Hiện trường vụ đâm xe Berlin từng là fanzone của Barca

Hạnh Nguyễn
09:03 ngày 21-12-2016
Thế giới vẫn đang rúng động vì vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin khiến 12 người chết. Các fan Barcelona càng giật mình khi biết rằng địa điểm xảy ra vụ đâm xe kinh hoàng này từng là nơi đặt fanzone của Barca ở chung kết Champions League 2014/15.
Hiện trường vụ đâm xe Berlin từng là fanzone của Barca

Vụ đâm xe kinh hoàng

Thảm họa xảy ra vào 20h15 (giờ địa phương) ngày 19/12. Một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng vào khu chợ Giáng sinh sầm uất trên quảng trường Breitscheidplatz, Berlin với tốc độ 65km/h. 12 người chết và ít nhất 50 người khác bị thương trong vụ đâm xe này.

Nhiều nguồn tin tại Đức cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố. Đến tối qua, tờ Die Welt cho hay một nghi phạm 23 tuổi người Pakistan đã bị bắt. Tên này dùng hộ chiếu giả để nhập cư vào Đức cách đây gần một năm. Hắn bị nghi đã đánh cắp chiếc xe tải của một công ty vận tải Ba Lan, sát hại lái xe trước khi gây ra vụ đâm xe kinh hoàng này.

Fanzone của Barca hồi chung kết Champions League 2014/15
Fanzone của Barca hồi chung kết Champions League 2014/15

Ít giờ sau khi vụ đâm xe xảy ra, tờ Sport của Tây Ban Nha tiết lộ chi tiết khiến các fan Barca giật mình. Địa điểm xảy ra vụ đâm xe ở Berlin chính là nơi đặt fanzone của cule tại chung kết Champions League 2014/15.

VIDEO: Xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin khiến 12 người chết



Đã có biết bao fan tập trung ở fanzone ấy cổ vũ cho Barcelona trong trận chung kết với Juventus. Các cule bảo nhau cảm ơn Chúa đã không có sự cố nào xảy ra ở fanzone này. Nói dại mồm chứ nếu có một vụ đâm xe tương tự hay một vụ đánh bom ở fanzone của Barca vào thời điểm ấy thì hậu quả khó mà lường được.

Hiện trường vụ lao xe vào đám đông khiến 12 người chết tại Berlin vào đêm 19/12
Hiện trường vụ lao xe vào đám đông khiến 12 người chết tại Berlin vào đêm 19/12

Việc các cule giật mình, tưởng tượng tới kịch bản xấu có thể xảy ra với họ đâu chỉ dựa vào cơ sở là vụ đâm xe tối 19/12 vừa qua. Tình hình an ninh ở trong, ở bên ngoài các SVĐ, ở các fanzone những năm gần đây rất đáng báo động. Tới mức cảnh sát Paris từng yêu cầu đóng cửa fanzone dịp EURO 2016.

Thế giới bóng đá hướng về Berlin

Sau vụ lao xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin, rất nhiều CLB và cầu thủ đã cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số và gửi lời chia buồn tới gia đình họ. Hầu hết các đội bóng ở Bundesliga, các cầu thủ Đức cùng chia sẻ thông điệp “Cầu nguyện cho Berlin” trên tài khoản mạng xã hội của mình.


Thủ thành Loris Karius đăng ảnh Liverpool đánh bại Everton và chú thích: “Một chiến thắng quan trọng ở derby nhưng tâm trí tôi lúc này chỉ hướng về các nạn nhân ở quê nhà”.

Cựu tiền vệ Michael Ballack thì cầu nguyện cho nhân loại nói chung sau vụ đâm xe tải ở Berlin, vụ đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, Andrei Karlov bị ám sát tại Ankara cùng ngày 19/12/2016 cũng như vụ khủng bố liên hoàn ở Paris ngày 13/11/2015.

Hồ sơ khủng bố trong bóng đá
Đã có nhiều vụ tấn công khủng bố được thực hiện ở hậu trường bóng đá từ trước tới nay. Dưới đây là 5 vụ nhức nhối nhất trong vòng 15 năm qua.

Đánh bom kép bên ngoài sân của Besiktas: Hai vụ đánh bom bên ngoài sân Vodafone Arena (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) sau trận Besiktas – Bursaspor tối 10/12/2016 nhắm vào cảnh sát chống bạo động khiến 46 người thiệt mạng (trong đó có 36 cảnh sát) và 166 người bị thương.

Đánh bom liên hoàn bên ngoài sân Stade de France: 3 vụ đánh bom liên tiếp được thực hiện bên ngoài sân Stade de France (Paris, Pháp) ngày 13/11/2015 khi trận giao hữu Pháp – Đức đang diễn ra khiến 3 người mất mạng.

Đánh bom nhắm vào khán giả xem World Cup ở Uganda: 3 vụ đánh bom ở khu vực xem trận chung kết World Cup 2010 qua màn hình lớn tại thủ đô Kampala của Uganda ngày 11/7/2010 khiến 74 người chết, 70 người bị thương.

Xe bus chở đội Togo bị tấn công: chiếc xe bus chở đội Togo trên đường sang Angola dự CAN 2010 bị bắn vào ngày 8/10/2010. 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Đánh bom ngoài sân Bernabeu: vụ đánh bom chỉ ít giờ trước khi diễn ra trận bán kết lượt về Champions League 2001/02 bên ngoài sân Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha) giữa Real và Barcelona ngày 1/5/2002 khiến 17 người bị thương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x