. Cú đúp vào lưới Juve vừa rồi là câu trả lời hùng hồn đầu tiên.

Làm gương cho 2 em trai


Giovanni cai thói trăng hoa, tập trung vào chuyên môn không chỉ để phát triển tài năng được nhiều người kỳ vọng của mình. Anh còn muốn nêu gương sáng cho 2 cậu em Gianluica (17 tuổi) và Giuliano (13 tuổi), những mầm tài năng cũng ăn tập trong lò của River Plate.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x