Những số áo đấu 'trái kèo' của sao sân cỏ

HÀ BÌNH
06:11 ngày 19-09-2022
Cựu tiền đạo Liverpool, Andy Carroll đã gây sốc khi mặc áo đấu số 2, vốn chỉ dành cho hậu vệ sau khi hoàn tất việc chuyển tới thi đấu cho Reading. Qua đây, Carroll đã gia nhập đội ngũ danh sách sao sân cỏ mặc những áo đấu “trái kèo”.
Những số áo đấu 'trái kèo' của sao sân cỏ

William Gallas - số 10 tại Arsenal

Dù ở thời đại nào, chiếc áo số 10 vẫn hợp nhất với những thiên tài tấn công, sáng tạo, bao gồm cả những ngôi sao đã và đang thi đấu như Wayne Rooney và Eden Hazard. Vì lý do này, các cổ động viên của Arsenal đã choáng váng khi William Gallas nhận chiếc áo số 10 sau khi chuyển đến từ Chelsea năm 2006. Theo tìm hiểu, tiền vệ Alexander Hleb đã mặc chiếc áo số 13 ưa thích của Gallas, bởi vậy hậu vệ này đã chuyển sang mặc chiếc áo số 10. Công bằng mà nói, Gallas còn lâu mới sánh bằng với Dennis Bergkamp, cựu tiền đạo người Hà Lan với lối chơi đậm chất kỹ thuật, từng có thời gian dài mặc áo số 10 tại Arsenal.

Khalid Boulahrouz - số 9 tại Chelsea

Hậu vệ Khalid Boulahrouz chỉ có 23 lần ra sân cho Chelsea sau khi ký hợp đồng vào năm 2006. Sự lựa chọn số áo đấu của Boulahrouz trở nên kỳ lạ hơn khi anh chọn áo số 9 chỉ thường bố trí cho tiền đạo. Boulahrouz thậm chí còn không phải là hậu vệ ngôi sao của Chelsea và thường xếp sau John Terry và Ricardo Carvalho trong thứ tự ra sân ở hàng thủ đội chủ sân Stamford Bridge. Lý do đằng sau việc Boulahrouz lấy áo số 9 là bởi chưa được phân bổ khi anh ký hợp đồng. Trong khi đó, cầu thủ người Hà Lan kể từ đó đã nói đùa rằng mình có cảm giác bị gài bẫy, vì chắc mẩm sẽ có có chiếc áo số 2 truyền thống.

Steve Sidwell - số 9 tại Chelsea

Sau khi ký hợp đồng với Chelsea từ Reading vào năm 2007 dưới thời Jose Mourinho, Sidwell bị sốc khi Mourinho trực tiếp đề nghị mặc chiếc áo số 9. Thông thường, số 9 là dành cho những tiền đạo trụ cột của một đội bóng, thậm chí giới chuyên môn còn đề cập tới “số 9” như một vị trí cụ thể miêu tả những trung phong cắm điển hình. "Mourinho ngồi đó ở phía trước tôi và nói: “Steve, cậu sẽ mặc áo số 9 năm nay”, Sidwell chia sẻ trên tờ The Athletic. Tiếng là mặc áo đấu số 9, nhưng tiền vệ này hiếm khi chen chân vào được đội hình chính. Suốt mùa giải 2007/08, Sidwell thường xuyên phải ngồi ghế dự bị.

Edgar Davids – Số 1 tại Barnet

Một trong những số áo đấu “trái kèo” được nhắc nhiều tới của giới sao sân cỏ là áo đấu số 1 của cựu tiền vệ Tottenham, Edgar Davids khi gia nhập Barnet vào năm 2012. Số 1 hầu như luôn được dành cho các thủ môn, do đó NHM đã choáng váng khi chứng kiến tiền vệ người Hà Lan ra sân thi đấu với số áo này. Trước những ánh mắt tò mò và cả những lời bàn tán xôn xao, Edgar Davids trả lời mặc áo số 1 để "bắt đầu một xu hướng". Tuy nhiên, không có xu hướng nào và chiếc áo số 1 thường vẫn ở lại với những thủ môn.

Glen Johnson - số 8 tại Stoke

Nhắc tới những ngôi sao từng mắc áo đấu số 8, NHM thường liên tưởng ngày đến những tiền vệ trung tâm. Những số 8 huyền thoại như Frank Lampard và Steven Gerrard đã làm nên tên tuổi với những pha chạy chỗ nhả bóng, những pha đi bóng không biết mệt mỏi và những bàn thắng từ xa. Gây bất ngờ ở chỗ hậu vệ phải Glen Johnson lại mang chiếc áo số 8 khi đến Stoke vào năm 2015. Lý do Johnson mặc số áo đấu "trái kèo" như vậy vẫn còn là ẩn số.

Paul Stalteri – số 7 tại Tottenham 

Áo đấu số 7 vốn dành cho những cầu thủ tấn công có xu hướng bám biên. Có thể kể ra một số cái tên điển hình như George Best, Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo. Về lý thuyết là như vậy, song trên thực tế mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cụ thể hậu vệ Paul Stalteri đã gây sốc với nhiều người khi ra sân thi  đấu với áo đấu số 7 trông rất lạ lẫm.

Asamoah Gyan (Ghana)

Tuy thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng Asamoah Gyan lại đem tới sửng sốt khi mặc áo đấu số 3 vốn dành cho hậu vệ. Theo tìm hiểu, Gyan lại tin rằng áo đấu số 3 có khả năng mang lại vận may và gia tăng sức mạnh cho các cầu thủ mỗi khi ra sân thi đấu. Đây cũng chính là lý do mà Gyan nằng nặc đòi mặc áo số 3 tại đội tuyển quốc gia Ghana.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x