Ai quyết định số phận Chelsea? Đơn khiếu nại của Chelsea sẽ được gửi tới Chủ tịch hội đồng khiếu nại của FIFA, ông Thomas Bodstrom. Chính ông Bodstrom, 56 tuổi, một cựu cầu thủ của AIK Stockholm sau chuyển sang làm luật sư rồi chính trị gia, sẽ là người quyết định có trì hoãn việc thi hành án phạt hay không, hay bắt đầu luôn từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. |
Hậu trường Chelsea: Kế hoạch 'tích cốc phòng cơ' có nguy cơ phá sản
Chelsea tỏ ra khá bình thản khi đón nhận thông tin họ sẽ bị phạt cấm hoạt động hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp trong thời gian tới vì lỗi chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi trái phép. Đó là vì họ tin rằng vẫn còn đủ thời gian mua sắm chuẩn bị lực lượng trước khi án phạt có hiệu lực. Nhưng FIFA có thể khiến kế hoạch cura The Blues đổ vỡ.
Cơ sở cho niềm tin của Chelsea là bóng đá châu Âu thời gian gần đây từng có nhiều tiền lệ. Real, Barca và Atletico đều bị cấm chuyển nhượng vì cùng một lý do như Chelsea, nhưng vẫn có thời gian tăng cường lực lượng, bằng cách khiếu nại lên FIFA và sau đó lên cả Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Đấy là cách “câu giờ”, vì án phạt thường chỉ bắt đầu có hiệu lực khi mọi quy trình khiếu nại đã được xử lý xong.
Hôm nay, Chelsea sẽ trình đơn khiếu nại lên FIFA. Nếu việc khiếu nại bất thành, họ sẽ tiếp tục khiếu nại lên CAS. Theo tính toán của họ thì phải tới cuối năm nay án phạt mới có thể có hiệu lực. Nên vào mùa Hè tới, Chelsea vẫn có đủ thời gian “tích cốc phòng cơ”. Họ được cho là đã có sẵn một kế hoạch tiêu 200 triệu bảng để chuẩn bị lực lượng cho hai mùa giải tiếp theo. Với kế hoạch 200 triệu bảng này, Chelsea tự tin là sẽ thuyết phục được HLV Zinedina Zidane tới Stamford Bridge.
Nhưng một nguồn tin nội bộ từ FIFA khẳng định, không có chuyện mặc nhiên án phạt không được triển khai khi có đội khiếu nại. Lý do là Chelsea phạm luật ở thời điểm đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra trước đó, nên không được hưởng lợi từ các yếu tố giảm trừ.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn