Conte từng được chuyển nhượng bằng... 8 quả bóng

HÀ BÌNH
11:01 ngày 08-08-2016
Có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng chẳng ai ngờ nổi HLV Antonio Conte từng được chuyển nhượng bằng... 8 quả bóng. Ngoài ra Conte còn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phương pháp giáo dục và huấn luyện nghiêm khắc từ người cha của mình.
Conte từng được chuyển nhượng bằng... 8 quả bóng

TUỔI THƠ ĐÁNG NHỚ

Nhắc tới tân HLV Conte của Chelsea, hẳn các fan sẽ nhớ đến những thành công mà Conte giành được khi còn là cầu thủ, cũng như trong sự nghiệp cầm quân. Song phía sau ánh hào quang đó, Conte đã phải nếm trải khá nhiều nhọc nhằn. Ngoài cậu con trai Conte, ông bà Cosimino và Ada còn có hai người con khác là Gianluca và Daniele. Thừa hưởng tình yêu cuồng nhiệt với sân cỏ từ ông bố Cosimino, nên Conte hào hứng trông thấy mỗi khi chơi đùa cùng trái bóng. Thông thường Conte cùng đám bạn bè cùng trang lứa hay chơi bóng trên đường phố.


Bằng con mắt tinh tường, ông bố Cosimino đã sớm phát hiện khả năng của cậu con trai. Vào thời điểm đó, Cosimino vừa là ông bầu kiêm HLV, người phụ trách trang phục… của đội bóng nghiệp dư Juventina Lecce. Vì thế, sau khi trải qua sát hạch như mọi cầu thủ nhí khác, Conte đã được nhận vào đội Juventina Lecce. Bước ngoặt trong sự nghiệp quần đùi áo số của Conte đã đến khi cậu nhóc mới 13 tuổi lọt vào tầm ngắm của tuyển trạch viên CLB Lecce. Chỉ có điều, Conte không khỏi sốc khi biết mình được chuyển nhượng đến Lecce bằng... 8 quả bóng. Đã vậy, Conte cũng chỉ nhận thêm 200.000 lira (tương đương… 100 bảng). Cho đến giờ, những đồng đội cũ của Conte tại Juventina Lecce vẫn còn nhắc đến màn chuyển nhượng ngỡ như đùa kể trên. Với bản thân Conte, mức phí chuyển nhượng đầu đời quả thực là một kỷ niệm khó có thể quên trong những năm tháng tiếp theo với tư cách cầu thủ. 


NGƯỜI CHA NGHIÊM KHẮC

Hơn ai hết, Conte chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người cha nghiêm khắc về cả tính cách cũng như mọi mặt trong cuộc sống thường ngày. Theo lời chia sẻ từ Conte, ông bố Cosimino rất để ý tới nếp sinh hoạt của mấy anh em khi còn nhỏ. Đơn cử như việc chơi bóng trên đường phố, Conte đã được bố giám sát và khuyên bảo ai là người đáng kết bạn, ai là kẻ cần tránh xa. Sự nghiêm khắc nếu không nói là quá khắt khe còn được ông bố Cosimino thể hiện một cách rõ nét hơn, khi cậu con trai ăn tập tại đội bóng do mình dẫn dắt. Cứ mỗi lần luyện tập hay thi đấu là y như rằng Conte lại được cha mình “chăm sóc đặc biệt”. Chẳng phải để đưa ra những lời động viên hay khen ngợi, thay vào đó Conte thường xuyên bị bố la hét, thậm chí là to tiếng chửi mắng. Cách hành xử của Cosimino lặp đi lặp lại trong một thời gian khá dài. Tới mức ngay cả một số cầu thủ trong đội Juventina Lecce hay một số HLV của đội bóng đối phương đã phải dò hỏi Cosimino về sự nghiêm khắc có phần thái quá này. Đáp lại, Cosimino chỉ đáp lại bởi đó là con trai của ông mà thôi. Cùng với thời gian, Conte dường như thấm thía hơn cách giáo dục và phương pháp huấn luyện của bố mình.

Di Maria có giá... 20 quả bóng 
Thực tế, Conte không phải là trường hợp duy nhất trong làng túc cầu thế giới được chuyển nhượng bằng những trái bóng. Ngôi sao Angel di Maria cũng từng được đội bóng cũ El Torito đẩy sang Rosario Central để đổi lấy... 20 quả bóng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x