Gerrard thành James Bond hay... ở nhà trông con?

HẠNH NGUYỄN
11:17 ngày 26-11-2016
Vừa tuyên bố treo giày, Steven Gerrard chưa vội vàng chuyển sang nghiệp HLV. Thử xem cựu ngôi sao Liverpool này còn những “đầu ra” nào khác ngoài hướng cầm quân thời hậu cầu thủ.
Gerrard thành James Bond hay... ở nhà trông con?

Lấn sân màn bạc

Cách đây 4 năm, tài tử nổi tiếng với vai James Bond trong loạt phim về điệp viên 007, Daniel Craig đã đánh giá: “Steven Gerrard có thể là một lựa chọn thích hợp cho vai James Bond. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này. Với tố chất thủ lĩnh đã thể hiện ở Liverpool, anh ấy hoàn toàn có thể thành công với một vai diễn nặng đô như vậy”.

Tiền đạo Daniel Sturridge thì tiết lộ rằng trong phòng thay đồ của Liverpool trước đây, Gerrard được các đồng đội gán cho biệt danh James Bond. Sturridge lý giải: “Với Gerrard, mọi chuyện đều khả thi. Có cảm giác anh ấy có thể làm bất cứ thứ gì. Thế chẳng giống James Bond là gì!”.

Trước lời đánh giá của Craig và tiết lộ của Sturridge, Gerrard chỉ mỉm cười. Nhưng đó là khi anh vẫn còn bận rộn thi đấu. Giờ treo giày rồi, biết đâu chàng cựu thủ quân Liverpool sẽ cân nhắc nghiêm túc hơn về triển vọng lấn sân điện ảnh của mình.

Steven Gerrard được Daniel Craig đề cử vào vai James Bond trứ danh
Steven Gerrard được Daniel Craig đề cử vào vai James Bond trứ danh

Trước mắt, Gerrard đã đạt được thỏa thuận với đạo diễn Asif Kapadia (cha đẻ các phim tài liệu nổi tiếng về cố ngôi sao F1, Ayrton Senna và nữ ca sỹ quá cố Amy Winehouse) làm phim về sự nghiệp của anh. Gerrard sẽ trực tiếp vào vai mình trong phim này. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các khách mời như David Beckham, Wayne Rooney, Kenny Dalglish và Sven-Goran Eriksson. Cũng cần nhắc thêm rằng Gerrard từng có kinh nghiệm góp mặt vào bộ phim “Will” từ cách đây 6 năm. “Will” là câu chuyện về fan cuồng của Liverpool có tên Will Brennan.

Đẩy mạnh kinh doanh

Lấn sân sâu hơn vào thương trường cũng là một “đầu ra” không tồi với Gerrard. Anh có kinh nghiệm đầu tư mở nhà hàng từ hồi 2010. Hồi đó, Gerrard hùn vốn với ông bạn chuyên kinh doanh khách sạn, Paul Adams để làm chủ nhà hàng Warehouse ở Southport, Merseyside.

Gerrard rất mát tay khi kinh doanh nhà hàng
Gerrard rất mát tay khi kinh doanh nhà hàng

Tháng 6 năm ngoái, Gerrard và Adams lại chung vốn mở nhà hàng The Vincent trong thành Liverpool. Các nhà hàng của Gerrard rất hút khách. 

Nếu kinh doanh mà vẫn muốn gắn với môi trường bóng đá, Gerrard có thể dựa vào những mối quan hệ trong thời gian thi đấu ở Mỹ để lập một đội bóng tại giải MLS trong tương lai như hướng đi mà David Beckham đang làm. Hoặc không muốn đầu tư xa xôi thì Gerrard có thể xem xét hướng mua lại một đội bóng tại Anh như cách Paul Scholes đã làm với Salford City.

“Múa mép” hoặc… ở nhà ru con
Còn trong trường hợp vẫn muốn gắn với môi trường bóng đá mà không muốn đau đầu tính mưu lược nọ kia như một HLV hay không thích mạo hiểm tiền bạc, Gerrard hoàn toàn có thể trở thành một BLV truyền hình. Chỉ cần Gerrard chịu gật đầu nhận lời “múa mép”, hẳn là sẽ có nhiều đài truyền hình sẵn sàng trả “nhuận mồm” hậu hĩnh để mời anh về đầu quân cho mình.

Sắp cùng vợ đón đứa con thứ 4, Gerrard không lo thiếu việc khi ở nhà
Sắp cùng vợ đón đứa con thứ 4, Gerrard không lo thiếu việc khi ở nhà

Nếu muốn tạm thời “rửa tay gác kiếm” hoàn toàn, không vướng bận gì với các ràng buộc bên ngoài nữa, Gerrard ở nhà dành nhiều thời gian hơn cho vợ con cũng không lo thiếu việc. Bà xã Alex Curran của anh đang mang bầu đứa con thứ… 4 của hai người. Cứ phụ vợ nuôi dạy 3 cô công chúa nhỏ và chuẩn bị bỉm sữa cho thành viên sắp chào đời của nhà anh là cũng đủ bận rộn lắm rồi.

Ấy là còn chưa kể Gerrard còn có thể đảm nhận vai trò đại sứ cho Liverpool. Nghĩa là có rất nhiều “đầu ra” cho anh lựa chọn. Alex Curran thì không ép chồng mình phải chọn gì, bỏ gì cả. Nàng WAG tâm lý này có quan điểm rất thoải mái: “Chồng mình thích thì chồng mình làm thôi”. Nhưng làm gì thì phải chờ sau mới rõ.

Thoải mái theo tour của Phil Collins
Gerrard tâm sự anh là fan ruột của ca sỹ Phil Collins. Các fan Liverpool tư vấn giờ treo giày rồi, anh có thể thoải mái theo tour lưu diễn quanh châu Âu của Phil Collins vào năm sau. Có fan còn chơi chữ ví von đó cũng là một cách để Gerrard có được “another day in paradise” như tên một ca khúc nổi tiếng của Phil Collins.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x