Shakira bị tố đạo nhạc

Lan Hạ
08:40 ngày 19-02-2024
Rắc rối đang bủa vây Shakira khi nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia đối mặt nguy cơ hầu tòa từ cáo buộc đạo nhạc.

Shakira, nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia và cựu trung vệ Barca, Gerard Pique từng được coi là một trong "cặp đôi quyền lực" trong làng giải trí và thể thao Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự chen ngang từ cô nàng Clara Chia Marti đã khiến Pique và Shakira chia tay nhau hồi tháng 6 năm 2022. Sau khi bị người tình kém 10 tuổi phản bội trắng trợn, Shakira đã đưa hai con trai sang sinh sống tại Miami, Mỹ.

Không chỉ đổ vỡ tình cảm, cựu WAG hai con còn đối mặt với nguy cơ hầu tòa từ cáo buộc đạo nhạc. Mọi sự bắt đầu khi Shakira thông báo sẽ phát hành album tiếp theo, có tên gọi “Las mujeres no Lloran” vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Shakira đã chia sẻ ảnh bìa của album với những viên kim cương lăn trên mặt cô dưới hình dạng những giọt nước mắt.

"Khi viết mỗi bài hát, tôi đã xây dựng lại chính mình. Khi hát chúng, nước mắt của tôi đã biến thành kim cương và sự tổn thương của tôi trở thành sự kiên cường ", Shakira nói thêm. Tuy nhiên, nó dường như là điềm báo cho một scandal cực lớn của Shakira.

Vài giờ sau khi Shakira công bố album tiếp theo, nữ ca sĩ này đã bị tố sao chép ảnh bìa album “Bellodrama” của nữ ca sĩ Ana Mena, trong đó Ana cũng xuất hiện với hình ảnh giọt nước mắt pha lê. Thậm chí, có tin cho rằng giai điệu của “Las mujeres no Lloran” cũng na ná như giai điệu sử dụng cho album “Bellodrama” của nữ ca sĩ Ana Mena. 

Shakira gây ồn ào từ cáo buộc đạo nhạc

“Đó chẳng khác nào hành động ăn cắp ý tưởng của người khác. Làm sao có thể có sự trùng hợp từ hình thức đến một phần nội dung như vậy. Nếu cần chúng tôi sẵn sàng khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp”, đại diện của nữ ca sĩ Ana Mena khẳng định. Trong khi đó, những người đứng ra bảo vệ Shakira, cho rằng cựu WAG này có thể không biết Ana Mena là ai.

Không chỉ vướng vào kiện tụng ầm ĩ, Shakira có thể phải ngồi tù bởi những cáo buộc đưa lại từ hành vi gian lận thuế. Vào tháng 11 năm ngoái, Shakira đã chấp nhận nộp phạt 7,8 triệu euro giúp cô không phải ngồi tù, sau khi bị cáo buộc gian lận số tiền trốn thuế 14,5 triệu euro từ năm 2012 đến năm 2014. Giờ đây, Shakira lại đối mặt với nguy cơ có thể phải ngồi tù sau khi văn phòng công tố tội phạm kinh tế Barcelona cáo buộc về một hành vi gian lận thuế mới.

Cụ thể hơn, văn phòng công tố xác định Shakira đã gian lận số tiền thuế 5,3 triệu euro sau chuyến lưu diễn “El Dorado” mà cô thực hiện vào năm 2018. Shakira được cho là đã mở 17 công ty ở Tây Ban Nha, Hà Lan, Malta, Bahamas, Mỹ, Panama, Liechtenstein… để qua mặt cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha trong việc trốn thuế. Đây quả thực là quãng thời gian chẳng lấy gì làm vui vẻ cho Shakira bởi những ồn ào liên tục đưa lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x