Cựu sao West Ham có biệt tài độ xe

Hạnh Nguyễn
12:24 ngày 22-12-2017
Tiền đạo lừng danh một thời của West Ham, Marlon Harewood, giờ nổi tiếng ở lĩnh vực khác. Harewood đã thành chuyên gia độ xe có số có má ở xứ sương mù, được hàng loạt ngôi sao Premier League chọn mặt gửi xế hộp.
Cựu sao West Ham có biệt tài độ xe

Muốn độ xe, gọi Harewood

Harewood nổi danh trong màu áo West Ham giai đoạn 2003-07. Sau khi thi đấu thêm ở Premier League cho Aston Villa và Blackpool, Harewood phiêu lưu qua hàng loạt đội bóng làng nhàng như Barnsley, Bristol City và Hartlepool. Mùa 2015/16, chân sút 38 tuổi người Anh này thi đấu cho Nuneaton Town tại giải hạng 6 của Anh trước khi quyết định tạm xa sân cỏ. Nếu là cầu thủ bình thường, Harewood đã chìm sâu vào quên lãng. Nhưng Harewood là cầu thủ có biệt tài. Nên cả những cựu sao lẫn sao đương đại như Robert Pires, Wayne Rooney, Harry Kane, Andy Carroll, Kyle Walker, Jack Butland vẫn thường xuyên nhờ vả anh.

Biệt tài của Harewood là độ xe. Anh tạm chia tay sân cỏ cũng một phần để tập trung cho niềm đam mê độ xe của mình. Harewood chia sẻ về thú chơi xe: “Tôi tậu chiếc xe đầu tiên ngay sau khi lấy được giấy phép lái xe. Đó là chiếc Fiat Punto. Vừa mua xe, tôi muốn độ luôn hệ thống loa trong xe. Tôi mang xe tới một garage ở Nottingham, nơi tôi gặp chiến hữu cùng sở thích độ xe với mình: Andy Cole”.

Nhờ Harewood và AC13 Premier mà dàn xe giống hệt nhau của Leicester có thể nhận diện dễ dàng
Nhờ Harewood và AC13 Premier mà dàn xe giống hệt nhau của Leicester có thể nhận diện dễ dàng

Andy Cole mà Harewood nhắc tới không phải cựu tiền đạo khét tiếng của M.U. Năm 2009, khi đang đầu quân cho Aston Villa, Harewood mạnh dạn bắt tay cùng Cole thành lập công ty AC13 Premier chuyên cung cấp dịch vụ độ xe. Ban đầu, Cole lo việc là chính vì Harewood vẫn bận thi đấu. Nhưng sau khi gác lại nghiệp cầu thủ, Harewood dành trọn tâm huyết cho niềm đam mê ngoài sân cỏ này.

Từ Lamborghini, Ferrari cho tới Mercedes, Range Rover hay BMW, đủ các loại xế hộp khác nhau của khách hàng qua AC13 Premier được “phù phép” thỏa mãn mọi nhu cầu của chủ xe như thay đổi màu sơn, trang bị thêm máy chơi PlayStation, máy pha cà phê, máy in, chuyển ghế sau thành giường, gắn số áo đấu vào lưng ghế,… Harewood quả quyết: “Kể cả những ý tưởng tưởng như điên rồ nhất qua tay chúng tôi cũng đều khả thi hết. Nói chung là với chúng tôi, không có giới hạn sáng tạo nào cả”. 

Harewood khoe AC13 Premier đã xây dựng được mạng lưới 500 khách hàng, trong đó có 200 khách hàng là dân quần đùi áo số. Những cầu thủ nổi tiếng mang xế hộp đến nhờ Harewood độ đều tặng áo đấu, kèm chữ ký để để anh trưng lên trong garage của AC13 Premier tại Nottingham. 

Georginio Wijnaldum rất hài lòng sau khi mang xe đến AC13 Premier
Georginio Wijnaldum rất hài lòng sau khi mang xe đến AC13 Premier

Có lần nửa đội Leicester rồng rắn đem xe tới AC13 Premier nhờ độ. Số là sau khi Leicester vô địch Premier League 2015/16, dàn sao Leicester mỗi người được ông chủ người Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha tặng một chiếc BMW i8S màu xanh da trời. Chiếc nào cũng giống chiếc nào, ra bãi xe không phân biệt nổi xe của ai với ai. Họ phải nhờ Harewood và AC13 Premier độ lại xe thì mới nhận diện được xế hộp của mình.

Vẫn nhớ bóng đá

Dù rất bận rộn với niềm đam mê độ xe, Harewood phải thú nhận rằng anh vẫn thấy ngứa chân. Nhiều lúc anh vẫn thèm cảm giác ra sân thi đấu vào mỗi dịp cuối tuần. Anh vẫn chưa quyết định treo giày hoàn toàn. Harewood bảo nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, anh sẽ xỏ giày xung trận trở lại.

Garage của AC13 Premier đầy áo đấu của các cầu thủ nổi tiếng
Garage của AC13 Premier đầy áo đấu của các cầu thủ nổi tiếng

Dù sao thì Harewood cũng đã 38 tuổi rồi. Nói chuyện thi đấu chuyên nghiệp với anh bây giờ cũng khó mà khả thi, nhất là khi anh đã nghỉ thi đấu từ cuối mùa 2015/16. Harewood chuẩn bị cho bước tái xuất khác, khả thi hơn với môn thể thao vua: làm HLV. Anh đã hoàn thành khóa học HLV của UEFA.

Harewood mà làm HLV cho đội bóng nào thì chắc cầu thủ của đội bóng ấy sẽ được nhờ về khoản xe cộ. Vừa không phải lo bị thầy xét nét chuyện chạy xe nọ xe kia, họ có ngay chỗ uy tín thân cận để độ xe.

Harewood kết xe Đức
Qua 20 năm cầm vô lăng, Harewood thay tổng cộng 15 mẫu xe khác nhau. Anh đặc biệt kết các xế hộp của Đức khi 10 chiếc trong số đó là xe của các hãng Audi, Porsche, Mercedes và BMW.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x