ĐT Argentina dùng "xuân dược" vẫn không lên được

HẠNH NGUYỄN
08:49 ngày 30-03-2017
ĐT Argentina đã nhờ đến “xuân dược” Viagra tiếp sức cho chuyến làm khách vừa qua trước Bolivia ở vòng loại World Cup 2018. Nhưng trên sân cao khí loãng, đội bóng đến từ xứ Tango vẫn ra bã như thường.
ĐT Argentina dùng "xuân dược" vẫn không lên được

Lên cao cần đến Viagra

Điều chỉnh đặc biệt mà HLV Edgardo Bauza tạo ra cho ĐT Argentina ở trận đấu trên sân của Bolivia vừa qua, thật bất ngờ, lại là Viagra. Loại biệt dược “một người khỏe hai người vui” này tưởng như chỉ xuất hiện trong chuyện Diego Maradona cặp bồ trẻ. Nhưng lần này, cả đội Argentina đều nhờ cậy đến Viagra để tăng sức chiến đấu tại La Paz.

Thực ra các tuyển thủ Argentina không uống riêng Viagra mà uống loại cocktail pha chế từ Viagra, paracetamol và caffeine. Đây là hỗn hợp mà Bauza tin rằng có thể giúp đội bóng của ông đứng vững trên sân đấu Hernando Siles ở độ cao 3.640m so với mực nước biển.

Bauza được tư vấn rằng Viagra rất có lợi cho hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của VĐV. “Xuân dược” này có thể giúp cầu thủ dễ thở hơn trong điều kiện sân cao, khí loãng như ở La Paz. Được tư vấn thêm rằng paracetamol chống đau đầu và caffeine cũng có lợi cho hệ tuần hoàn nên Bauza quyết định để học trò dùng loại cocktail “3 trong 1” kể trên.

Không phải vô cớ mà thầy trò Bauza phải nhờ cậy đến cả Viagra trong chuyến làm khách tới La Paz lần này. Argentina gặp Bolivia ở đâu cũng không ngại, nhưng cứ phải làm khách trên sân đấu ở độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển này là lại ỉu xìu. Năm 2009, Argentina thảm bại 1-6 trước Bolivia ở đây. Năm 2013, Lionel Messi nôn khan còn Angel di Maria phải nhờ đến ống thở oxy khi thi đấu tại đây.

Trong bối cảnh át chủ bài Messi đột ngột bị treo giò ngay trước trận, Bauza càng cần Viagra tiếp sức cho đội quân của mình. Tiếc rằng trên sân Hernando Siles cao 3.640m so với mực nước biển, Albiceleste vẫn đuối như thường. Họ bị Bolivia đánh bại 2 bàn không gỡ. 12 năm rồi, Albiceleste chưa thắng được trên sân của Bolivia.

Argentina được Viagra tiếp sức vẫn không đá sung lên được trước Bolivia
Argentina được Viagra tiếp sức vẫn không đá sung lên được trước Bolivia

Albiceleste chưa phải tiền lệ

Argentina vẫn chưa phải đội tiên phong trong việc nhờ cậy đến Viagra khi phải thi đấu trên những sân có không khí loãng. Tháng 2/2015, CLB River Plate của Argentina khi đến làm khách trước CLB San Jose của Bolivia ở độ cao 3.800m so với mực nước biển cũng đã cho cầu thủ của mình uống cocktail pha chế từ Viagra, caffeine và aspirin. 

Nghĩa là bí kíp nhờ “Xuân dược” chống độ cao của River Plate 2 năm trước cũng giống với cách thức mà thầy trò Bauza vừa dùng. Chỉ có điều, River Plate cũng bị thua 0-2 trong cuộc so tài thuộc đấu trường Copa Libertadores này.

Trước đó nữa, một số đội bóng như Gremio (Brazil), Universitario de Deportes, Alianza Lima (cùng của Peru), Blooming (Bolivia) và Universidad Catolica (Chile) cũng đều thử cho cầu thủ của mình dùng Viagra khi phải làm khách trên những sân đấu có độ cao từ 2.000m trở lên so với mực nước biển ở đấu trường châu lục hoặc quốc nội. Thành tích chuyên môn trong những trận “có Viagra” của họ cũng không được cải thiện là bao.

Vậy tại sao thỉnh thoảng vẫn có đội cho quân của mình dùng Viagra với những trận đá trên sân cao, khí loãng? Có thể đó giống như liệu pháp tinh thần giúp những cầu thủ không quen đá trên cao có thể yên tâm rằng mình sẽ dễ thở hơn? Hay họ quan niệm cứ dùng, thắng được thì tốt, không thì cũng chẳng hại gì, “không bổ chỗ nọ thì bổ chỗ kia”? 

Chỉ biết rằng Viagra đến giờ vẫn chưa bị liệt vào danh mục cấm dù một số chuyên gia chống doping đòi xếp Viagra vào một dạng doping (họ tin rằng Viagra giúp VĐV dùng có lợi thế về thể chất hơn những VĐV không dùng) nên chẳng thể ngăn các đội như Gremio, Blooming dùng. 

Đến khi một đội tuyển tầm cỡ như Argentina cũng thử dùng Viagra thì chuyện mới rùm beng như vậy. 

Tam sư không cần Viagra
Trước thềm World Cup 2010, có tin ĐT Anh cũng được tư vấn dùng Viagra để cải thiện thành tích. Tam sư đã nói “không” với Viagra. Họ bị Đức loại ngay từ vòng 1/8. Dù sao thì Tam sư cũng không phải mang tiếng nhờ đến Viagra mà vẫn đại bại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x