Cựu sao Porto & Marseille bị tố cố ý giết vợ

HẠNH NGUYỄN
08:53 ngày 17-12-2017
Lucho Gonzalez - tiền vệ từng rạng danh trong màu áo Porto, Marseille và ĐT Argentina - bị tố cố ý sát hại cô vợ Andreia Marques. Vợ của Gonzalez còn tố anh xuống tay tàn độc ngay trước mặt 2 đứa con nhỏ của hai người.
Cựu sao Porto & Marseille bị tố cố ý giết vợ

Vụ việc rúng động

Hậu trường bóng đá Nam Mỹ rúng động bởi lời tố cáo sốc từ cô vợ Andreia của Lucho Gonzalez. Ai mà ngờ Gonzalez lại có thể xuống tay định sát hại người đã bao năm đầu gối tay ấp với anh, người đã sinh hạ cho anh mấy thiên thần nhỏ, người mà anh đã từng thề nguyện sẽ thương yêu mãi mãi. Vậy mà Gonzalez lại bị chính vợ mình tố cố ý giết vợ.

Vụ việc xảy ra hôm 8/12 tại tư dinh của vợ chồng Gonzalez ở thành phố Curitiba, Brazil. Đội bóng gần đây nhất mà tiền vệ 36 tuổi người Argentina này đầu quân là CLB Atletico Paranaense ở thành phố Curitiba. Gonzalez vừa bị Atletico Paranaense thanh lý hợp đồng. Andreia  tố: “Hôm ấy, chúng tôi cãi vã gay gắt. Rồi Lucho liên tiếp đẩy tôi ngã dúi dụi. Anh ta ném tôi xuống giường, đè tôi ra rồi dùng hai tay bóp cổ tôi. Vừa bóp tôi nghẹt thở, anh ta vừa rít lên: “Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày”. Anh ta còn gọi 2 con tôi vào phòng và hét với chúng: “Vào mà xem mẹ chúng mày chết đây này”.

Vợ chồng Gonzalez thời còn mặn nồng
Vợ chồng Gonzalez thời còn mặn nồng

Rất may là những đòn đánh của Gonzalez chưa đủ cướp đi mạng sống của Andreia. Người giúp việc cho nhà Gonzalez đã gọi điện báo cảnh sát. 

Vẫn theo lời tố cáo của Andreia, Gonzalez sau đó mang sạch đồ trang sức, các vật dụng có giá trị trong nhà đi. Anh còn rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng và khóa hết thẻ tín dụng của Andreia. Tức là Gonzalez không chừa lại cho Andreia thứ gì đáng giá.

Những thông tin kể trên càng sốc nếu nhớ lại rằng Gonzalez từng có sự nghiệp khiến bao đồng nghiệp thèm muốn. Anh từng cùng River Plate giành 2 chức vô địch Argentina, một cúp Copa Libertadores và 1 chức á quân FIFA Club World Cup. Sang châu Âu, anh cùng Porto giành 6 chức VĐQG Bồ Đào Nha, cùng Marseille vô địch Ligue 1 mùa 2009/10. Năm 2004, Gonzalez góp mặt vào đội hình Argentina giành tấm HCV Olympic tại Athens. Anh đã có tổng cộng 45 lần khoác áo ĐT Argentina (giai đoạn 2003-2011), ghi được 6 bàn, 2 lần giành ngôi á quân Copa America. Gonzalez có thời từng là đích ngắm được nhiều đội bóng Anh mời gọi sang Premier League.

Gonzalez bị cách ly

Giữa Gonzalez và Andreia đã xảy ra mâu thuẫn gì mà đến nông nỗi vợ cố ý giết vợ? Vấn đề của họ bắt nguồn từ tiền bạc hay tình ái? Có đúng là Gonzalez hung ác đến vậy? Hay Andreia tố cáo quá lời? Những người trong cuộc chưa lên tiếng gì thêm. 

Andreia tố Gonzalez cố ý giết mình trên truyền hình
Andreia tố Gonzalez cố ý giết mình trên truyền hình

Mọi việc còn phải chờ vào kết quả điều tra từ cảnh sát ở Curitiba. Đại diện phía cảnh sát cho biết: “Các nữ cảnh sát đã lấy lời khai của nạn nhân và các nhân chứng. Bà vợ trong vụ này đã được đưa đi giám định chấn thương. Và chúng tôi cũng đã liên hệ với người đại diện của cầu thủ bị tố cáo”.

Các nguồn tin tại Brazil cho hay tạm thời Gonzalez bị tòa án địa phương bắt cách ly với vợ con. Anh bị cấm xuất hiện trong phạm vị 500m trở lại quanh Andreia. Đồng thời, anh còn bị cấm gặp các con trong vòng 3 tháng tới.

Vụ việc hẳn là sẽ còn làm tốn nhiều giấy mực trong thời gian tới. Dù thế nào thì scandal này cũng sẽ khiến Gonzalez phải trả giá đắt trong sự nghiệp. Hợp đồng của anh với Atletico Paranaense vừa bị thanh lý. Giờ thì kiếm đâu ra đội bóng nào dám ký hợp đồng với anh, một cầu thủ vẫn đang bị tố cố ý sát hại người vợ của mình?

Cầu thủ thành sát thủ với WAGs
Gonzalez bị tố cố ý giết vợ vẫn chưa phải vụ sốc nhất ở hậu trường bóng đá Nam Mỹ. Hồi 2010, làng bóng đá Brazil rúng động với vụ thủ thành của Flamengo, Bruno bị cáo buộc sát hại bồ cũ rồi còn băm xác nạn nhân cho chó ăn. Ngày 8/3/2013, Bruno bị kết án tù 22 năm vì tội bắt cóc, hành hung và giết người.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x