Nghiện họa bì, Messi ti toe tự xăm

Hạnh Nguyễn
09:48 ngày 21-04-2015
Lionel Messi vừa tự tay cầm súng xăm “đục đẽo” họa bì cho nghệ nhân xăm hình cho mình, bất chấp việc anh bị dư luận chê là thảm họa xăm hình. Ném đá thì mặc ném đá, một khi anh đã nghiện thì đừng hòng bàn ngang thú chơi “khắc cốt ghi da” của anh.
Nghiện họa bì, Messi ti toe tự xăm
NGHỆ NHÂN TAY NGANG 
Dường như chiến thắng 3-1 ngay trên sân PSG ở trận tứ kết lượt đi Champions League đã khiến Lionel Messi quá yên tâm trước trận lượt về vào đêm nay. Nên thay vì căng thẳng hướng tới trận tái đấu với PSG, anh thoải mái thư giãn bằng việc mò tới cửa hiệu của thợ xăm hình “ruột” của mình, Roberto Lopez.

Messi dẫn cả cô bồ Antonella Roccuzzo đi cùng. Messi và Antonella đã lui tới hiệu xăm hình của Lopez nhiều lần rồi. Nhưng lần này đặc biệt nhất. Anh quay lại đây không phải để xăm thêm cho mình hay cho Antonella. Lần này, Messi muốn đổi vai với Lopez. Nghĩa là Messi muốn thử làm nghệ nhân xăm hình. Và Lopez sẽ nhận vai “chuột bạch” cho anh.

Lionel Messi và hình xăm thảm họa rất khó hiểu trên cánh tay phải

Messi khéo chân trên sân cỏ thì không ai bằng rồi. Nhưng ở hậu trường anh có khéo tay hay không thì chưa ai dám chắc. Nên khi Messi nổi hứng bày tỏ ý định muốn tự tay cầm súng xăm tạo ra tác phẩm nghệ thuật trên da thịt bằng mực tàu, Lopez xung phong làm “chuột bạch” cho lành. Bởi nói dại, lỡ có vấn đề gì thì một chuyên gia như Lopez cũng dễ khắc phục hơn người thường.

Thế là trước sự chứng kiến của Antonella, Messi hứng chí “xăm hình biểu diễn”. Dù vậy thì Lopez vẫn phải thống nhất với Messi rằng “lần đầu làm chuyện ấy” của anh chỉ nên bắt đầu từ hình xăm đơn giản nhất có thể và nhỏ nhất có thể. 

Và công cuộc sáng tạo “con nghệ thuật” của Messi bắt đầu. Tay Messi cầm súng xăm đi vài đường cơ bản trên cổ tay Lopez. Miệng anh cười khoái chí. Chỉ có Lopez là mặt mày căng thẳng như thể sắp lên bàn mổ vậy.

Sau một hồi vã mồ hôi hột của Lopez, tác phẩm cũng được hoàn thành. Đó là số 10, số áo gắn liền với sự nghiệp Messi. Họa bì đầu tiên mà Messi tạo ra hết sức đơn giản. Được cái chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay số 10 và ý nghĩa của nó chứ không thể lẫn với hình thù gì khác và không phải đau đầu suy đoán ý nghĩa ẩn chứa trong đó.

Còn Lopez thì khoe tác phẩm đặc biệt trên các mạng xã hội kèm bình luận: “Đây là chữ ký tặng tuyệt vời nhất thế giới”.

VÀ CON NGHIỆN XĂM HÌNH 
Lopez hết lời khen tác phẩm đầu tay của Messi cũng đúng thôi. Bởi Messi chính là khách VIP của ông. Messi giờ nghiện xăm hình lắm rồi.
Messi bắt đầu “lây máu xăm hình” trong giới sao sân cỏ (mà có thể trực tiếp là từ đồng đội Dani Alves ở Barca) bằng việc khắc cốt ghi da gương mặt thân mẫu Celia Maria Cuccittini trên bả vai trái. Tiếp đến anh nhờ Lopez xăm tên cậu quý tử Thiago giữa hình đôi bàn tay ở bắp chân trái của mình.

Đến tháng 12 năm ngoái, Messi khoe tiếp hình xăm thanh kiếm lạc giữa rừng hoa với hình quả bóng một bên và số 10 một bên trên ống đồng của mình. Khác với 2 hình xăm trước đó, hình xăm này vừa trình làng đã phải hứng chịu “cơn mưa gạch đá” từ các fan. Họ bình luận trong giới sao sân cỏ, chưa thấy hình xăm nào thiếu tính thẩm mỹ và phi nghệ thuật như hình xăm này của Messi.


Bỏ ngoài tai những tiếng chê bai, Messi vừa khoe tiếp hình xăm Chúa Jesus ở gần bả vai phải và hình xăm khó hiểu trên cánh tay phải. Anh không giải thích ý nghĩa hình xăm mới nhất trên cánh tay phải này. Song một lần nữa, các fan vẫn nhận xét đó tiếp tục là thảm họa xăm hình.

Đến đây, có lẽ sẽ có người thắc mắc: “Liệu có khi nào Messi nổi hứng tự cầm súng xăm vẽ hoa bì trên cơ thể mình?”.

Messi chưa phải tiên phong


Nói về chuyện từ chỗ mê xăm hình đến việc đóng vai thợ xăm hình, Messi chỉ thuộc diện đi sau Daniel Agger. Cựu hậu vệ Liverpool này khoe cảnh tự tay xăm hình cho fan từ tháng 12 năm ngoái. Tác phẩm của Agger phức tạp hơn số 10 của Messi nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x