Rashford thăng hoa nhờ men say tình ái

Hà Bình
13:38 ngày 23-02-2023
Marcus Rashford đang trở thành siêu nhân không cản nổi của Man United bởi phong độ bùng nổ. Một trong những tác nhân giúp Rashford thăng hoa tới như vậy là nhờ men say tình ái đưa lại từ cô vợ chưa cưới Lucia Loi.
Rashford thăng hoa nhờ men say tình ái

Một thập kỷ yêu đương

So với đồng đội tại Man United cũng như tại ĐT Anh, Marcus Rashford được đánh giá là khá kín tiếng, nhất là về cuộc sống riêng tư. Chính bởi vậy, mối quan hệ giữa Rashford và cô bạn gái Lucia Loi luôn là đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Theo tờ The Sun, Lucia đã ở bên cạnh Rashford từ khi cả hai mới 15 tuổi. Họ gặp nhau trong hội trường của trường Ashton on Mersey ở Sale, Manchester, khi cầu thủ bóng đá đầy tham vọng còn thi đấu tại đội trẻ của Man United.  

Tình yêu giữa cả hai nảy nở khi Rashford được đôn lên đá ở đội một của Man United vào mùa giải 2015/16. “Thoạt  đầu tôi cũng không để ý mấy tới Rashford, bởi lẽ lúc đó cũng có một số chàng trai khác để ý tới tôi”, Lucia chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ The Sun, “Nhưng càng về sau tôi càng thấy anh ấy là người dễ mến”. Sau khi nảy sinh tình cảm, cuộc sống riêng tư của cả hai bắt đầu được giới mộ điệu tại xứ sương mù để mắt tới. Lucia được bắt gặp đến Nga dự World Cup 2018 để cổ vũ cho bạn trai của mình bên cạnh dàn WAGs nổi tiếng của Tam sư. Vào kỳ nghỉ ở Barbados ngay sau đó, cặp đôi bị phát hiện cùng nhau đi mô tô nước. Ngay lập tức, chuyện tình lãng mạn của họ đã lên trang nhất một số tờ báo tại Anh. 

Tiền đạo khoác áo Man United đã chi ra 1,8 triệu bảng để mua ngôi nhà sáu phòng ngủ tuyệt đẹp ở Cheshire.  Cùng đó, Lucia chuyển đến sinh sống theo kiểu góp gạo thổi cơm chung. Chỉ có điều, rắc rối đã xảy đến với mối quan hệ của họ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới. Vào năm 2021, Marcus và Lucia chia tay trong một thời gian ngắn sau khi đổ lỗi cho áp lực phong tỏa khiến họ rạn nứt tình cảm. Cả hai tiếp đó giữ liên lạc và vẫn là bạn bè với nhau. 

Đầu năm ngoái, Rashford xác nhận đã quay lại với nhau, chỉ 8 tháng sau khi kết thúc mối quan hệ và người ta tin rằng họ lại liên lạc với nhau trước Giáng sinh năm 2021. Cũng cần biết, trong khi Rashford trở nên nổi tiếng trong thế giới bóng đá, Lucia đã giành tấm bằng cử nhân chuyên ngành quản lý thương hiệu và quảng cáo tại Đại học Manchester vào năm 2020. Sau đó, cô thực tập tại các công ty thời trang trực tuyến khổng lồ Pretty Little Thing và Social Chain Agency và hiện đang có một sự nghiệp vững chắc trong ngành PR.

Ghi dấu tình yêu

2022 quả là một năm đáng nhớ với Rashford và Lucia. Không chỉ hàn gắn tình cảm, cả hai đã ghi dấu tình yêu bằng việc đính hôn. Đây có thể là khởi đầu cho hạnh phúc mãi mãi của họ. Rashford đã cầu hôn người mình yêu khi họ đi nghỉ tại Los Angeles vào tháng 5 năm ngoái. 

Một nguồn tin thân cận của Rashford chia sẻ với The Sun vào thời điểm đó: “Họ đang ở trên mặt trăng. Rashford đã lên kế hoạch cho việc này và muốn làm cho nó trở nên đặc biệt. Họ đã đi chơi ở Los Angeles trong một đêm lãng mạn cùng nhau và anh ấy đã cầu hôn. Lucia đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của Rashford kể từ khi đi học, mang đến sự ổn định, cảm giác thân thuộc, sự tương đối và sự đảm bảo, điều hiếm có thể tìm thấy trên thế giới này. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt với cả hai và mọi người đều chúc họ những điều tốt đẹp nhất”. 

Với những gì đang diễn ra, đủ thấy sợi dây tình cảm được Rashford và Lucia ngày càng được gắn kết ra sao. Lẽ đương nhiên, khoảng cách từ đính hôn tới kết hôn có thể bị thu ngắn bất kỳ lúc nào. Đây chắc chắn sẽ là một trong những đám cưới rình rang và được mong đợi nhất trong cánh cầu thủ Man United nói riêng và Premier League nói chung.

Tham gia hoạt động từ thiện cùng Rashford
Cả Rashford lẫn Lucia Loi đều có sự tương đồng về việc tham gia hoạt động từ thiện. Cặp đôi này đã vận động cho các bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư tại Anh vào năm 2020.

Mê nấu ăn và thích đi du lịch
Theo lời chia sẻ từ Lucia Loi, hôn thê của Rashford rất đam mê nấu ăn và thích đi du lịch. Thậm chí, Lucia từng mơ ước trở thành một đầu bếp nổi tiếng khi còn nhỏ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x