Hậu vệ Trần Đình Đồng: Đón niềm vui sau những ngày giông bão

Nghệ Yên
09:26 ngày 29-12-2015
Tại giải tập huấn mới diễn ra ở Vinh, Trần Đình Đồng trở về sân Vinh và khoác áo đội bóng láng giềng Thanh Hoá. Không còn là người của SLNA nhưng khán giả thành Vinh vẫn chào đón Đình Đồng nồng nhiệt bởi hơn 10 năm gắn bó với đội bóng xứ Nghệ, Đình Đồng đã có rất nhiều cống hiến và tất thảy đều cầu mong anh thành đạt, hạnh phúc
Hậu vệ Trần Đình Đồng: Đón niềm vui sau những ngày giông bão
Khác với năm 2014 với đầy những “giông bão”, cựu tuyển thủ quốc gia Đình Đồng trải qua năm 2015 với không ít bước ngoặt, trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Ngoài niềm vui chào đón đứa con đầu lòng, Đình Đồng mới đây cũng đã có được bản hợp đồng giá trị với đội bóng xứ Thanh. Chia tay đội bóng quê hương nhưng nhiều người mừng cho Đình Đồng bởi sau bao nhiêu năm lận đận, hậu vệ này giờ cũng đã có thể nở nụ cười.

THỬ THÁCH NGHỀ NGHIỆP
Đình Đồng sinh năm 1987 và nếu so với những cầu thủ xứ Nghệ đang đá bóng bây giờ, anh thuộc phong cách của thế hệ cầu thủ trước đây. Nghĩa là chơi với nhau, trọng nghĩa khí và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ quyền lợi của đồng nghiệp. Phong cách của Đình Đồng khác rất nhiều so với những Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn hay sau này là Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Trần Phi Sơn. 

Trọng tình bạn, trọng tình anh em nên Đình Đồng được khá nhiều người kính nể. Thế nhưng, với sự nghiệp, hậu vệ này cũng gặp phải không ít rắc rồi từ phong cách sống này. V.League 2008, trong trận đấu SLNA làm khách HN.ACB, Đình Đồng và Hồng Tiến, Huy Hoàng, Viết Nam bị chỉ trích vì thi đấu thiếu trung thực, mục đích giúp đội chủ nhà (có nhiều thành phần của SLNA) trụ hạng. Sau trận đấu này, Đình Đồng và 3 cầu thủ nói trên bị treo dò cho đến hết giải. 

Đình Đồng là một trong những cầu thủ hiếm hoi ở huyện Anh Sơn theo đuổi được đam mê bóng đá và thành danh. Nói thế bởi phong trào thể thao, đặc biệt là bóng đá tại địa phương này không phát triển như những nơi khác. 

Đình Đồng ổn định gia đình bên người vợ hiền.
Đình Đồng ổn định gia đình bên người vợ hiền.

Một mình từ miền quê nghèo, vác ba lô xuống Vinh thử sức, cũng may, khát vọng đổi đời thôi thúc, Đình Đồng đã nỗ lực và cuối cùng được ghi nhận. Người ta ấn tượng với Đồng từ khi còn là cầu thủ, thi đấu ở giải U19 quốc gia. Ngoài khả năng chơi được ở nhiều vị trí, hậu vệ này còn có cách đeo bám mà bất cứ tiền đạo nào cũng cảm thấy khó chịu. 

Năm 2008, Đình Đồng lên đội 1 và được xem là “đệ ruột” của Huy Hoàng, Văn Quyến. Ai cũng biết khi ấy, Huy Hoàng là một thế lực ở đội bóng xứ Nghệ và những người như Văn Quyến, Đình Đồng vốn là người thân cận cũng sẽ chịu những tác động hậu trường. Đó chỉ là cách chơi, kiểu sinh hoạt theo kiểu “huynh đệ”, tôn vinh mối quan hệ cá nhân và niềm tự hào của đội bóng nhưng chính nó lại tạo ra cách sống, lối ứng xử rất riêng của Đình Đồng.

