Hậu vệ Dani Alves: “PSG thiếu sự kết nối”

Minh Huy
08:49 ngày 14-03-2018
Dani Alves đã thẳng thắn nói như vậy về PSG trong bài trả lời phỏng vấn trên TV Globo. Theo lão tướng người Brazil, một trong những nguyên nhân cơ bản khiến đội bóng thủ đô nước Pháp thất bại ở Champions League chính là thiếu sự gắn kết tổng thể.
Hậu vệ Dani Alves: “PSG thiếu sự kết nối”
Alves từng chứng kiến điều tương tự ở ĐT Brazil, và bây giờ là ở PSG, thiếu sự gắn kết tổng thể. “Những thất bại không bao giờ đến một cách tình cờ. Tôi từng chứng kiến đều tương tự tại ĐT Brazil. Đội bóng thiếu hẳn sự kết nối. Và bây giờ là PSG. Sự gắn kết tổng thể không có và nó phản ánh chân thực, rõ nét trên sân cỏ”, Alves cho biết. PSG sở hữu rất nhiều ngôi sao. Nhưng trong các trận cầu (ngay cả những trận đấu tại Ligue 1) của PSG từ đầu mùa, người ta luôn có cảm giác những ngôi sao của họ mạnh ai người ấy đá, không tuân theo sự chỉ đạo nhất quán nào.

Alves cho rằng điều này cần nhiều thời gian với một đội bóng đang trên đà phát triển. “PSG buộc phải trải qua giai đoạn này. Thời gian kéo dài bao lâu phụ thuộc vào BHL và lãnh đạo đội bóng. Rõ ràng chỉ có bản thân PSG mới giải quyết được vấn đề. Chỉ khi nào có sự kết nối tổng thể, trên dưới đồng lòng, thì đội bóng mới gặt hái được những thành công mà mình mong muốn”, Alves nhấn mạnh thêm.

Trong bài trả lời phỏng vấn này, cựu ngôi sao Juventus cũng lên tiếng bảo vệ Neymar. Anh khẳng định rằng những chỉ trích mà người ta đang nhắm vào Neymar là rất bất công và tiền đạo người Brazil không phải là con rối trong tay giới truyền thông hay những gì tương tự. “Mọi đứa trẻ đều cần thời gian để trưởng thành. Neymar cũng vậy. Cậu ấy đang trưởng thành, đang tiến bộ và chắc chắn sẽ chín muồi để đập tan mọi chỉ trích trong một tương lai gần”. Từ khi đến PSG, Alves luôn là cư xử như một người anh cả bảo vệ cậu em Neymar hết lòng, cả trên sân lẫn ngoài cuộc sống.

Ngoài ra, Alves cũng thừa nhận anh “ngày càng chán bóng đá”. Lý do bởi bóng đá ngày càng bị thương mại hóa mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Theo Alves, chính vì bóng đá không hấp dẫn như xưa nên từng có lúc anh muốn trở thành một vận động viên điền kinh. “Ngày nay, bóng đá bị thương mại hóa trầm trọng rồi. Tất cả đều được quyết định bởi đồng tiền. Có tiền, bạn sẽ có tất cả. Còn không bạn chẳng là gì cả. Thành thực mà nói, tôi ngày càng chán bóng đá”, Alves chia sẻ thêm.

Alves cho rằng vẫn có nhiều khoảng cách giữa các ngôi sao ở PSG
Alves cho rằng vẫn có nhiều khoảng cách giữa các ngôi sao ở PSG

Tháng 5 tới, Alves sẽ tròn 35 tuổi. Hậu vệ phải người Brazil đã có gần 700 trận đấu chuyên nghiệp trên khắp các sân có châu Âu và giành 3 chức vô địch Champions League cùng Barca. Alves từng hy vọng rằng khi tới PSG, bằng kinh nghiệm và những gì đã thể hiện với Juve mùa trước, anh sẽ giúp đội bóng thủ đô nước Pháp thi đấu bản lĩnh hơn, đặt dấu ấn lớn hơn tại sân chơi danh giá nhất châu lục. Song, tất cả đã sụp đổ khi PSG hoàn toàn không có sự gắn kết trong đội hình.

Tại ĐT Brazil, Alves cũng đã thi đấu 105 trận. Tuy đang có một dàn cầu thủ tài năng, nhưng lão tướng này cũng nhấn mạnh Selecao của anh rất khó có cơ hội chinh phục đỉnh cao World Cup 2018 trên đất Nga tới đây. “Bóng đá không còn là bóng đá đơn thuần. Ngày nay người ta chơi bóng vì tiền. Thi đấu bằng lý trí thay vì con tim. Chính vì thế, vẻ đẹp, niềm đam mê cháy bỏng của nó cũng từ đó mà biến mất”, Alves kết luận.

Lương của Alves tại PSG không tương xứng
Ngoài các vấn đề về chuyên môn, Alves cũng chia sẻ rằng lương của anh tại PSG không cao như người ta vẫn tưởng. “Tôi đến PSG vì dự án của CLB, vì người ta cần tôi và tôi tin rằng khoản lương mà tôi đang được hưởng không tương xứng với tài năng của mình…”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Trận chung kết FA Cup diễn ra vào giờ siêu đẹp Đại chiến Man City vs MU diễn ra vào giờ siêu đẹp

    LĐBĐ Anh (FA) đã ấn định giờ thi đấu của trận chung kết FA Cup giữa Man City vs MU. Theo đó, trận cầu diễn ra vào khung giờ siêu đẹp với cổ động viên Việt Nam.

  • Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam? Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam?

    Tin nóng BĐVN 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận gặp U23 Uzbekistan - HLV Kapadze sẽ sử dụng 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cho trận gặp U23 Việt Nam - U23 Thái Lan thất bại trước Tajikistan vì vấn đề thể lực - HLV Futsal Việt Nam, ông Diego Giustozzi nói gì trước trận gặp ĐT futsal Uzbekistan

  • PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos

    PSG có cần đầu tư tới 130 triệu euro cho Victor Osimhen trong khi họ cũng đang có một Goncalo Ramos đang lấy lại phong độ cao cùng Kolo Muani. Bài toán hậu Kylian Mbappe không hề đơn giản nhưng 130 triệu cho Osimhen là một canh bạc rủi ro cao.

  • 5 ngôi sao MU phải bị thay thế Hè này 5 ngôi sao sẽ bị MU đào thải Hè này

    Mùa giải 2023/24 sắp sửa hạ màn và giờ là lúc MU phải lên dần kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng Hè 2024, với 5 ngôi sao cần phải bị đẩy khỏi Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x