1.346.500 LƯỢT KHÁN GIẢ ĐẾN SÂN THEO DÕI V-LEAGUE 2015

"Hiện tượng" HA.GL tăng nhiệt cho V-League

TRUNG DŨNG
15:13 ngày 24-09-2015
Các SVĐ ở V-League 2015 đã đón tổng cộng 1.346.500 lượt khán giả đến theo dõi các trận đấu, tức là xấp xỉ với mùa giải 2012 – thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính “càn quét” các CLB. Một trong những nguyên nhân giúp V-League lấy lại “khí thế” chính là sự xuất hiện của “thỏi nam châm” HA.GL.
"Hiện tượng" HA.GL tăng nhiệt cho V-League
LÀN GIÓ MỚI THỔI BAY KHỦNG HOẢNG?
Liên tiếp trong 2 mùa giải 2013 và 2014, bóng đá Việt Nam đều phải chứng kiến cảnh có những đội bóng “biến mất” trên bản đồ V-League. Thậm chí, những trường hợp như SG.XT hay V.NB vì những lý do khác nhau còn bỏ cuộc khi mùa giải đang diễn ra và khiến giải đấu phải giải quyết vô số những hệ lụy. Việc quy mô của giải đấu cứ “xẹp” dần sau những sự cố như kể trên cũng dẫn đến cảnh các khán đài trở nên vắng lặng hơn. Khó trách được khán giả bởi khó ép được họ trung thành với một giải đấu còn thiếu sự ổn định. 

Trong bối cảnh ấy, quyết định “thay máu” đội hình của HA.GL là bước đi mang tính đột phá, giúp chính đội bóng này “lột xác” từ một hình hài già nua, cũ kỹ trở thành một tập thể trẻ trung, giàu khát vọng với những hạt nhân đầy tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Sự hiện diện của HA.GL đầy sinh khí ấy lại được trợ lực bằng những chiến lược “tiếp thị” bài bản, mang tính đột phá của CLB phố Núi như phát hành vé cả mùa, mua vé tặng áo đấu… khiến cho NHM không thể không dõi theo những bước đi của họ trên hành trình “khám phá V-League”. Theo các số liệu thống kê, mỗi trận đấu trên sân nhà của HA.GL tại V-League 2015 có khoảng 9.200 khán giả mua vé, tức là lấp đầy 71% số ghế của sân bóng này. Đây là tỷ lệ có thể coi là “trong mơ” của V-League những năm gần đây.


SỨC SỐNG LAN TỎA
Không chỉ nêm chặt sân nhà Pleiku với các khán giả đủ lứa tuổi trong suốt mùa giải vừa qua, sức sống và sự tươi mới của đội hình HA.GL ở mùa giải 2015 còn được lan tỏa đến bất cứ nơi nào Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đặt chân tới trên bản đồ V-League. Thậm chí, hồi đầu mùa giải, mỗi khi đoàn quân phố Núi chuẩn bị đến làm khách ở đâu là BTC chủ nhà phải trải qua một phen “vã mồ hôi” để chuẩn bị một cách kĩ lưỡng về công tác an ninh, phát hành vé do khả năng “vỡ sân” luôn trực chờ xảy ra.

Lo lắng về công tác tổ chức là thế, nhưng BTC chủ nhà không nơi nào là không “mừng thầm trong bụng” vì cơn sốt mang tên HA.GL luôn giúp cho những tấm vé vào sân được tiêu thụ như “tôm tươi”. Không ít những người là thành viên của các BTC địa phương, từng đón tiếp HA.GL ở mùa giải vừa qua còn không ngần ngại ước rằng: “Phải chi V-League có vài đội như thế, vé chẳng bao giờ sợ ế!”.

Có thể thấy, làn gió mới mang tên HA.GL đã đóng vai trò quan trọng giúp các khán đài ở V-League 2015 trở nên sôi động hơn. Và qua hiện tượng này, 


V-League cũng nhận ra rằng không cần phải là một đội bóng bách chiến, bách thắng thì vẫn có thể sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo. Bởi, nếu như lấy kết quả thi đấu làm thước đo cho khả năng “hút khách” của một CLB thì có lẽ, với vị trí thứ 13/14 trong BXH chung cuộc, HA.GL đã “mất sạch” CĐV từ lâu.

Ngược lại, để thu hút được lực lượng CĐV hùng hậu thì các CLB hãy theo đuổi thứ bóng đá đẹp và cách chơi bóng sòng phẳng như những gì các cầu thủ trẻ phố Núi thể hiện ở mùa giải vừa qua.


BLV Khắc Cường: “Yêu U19 Việt Nam, yêu cả HA.GL”
BLV Khắc Cường của kênh VTV3 chia sẻ: “Điều khiến tôi mến mộ HA.GL chính là những phẩm chất kỹ thuật của họ. Các cầu thủ của HA.GL có kỹ thuật rất cơ bản, giỏi trong các pha xử lý ở phạm vi hẹp, bằng những động tác rất đẹp mắt nhưng không hề thiếu sự hiệu quả. Tuy nhiên, điều tôi mến hộ ở họ nhất chính là văn hóa giao tiếp và cách ứng xử. Rất nhiều CĐV coi họ là “thần tượng”, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp thì tôi có cảm giác họ rất gần gũi, ăn nói giản dị và rất lễ phép”.

Lý giải về việc HA.GL có rất nhiều CĐV, thậm chí có fan cuồng, BLV này chia sẻ: “Không có gì lạ khi Công Phượng, Tuấn Anh… có lượng CĐV đông đảo vì họ là những tài năng thật sự. Tất nhiên, để sự mến mộ ấy kéo dài thì các cầu thủ trẻ này phải thể hiện nhiều hơn nữa trên sân cỏ lẫn cuộc sống”.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Đến tôi còn mê HA.GL nữa là giới trẻ!”
“Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đào tạo được một lứa cầu thủ tốt như thế. Tài năng và những câu chuyện của họ lại được lan tỏa một cách mạnh mẽ tới hàng triệu khán giả thông qua các phương tiện truyền thông” – vị chuyên gia từng có hàng chục năm lăn lộn với bóng đá – Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

“Ngày nay, giới trẻ làm gì cũng có truyền thông, mạng xã hội đồng hành nên tôi không cảm thấy lạ khi có rất nhiều bạn trẻ hâm mộ các cầu thủ HA.GL. Bản thân tôi, dù không còn trẻ trung gì nữa nhưng cũng thấy rất mê lứa cầu thủ này của đội bóng phố Núi”, cựu HLV lừng danh Nguyễn Thành Vinh nói.

Tiền đạo Marko Simic (B.BD): “Bóng đá đẹp giúp HA.GL có nhiều fan”
Chân sút người Croatia vừa đăng quang chức vô địch V-League 2015 cùng B.BD tiết lộ: “Một trong những lý do khiến tôi chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong sự nghiệp là vì danh tiếng của các cầu thủ HA.GL khi họ khoác áo U19 Việt Nam thi đấu tưng bừng ở một số giải quốc tế trong năm 2014. Trận đấu đầu tiên tôi được xem ở Việt Nam cũng là của HA.GL, khi họ làm khách tại Bình Dương và để thua tới 1-4. Dù thua, nhưng cách đá của họ mang tính cống hiến cao, hướng đến việc phục vụ khán giả và tôi cũng nghe nói, đó là tôn chỉ trong cách đội bóng này hoạt động. Ở bất cứ đâu trên thế giới, đội bóng nào đề cao nhiệm vụ phục vụ khán giả thì khán giả sẽ chẳng bao giờ quay lưng lại với họ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x