VƯỢT QUA GIÔNG BÃO
Có năng lực nhưng phải thông qua “vé vớt”, Đình Đồng mới được tham dự SEA Games năm 2009 tại Lào. Dù có vé đi Lào muộn nhất nhưng giải đấu ấy, Đình Đồng lại là cái tên gây ấn tượng với HLV Calisto. Hình ảnh một hậu vệ xông xáo, đeo bám tới cùng tiền đạo đối phương khiến nhiều người vẫn còn nhớ. Đình Đồng góp phần không nhỏ vào tấm HCB mà U23 Việt Nam giành được và sau đó, hậu vệ này nhận luôn phần thưởng là suất triệu tập ĐTVN.

Một thời gian dài, Đình Đồng là trụ cột ở SLNA và luôn có mặt trong các chiến dịch của ĐTVN. Năm 2013, khi hết hạn hợp đồng, Đình Đồng cùng với Quang Tình cũng là những người chấp nhận chịu thiệt để nhận mức lót tay ít ỏi, để ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương thêm 2 năm nữa. Tưởng rằng sẽ được yên ổn thi đấu nhưng nào ngờ, pha phạm lỗi với Anh Hùng đã khiến Đình Đồng phải nhận án phạt kỷ lục, đó là treo giò đến hết mùa giải 2014.

Đó cũng là năm “sóng gió” với Đình Đồng khi bị cấm thi đấu, tình yêu tan vỡ và gia đình cũng đối mặt với rất nhiều chuyện buồn. Có lúc, người ta đồn lên chuyện, vì áp lực, Đình Đồng đã giải nghệ, chuyển sang làm công việc khác. Nhưng lúc này, bản lĩnh của một người đàn ông được phát huy, Đình Đồng bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Cuối năm 2014, xác định gia đình là quan trọng nhất, Đồng quyết định lên xe hoa với cô gái thành Vinh sau một thời gian ngắn hẹn hò.


Gia đình là động lực và cũng nhờ đó, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn với Đình Đồng. Anh nhận được giảm án từ ban Kỷ luật và đủ điều kiện tham gia Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Ở giải ấy, Đình Đồng cùng SLNA đã xuất sắc giành chức vô địch. V.League 2015, Đình Đồng trở lại với vị trí hậu vệ cánh trái quen thuộc. Gạt sang một bên mọi hồ nghi, Đình Đồng chơi tốt, dù tròn 1 năm, không thi đấu chuyên nghiệp.

Nhận ra những giá trị của Đình Đồng, FLC Thanh Hoá liên hệ và sẵn sàng chi lót tay 1,7 tỉ đồng để chiêu mộ hậu vệ SLNA này. Có được hợp đồng như ý và trước đó là niềm vui chào đón đứa con đầu lòng, niềm vui sau những ngày “giông bão” đã trở lại với Đình Đồng.

Qua bao biến cố và giờ trở về, khi đã khoác lên mình chiếc áo của một đội bóng khác nhưng NHM vẫn ủng hộ, với những động viên tích cực dành cho cầu thủ sinh năm 1987 này.

2 lần đàm phán
Trước đây, Thanh Hoá đã từng mong muốn được sở hữu Đình Đồng nhưng hậu vệ này từ chối để ở lại đội bóng xứ Nghệ, với lót tay chỉ 1,2 tỉ đồng. Hết mùa giải 2015, đàm phán giữa Đình Đồng và Thanh Hoá được nối lại và cựu tuyển thủ này gia nhập FLC Thanh Hoá với lót tay 1,7 tỉ đồng.

2 lần làm đơn giảm án
Với pha vào bóng khiến Anh Hùng của HV.An Giang bị gãy chân, Đình Đồng bị Ban Kỷ luật ra án phạt cấm thi đấu đến hết năm 2014. Dù làm đơn xin giảm án và các trọng tài cũng nhận định, đó là tình huống ham bóng nhưng sau đó, mọi thứ cũng không thay đổi. Chỉ đến khi mùa giải 2014 kết thúc và Đình Đồng tiếp tục làm đơn xin giám án để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc, Ban kỷ luật mới giảm án trước thời hạn cho cầu thủ này 1 tháng. Giải ấy, Đình Đồng và SLNA giành chức vô địch. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x