Drogba tiết lộ những bí mật của Chelsea

Hạnh Nguyễn
16:12 ngày 20-11-2015
Didier Drogba “bật mí” hàng loạt bí mật của Chelsea, từ phòng thay đồ tới trên sân đấu trong cuốn tự truyện sắp phát hành của mình. Từ chuyện hậu vệ Bosingwa “chỉ đạo chiến thuật”, trận chiến tâm lý trước Bayern cho tới việc Drogba bị HLV Scolari đì hay việc anh từng không biết Terry là ai.
Drogba tiết lộ những bí mật của Chelsea
TƯỞNG TERRY LÀ “LÍNH QUÈN”

Cuối tuần này, cuốn tự truyện “Commitment” của Drogba sẽ được phát hành. Một số nội dung “hot” trong cuốn sách mới của ngôi sao đã chuyển sang khoác áo Montreal Impact ở giải MLS vừa rò rỉ trên tờ Daily Mail.

Drogba chuyển từ Marseille sang Chelsea vào Hè 2004. Anh viết về ngày đầu làm “ma mới” ở sân Stamford Bridge: “Buổi tập đầu tiên, tôi nhác thấy bóng một cầu thủ cao, trẻ, khỏe. Nhìn anh chàng trẻ măng này đi lại trên sân, tôi chắc mẩm đây là một cầu thủ từ đội hình phụ được đôn lên tập cùng đội chính để tích lũy kinh nghiệm.


Cuối buổi, tôi tò mò hỏi một đồng đội mới xem anh chàng trẻ măng kia là ai. Người đồng đội này phá lên cười: “Đội trưởng của chúng ta đấy. John Terry”. Thần linh ơi, tôi mù mờ về Chelsea đến thế là cùng. Đến cả tân thủ quân của đội mình mà tôi cũng không biết”.

2 mùa đầu tiên ở Chelsea không được như ý với cá nhân Drogba, cho dù The Blues vô địch Premier League cả 2 mùa này. Anh định rời sân Stamford Brigde. Drogba kể: “Tôi đã định ra đi cho tới khi nhận được tin nhắn của Frank Lampard. Anh ấy nhắn cho tôi: “DD, tôi rất mong anh ở lại. Bởi vì chúng ta phải cùng nhau vô địch Champions League”. Chính Frank đã giữ tôi ở lại Chelsea”.

BỊ SCOLARI ĐÌ NHƯNG KHÔNG “CHẾT”

Lampard từng hết lời níu kéo Drogba. Nhưng có một người lại cố đẩy Drogba khỏi Chelsea vào mùa 2008/09. Đó là HLV Luiz Felipe Scolari. Chiến lược gia người Brazil tuyên bố với Drogba rằng anh không có “cửa” ra sân chừng nào ông còn dẫn dắt Chelsea. Tốt nhất là Drogba nên tìm cho mình bến đậu mới vào tháng 1/2009. Lý do là Scolari muốn lấy chỗ đưa chân sút đồng hương Adriano về.

Drogba từng bị Scolari đì, nhưng Scolari mới là người bật bãi

Drogba tiết lộ về chuyện này: “Khi biết mình bị Scolari đì như vậy, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho ông chủ Roman Abramovich để hỏi rõ ngọn ngành. Câu trả lời tôi nhận được là: “Cậu không phải đi đâu cả. Ai bảo cậu phải ra đi?”. 

Ngày 9/2/2009, Scolari bị sa thải.

Cuốn tự truyện đang được các fan mong ngóng

KHI BOSINGWA LÀM THAY HLV

Lại nói chuyện HLV, Roberto di Matteo từng tạo nên một trong những kỳ tích đáng nhớ nhất của lịch sử Champions League khi giúp Chelsea vô địch vào mùa 2011/12. Nhưng qua “bật mí” của Drogba, dấu ấn chiến thuật trong một số thời khắc quyết định trong hành trình đăng quang khó tin ấy lại không mang dấu ấn của Di Matteo.

Anh kể: “Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp ở trận bán kết lượt về với Barcelona, Di Matteo chỉ đạo Branislav Ivanovic đá trung vệ. Nhưng Jose Bosingwa nhảy dựng lên: “Không, không, tôi sẽ đá trung vệ”. Cứ thế, Bosingwa thao thao say sưa phân tích ai nên đá ở vị trí nào trong hiệp 2. Lúc ấy, tôi chỉ nhớ là mình có tuyên bố cứ để tôi ôm cả vị trí tiền đạo lẫn hậu vệ trái nếu cần”.

Bosingwa từng “chỉ đạo chiến thuật” thay Di Matteo

Còn đến trận chung kết với Bayern, Drogba tiết lộ anh và các đồng đội đã chiến thắng nhờ đòn đánh tâm lý. Drogba kể tiếp: “Ngay trước tình huống tôi đánh đầu gỡ hòa 1-1 từ pha phạt góc của Juan Mata, David Luiz đã làm Bastian Schweinsteiger hoang mang bằng tuyên bố: “Nhìn xem này, chúng tôi sắp ghi bàn đây này”.

Còn trước tình huống Arjen Robben sút phạt đền trong hiệp phụ, tôi và Frank Lampard thì thầm vào tai anh ta: “Arjen, cậu là người cũ của Chelsea. Cậu không thể sút phạt đền được đâu. Đừng cố. Chúng tôi biết cậu định sút hướng nào mà”. Và quả phạt đền này đã bị Petr Cech cản”.

“Ở Chelsea có 22 vị vua”


Về chuyện tiền đạo Fernando Torres dù rất thành công ở Liverpool nhưng lại gây thất vọng khi chuyển sang Chelsea, Drogba lý giải trong tự truyện: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho Liverpool, tôi vẫn phải nói rằng ở Liverpool thì Steven Gerrard và Fernando Torres từng là vua. Nhưng ở Chelsea thì khác. Chelsea có tới 22   vị vua”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x