Những ca chấn thương kỳ lạ và hài hước nhất lịch sử bóng đá

Quang Hoà Quang Hoà
17:56 ngày 01-03-2016
Trong thế giới bóng đá, chấn thương là cơn ác mộng mà chẳng cầu thủ nào muốn trải qua. Đáng chú ý, có những ca chấn thương xuất phát từ những nguyên nhân trời ơi đất hỡi mà ít ai có thể tưởng tượng ra được.
Những ca chấn thương kỳ lạ và hài hước nhất lịch sử bóng đá
1. David Beckham phải khâu mắt vì "giày bay"


Sau khi M.U bị đá văng khỏi cúp FA vào tháng 2 năm 2003, HLV Alex Ferguson đã nổi điên với màn trình diễn tệ hại của các học trò, trong đó có tiền vệ David Beckham. Trong cơn giận giữ, “ông già gân” đã đá chiếc giày bay thẳng vào mặt Beckham, khiến ngôi sao điển trai này bị rách mắt. Sau sự cố trên, Beckham phải khâu vài mũi ở mặt và quyết định chuyển sang khoác áo Real Madrid.

2. Robbie Keane chấn thương vì điều khiển từ xa (1998)


Cựu tiền đạo Tottenham và ĐT CH Ireland từng bị ngã đến vỡ sụn đầu gối chỉ vì cố nhoài người để lấy chiếc điều khiển từ xa TV. Đáng chú ý, anh không phải là cầu thủ duy nhất gặp rắc rối với thiết bị công nghệ gây lười biếng này. Trước đây, 3 thủ môn Carlo Cudicini, David James và David Seaman cũng gặp chung số phận với Keane, nhưng họ chỉ bị căng cơ chứ không đến mức vỡ đầu gối. 

3. Alan Wright chấn thương vì chân ngắn (1998)


Hồi còn chơi bóng, cựu hậu vệ Aston Villa và Middlesbrough là một trong những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1,63m, Wright thực sự gặp khó khăn khi không thể với tới bàn đạp ga trong chiếc xe Ferrari của mình. Chỉ vì cố gắng điều khiển xe với đôi chân quá ngắn, Wright đã bị căng cơ và buộc phải bán xe khi chiếc Ferrari của anh mới chạy được hơn 1.000 dặm.

4. Bryan Robson chấn thương vì dọn giường (1990)


Cựu tiền vệ Bryan Robson từng thi đấu rất nổi bật trong màu áo Manchester United và ĐT Anh. Tuy nhiên, ông lại không có duyên với các kỳ World Cup. Sau khi bị loại khỏi World Cup 1982 và World Cup 1986 vì mâu thuẫn với Kevin Keegan và trật khớp vai, Robson lại lỡ hẹn với World Cup 1990 vì chấn thương không đáng có. Cụ thể, Robson trong một lần lật giường lên làm vệ sinh (ông cho rằng Paul Gascoigne đã nằm quá nhiều trên gường của mình) đã bị tuột tay. Hệ quả là Robson bị giường rơi vào chân, hệ quả là Gascoigne và David Platt đã chiếm được vị trí của anh ở World Cup 1990.

5. Emerson chấn thương vì giữ gôn (2002)


Emerson là tiền vệ tốc độ, năng nổ và rất đa năng. Có vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự, nhưng khi cần cầu thủ người Brazil này cũng đá được trong vai trò tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công. Năm 2002, Emerson từng thử bắt gôn trên sân tập, và anh đã bị trật khớp vai do cố cản phá cú sút của Rivaldo. Chấn thương trên khiến anh để lỡ World Cup 2002, giải đấu mà ĐT Brazil giành được cúp vàng thế giới.

6. Kevin Kyle bị bỏng nước sôi (2006)


Sau khi lên chức cha vào năm 2006, tiền đạo từng đá cho Glasgow Rangers và ĐT Scotland Kevin Kyle rất chịu khó ở nhà chăm sóc cho cậu con trai. Trong một lần hâm nóng sữa cho con, Kyle bất ngờ trượt chân khiến anh bị bỏng đùi và tinh hoàn.

7. Milan Rapaic rách mắt vì vé máy bay (1993)


Tiền đạo người Croatia của Hajduk Split từng bỏ lỡ một trận đấu hồi đầu mùa giải 1992/93 do vô tình rút vé máy bay quá tay và tự làm rách mắt của mình.

8. Santiago Canizares chấn thương vì lọ kem cạo râu (2002)


Canizares là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ ĐT Tây Ban Nha trước khi World Cup 2002 diễn ra. Đáng tiếc, anh lại không được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc do vô tình đánh rơi lọ kem cạo râu vào chân.

9. Paulo Diogo mất ngón tay vì nhẫn cưới (2004)


Tiền vệ Paulo Diogo của Servette đã có pha ăn mừng thái quá trong trận đội bóng của anh đè bẹp Schafthausen với tỷ số 4-1. Khi nhảy lên chia vui với CĐV, Diogo vướng vào hàng rào và chiếc nhẫn cưới đã khiến anh bị đứt ngón tay. Đáng chú ý, trong lúc đang tỏ ra vô cùng đau đớn, Diogo còn bị trọng tài tặng thẻ vàng vì tội ăn mừng thái quá.

10. Ivano Bonetti chấn thương vì đĩa cánh gà (1996)
Sau trận thua 2-3 của Grimsby trước Luton vào hồi tháng 3/1996 tại giải hạng Hai Anh, HLV Brian Laws của đội bóng này rất tức giận vì mới trước đó vài tuần các học trò của ông từng đè bẹp đối thủ với tỷ số 7-1. Do không giữ được bình tĩnh, HLV Laws đã vớ chiếc đĩa cánh gà cạnh ông và ném thẳng vào mặt Bonetti. Kết quả là Bonetti bị chấn thương gò má trước khi rời bỏ Grimsby để chuyển sang Tranmere Rovers vào cuối mùa.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Những fan nhí nổi tiếng nhờ ngôi sao bóng đá Những fan nhí nổi tiếng nhờ ngôi sao bóng đá

    Với nhiều cậu nhóc, đôi khi chỉ cần đứng cạnh ngôi sao là hôm sau đã được cả thế giới biết tới. Nhưng không phải ai làm theo cách đó cũng thành công. Cùng BongdaPlus điểm lại các fan nhí nổi tiếng vì có mối "quan hệ đặc biệt" với các cầu thủ.

  • Game thủ FIFA muốn Rashford được tăng chỉ số Game thủ FIFA muốn Rashford được tăng chỉ số

    Chỉ số trung bình của Rashford trong trò chơi FIFA 2016 hiện chỉ ở mức 59. Một con số quá thấp nếu so với những ấn tượng chân sút 18 tuổi của M.U tạo ra tuần qua.

  • Con trai Beckham "lái máy bay" con gái Mourinho? Con trai Beckham "lái máy bay" con gái Mourinho?

    Theo tờ Corriere dello Sport (Italia), Brooklyn - con trai của cựu danh thủ David Beckham và ái nữ Matilde - con gái HLV Jose Mourinho đã bất ngờ có những cử chỉ thân mật tại hộp đêm.

  • Một ngày của người trên đỉnh nước Anh Claudio Ranieri diễn ra thế nào? Một ngày của người trên đỉnh nước Anh Claudio Ranieri diễn ra thế nào?

    Claudio Ranieri chưa bao giờ vô địch một giải quốc nội nhưng giờ ông đang đứng trước ngưỡng cửa vinh quang, cùng một CLB với tiềm lực rất hạn chế là Leicester. Vậy mỗi ngày, Ranieri đã làm gì để có được thành công hiện tại?

  • Leonardo DiCaprio: "Tia" vợ Abramovich, phớt lờ Liverpool Leonardo DiCaprio: "Tia" vợ Abramovich, phớt lờ Liverpool

    Leonardo DiCaprio giải cơn khát Oscar 22 năm chỉ nửa ngày sau khi Liverpool thua Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn. Sự vô duyên giữa DiCaprio và Liverpool thực ra còn nhiều hơn thế, sớm hơn thế. Với một “fan phong trào” như DiCaprio, chi tiết giao lưu sâu nhất của anh với thể thao lại là tin đồn… anh tăm tia cô vợ Dasha Zhukova của Abramovich.

  • Sau giờ bóng lăn (29/2): Nữ diễn viên phim đoạt giải Oscar 2016 thích Arsenal Sau giờ bóng lăn (29/2): Nữ diễn viên phim đoạt giải Oscar 2016 thích Arsenal

    Nữ diễn viên Charlize Theron hâm mộ Arsenal; Michael Ballack hẹn hò với bồ kém 8 tuổi; em gái Vidal khoe ảnh nóng bỏng... là những tin hậu trường đáng chú ý 24 giờ qua.

  • Đi tìm những giải Oscar trong bóng đá Đi tìm những giải Oscar trong bóng đá

    Cùng chung bầu không khí của buổi lễ trao giải Oscar 2016, những nhà làm bóng đá thế giới cũng tổ chức bình chọn ra những giải Oscar cho bộ môn thể thao vua.

  • Sao bóng đá “cháy túi” vì đầu tư phim ảnh Sao bóng đá “cháy túi” vì đầu tư phim ảnh

    Đóng phim hoặc sản xuất phim là nghề tay trái, là thú vui của không ít sao sân cỏ. Tuy nhiên, đây lại là thử nghiệm thất bại của không ít người, trong đó có cả các triệu phú bóng đá.

  • WAG “khủng” nhất trên màn bạc là ai? WAG “khủng” nhất trên màn bạc là ai?

    Giới minh tinh màn bạc làm WAG thì nhiều, nhưng Salma Hayek chính là nàng WAG khủng nhất. Cô đào bốc lửa này chính là vợ của ông chủ Francois Henri Pinault của CLB Rennes tại Ligue 1, người cùng gia đình sở hữu hơn 10 tỷ USD.

  • CR7 ôm mộng giành… Oscar CR7 ôm mộng giành… Oscar

    Mặc cho thiên hạ phàn nàn phong độ của anh cũng như của Real, Cristiano Ronaldo hôm nay vẫn dõi theo… lễ trao giải Oscar như bao người. Siêu sao được đặt tên theo cố Tổng thống Mỹ kiêm ngôi sao màn bạc Ronald Reagan cũng mơ đến ngày bước lên màn ảnh rộng. Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của CR7 còn thiếu… tượng vàng Oscar.

  • Gia đình Firmino bay từ Brazil sang Anh cổ vũ con trai Gia đình Firmino bay từ Brazil sang Anh cổ vũ con trai

    Chân sút Roberto Firmino của Liverpool đã được tiếp thêm sức mạnh tinh thần trước cuộc chạm trán với Man City ở chung kết cúp Liên đoàn khi gia đình anh đã có mặt tại nước Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x